Hậu mùa Vu Lan, tranh luận việc con cái thể hiện báo hiếu với cha mẹ trên Facebook

Hậu mùa Vu Lan, tranh luận việc con cái thể hiện báo hiếu với cha mẹ trên Facebook

Thứ 3, 28/08/2018 | 08:00
0
Sau mùa Vu Lan báo hiếu, một Facebooker đã đăng tải hình ảnh một người phụ nữ lam lũ gánh hàng rong kèm theo câu thơ: “Mẹ già không ở trên Face. Xin đừng báo hiếu ở đây làm gì” thu hút cộng đồng mạng cùng nhiều tranh luận trái chiều về đạo hiếu.

Nhiều cư dân mạng đã đưa ra ý kiến của mình xung quanh chủ đề báo hiếu mùa Vu Lan năm nay. Có thể thấy, ý kiến của cư dân mạng chia làm hai luồng khác nhau. Một là, ủng hộ ý nghĩa của hai câu thơ trên, việc báo hiếu cha mẹ cần phải có hành động cụ thể chứ không phải bằng cách “sống ảo” đăng hình ảnh cha mẹ kèm theo dòng trạng thái mùi mẫn coi như đã làm tròn đạo hiếu đối với cha mẹ. Mặc dù, cha mẹ từ trước tới nay không biết đến mạng xã hội facebook là gì. Facebooker Lê Trường Sơn viết: “Họ muốn khoe tý ấy mà, cũng chẳng chết ai”.

Cộng đồng mạng - Hậu mùa Vu Lan, tranh luận việc con cái thể hiện báo hiếu với cha mẹ trên Facebook

Bức ảnh kèm câu thơ gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Hai là, nhiều người cho rằng: Việc đăng tải đó là quyền riêng tư của mỗi người. Họ có quyền được bộc lộ tình cảm và phụ huynh của họ cũng biết đến mạng xã hội. Bạn Lê Mai cho rằng: “Có nhiều bà, nhiều mẹ cũng dùng facebook. Và có những người con đang ở rất xa nên bày tỏ tình cảm qua facebook để tỏ lòng thành kính thì không được sao”.

Bạn Vũ Minh cũng cho rằng: “Mỗi người mỗi mẹ, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Thiết nghĩ, facebook của tôi thì tôi có quyền đăng tải tự do chứ nhỉ. Sao có thể vì một bức ảnh, vì câu viết tôi thể hiện tình cảm với cha mẹ mà đánh giá cả một con người”.

Xung quanh vấn đề tranh luận này, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho biết: “Mọi thứ trong xã hội bao giờ cũng có quan điểm khác nhau, không ai giống ai cả, ngay cả bố mẹ với con, anh em ruột với nhau, mỗi người có một suy luận riêng.

Chính vì vậy, việc mọi người tranh cãi vì câu thơ trên cũng không có gì là lạ. Ai nhận xét việc thể hiện sự báo hiếu với cha mẹ trên facebook “sống ảo” thì thực tế người đó chỉ nhìn vào mặt xấu của người khác mà thôi. Thực tế, người ta có “sống ảo” hay không? Vấn đề này, tự bản thân mình không thể làm sáng tỏ được”.

Chuyên gia tâm lý cho biết thêm: “Người ta đăng tải hình ảnh, trạng thái lên mạng xã hội để thể hiện tấm lòng của họ với cha mẹ họ. Cha mẹ họ biết được thì càng tốt mà không được biết đến thì cũng chẳng sao cả. Vấn đề là khi người ta đưa lên thì chắc chắn hàng ngày người ta cũng đối xử với bố mẹ rất tốt đẹp đó là với ở gần. Còn với ai ở xa thì chắc rằng không chỉ đưa lên facebook mà họ gọi điện về hay có những món quà gửi về.

Bên cạnh đó, khi đưa lên facebook thì có người em, người chị thấy được người anh, người em của mình luôn nghĩ về công lao dưỡng dục của cha mẹ, lấy đó làm tấm gương”.

Cũng theo chuyên gia, bên cạnh những người con luôn có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ thì cũng có những người con nói có vẻ tốt đẹp nhưng tâm không tốt. Họ chỉ biết nói những điều hay mà hành động thì luôn làm cha mẹ bận lòng: Đối xử với cha mẹ không tốt, không nghe lời khuyên răn của cha mẹ, chỉ biết ăn ngon mặc đẹp mà không quan tâm cha mẹ sống như thế nào. Trong xã hội, những người như vậy không phải không có nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Chúng ta đừng nhìn vào số ít mà đánh giá toàn thể, đừng vơ đũa cả nắm.

Theo chuyên gia Nguyễn An Chất, tất cả những người con không ai có thể quên ơn cha mẹ cả dù đôi lúc nóng tính, cãi lại bố mẹ.

Phong Linh

Nước mắt mùa Vu Lan

Chủ nhật, 26/08/2018 | 00:05
"Con thèm có mẹ như xưa. Thơm vừa tóc mẹ, ngọt vừa lời ru...", mùa Vu Lan năm nay, có bao nhiêu người con vẫn còn hạnh phúc khi được cài trước ngực nhành hoa đỏ? Bao nhiêu người mất đi một phần cuộc sống khi phải cài đóa hoa màu hồng? Và có bao nhiêu người bật khóc nức nở khi phải cài trên ngực đóa hoa màu trắng?....

Lần đầu con nói với bố mẹ ngày Vu lan

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:08
Lễ Vu lan là dịp để con cái báo hiếu cha mẹ, chúng ta đều rất yêu bố mẹ nhưng liệu rằng bạn có dám đứng trước bố mẹ để nói ra những lời yêu thương ấy?
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Khai quật ngôi mộ cổ 900 tuổi bất ngờ phát hiện "kho báu" lạ

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:00
Các nhà khảo cổ gần đây đã phát hiện ra một ngôi mộ từ thế kỷ 12 trong một cuộc khai quật khảo cổ và tìm thấy kho báu bị chôn vùi cùng với nó.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...