Trao hơn 2.300 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học

Trao hơn 2.300 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học

Hà Công Luân
Thứ 2, 16/04/2018 | 15:01
0
Nhằm bảo vệ các em khi tham gia giao thông cũng như cổ động cho ý thức tự bảo vệ mình, sáng 16/4, trường tiểu học Lê Văn Tám (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức buổi lễ trao tặng hơn 2.300 mũ bảo hiểm cho học sinh, giáo viên nhà trường.

Được biết, đây là hoạt động thường niên do quỹ Phòng chống thương vong châu Á phối hợp cùng bộ GD&ĐT; cục Cảnh sát Giao thông – bộ Công an; Ủy ban ATGT Quốc gia; quỹ UPS tại Việt Nam tổ chức.

Trong thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tai nạn giao thông ở Việt Nam đã giảm mạnh cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và số người bị thương ở mức cao. Theo số liệu thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, mỗi ngày trên 20 người chết và khoảng 60 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Trao hơn 2.300 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học

Các em học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám.

Trong đó, mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của khoảng gần 2.000 trẻ em, chiếm tỷ lệ khoảng 20%, tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi chiếm khoảng 13% số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông và có gần 50% các trường hợp nạn nhân tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não là do không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn.

Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng đáng báo động trên là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, chưa thực sự hiểu biết và triệt để tuân thủ luật Giao thông đường bộ, chưa nắm vững quy tắc điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ Giáo dục Chính trị & Công tác HSSV, bộ GD&ĐT cho rằng, việc giảm nguy cơ tai nạn cũng như tạo ra được một thế hệ công dân mới có kỹ năng, ý thức tốt khi tham gia giao thông là một trong những yêu cầu cơ bản và quan trọng của công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Trao hơn 2.300 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học (Hình 2).

Ông Bùi Văn Linh phát biểu tại buổi lễ.

“Việc giáo dục ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội hay ý thức chấp hành pháp luật là điều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của xã hội”, ông Linh nhấn mạnh.

Đại diện bộ GD&ĐT cho biết, thông qua Lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh của trường tiểu học Lê Văn Tám, Bộ tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh và các bậc phụ huynh.

“Các em học sinh nghiêm túc nâng cao ý thức chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, dần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT và trở thành những công dân tham gia giao thông có văn hóa ngay từ khi còn đang ở độ tuổi nhi đồng và cũng trở thành tuyên truyền viên tích cực cho gia đình và cộng đồng, xã hội trong việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm”, ông Linh nói.

Trao tặng 2300 mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học

 

Trợ giá học sinh, sinh viên đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Thứ 6, 26/04/2013 | 17:18
Vừa qua (ngày 24/4), Lễ phát động chương trình Đổi mũ không hợp quy lấy mũ bảo hiểm hợp quy có trợ giá của doanh nghiệp đã được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, bộ Giáo dục & Đào tạo và trường đại học Giao thông-Vận tải phối hợp tổ chức.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...