Trên 10.000 sản phẩm sữa Ensure nhập lậu, đánh tráo nhãn mác

Trên 10.000 sản phẩm sữa Ensure nhập lậu, đánh tráo nhãn mác

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Sau hơn một tháng điều tra theo dõi, Công an TP Huế đã lập biên bản tạm thu giữ tổng cộng 5208 lon màu cam, 2736 lon màu xanh, 1218 lon không nhãn mác và 1800 chai nhựa màu xanh. Trên 10.000 sản phẩm sữa Ensure này đều có dấu hiệu vi phạm gian lận thương mại.

Vừa qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Huế đã phát hiện và bắt quả tang tại nhà bà Tôn Nữ Cẩm Dung (SN 1959), trú tại 8/358 đường Phan Chu Trinh, phường An Cựu (TP Huế), một số đối tượng đang tiến hành thay đổi nhãn mác sữa lon, hiệu Ensure, loại 237ml với số lượng lớn. Cũng tại đây, lực lượng công an thu giữ 50 thùng sữa Ensure, loại 237ml đã bị lột nhãn màu vàng dán sang màu xanh và không có nhãn mác của bà Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1965). Tiến hành khám xét tại nhà ông Nguyễn Quang Sanh (SN 1950), trú tại số nhà 35 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Thuận Hòa, Công an TP Huế đã thu được 60 thùng sữa Ensure loại lon và chai 237ml. Một tổ trinh sát khác tiến hành kiểm tra tại nhà ông Phan Văn Bé (SN 1964), trú tại 95 đường Trần Nguyên Đán, phường Thuận Hòa, thu được 24 thùng sữa hiệu Ensure, loại 237ml có số lượng 720 chai nhựa màu xanh. Tại thời điểm kiểm tra, những người này đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ xuất xứ nguồn gốc số sữa trên.

Pháp luật - Trên 10.000 sản phẩm sữa Ensure nhập lậu, đánh tráo nhãn mác

Cơ quan CA đang tiến hành lập biên bản số lượng sữa giả.

Sau hơn một tháng điều tra theo dõi, Công an TP Huế đã lập biên bản tạm thu giữ tổng cộng 5208 lon màu cam, 2736 lon màu xanh, 1218 lon không nhãn mác và 1800 chai nhựa màu xanh. Trên 10.000 sản phẩm sữa Ensure này đều có dấu hiệu vi phạm gian lận thương mại.

Qua đấu tranh, các đối tượng bước đầu đã khai nhận: Từ tháng 11/2011, họ được đối tượng Nguyễn Khởi Tín (SN 1980), còn gọi cu Sữa, trú tại TP Hồ Chí Minh thuê làm “công nghệ” thay đổi nhãn mác sữa từ màu cam chuyển sang màu xanh với giá 3-4 nghìn đồng một thùng. Cách thức của Tín là dùng tay bóc nhãn mác màu cam rồi dùng keo dán mác màu xanh. Nhãn mác màu xanh sữa Ensure do Tín thuê lại một đối tượng khác có tên là Phong chuyên làm nghề “cò mồi” tại trung tâm chợ Lớn ở TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 11/2011, các đối tượng này nhận hàng, vận chuyển, đánh tráo nhãn mác, buôn bán với Tín thông qua điện thoại.

Pháp luật - Trên 10.000 sản phẩm sữa Ensure nhập lậu, đánh tráo nhãn mác (Hình 2).

Nhiều loại sữa có nhãn mác màu cam được thay bằng nhãn màu xanh

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan đã xác định: Đối tượng Nguyễn Khởi Tín mua hàng từ TP Hồ Chí Minh và nhận “cò mồi” cho một hãng bán sữa Ensure là Công ty TNHH MTV Minh Đạt Phú ở TP Đà Nẵng. Sau đó, Tín tiếp tục thuê Nguyễn Văn Hùng (SN 1971), trú tại 13/6 Cửa Trài, phường Phú Bình (TP Huế), chở sữa Ensure màu cam đến nhà bà Dung thay đổi nhãn mác sang màu xanh, rồi sau đó đi phân phối và tiêu thụ trên địa bàn TP Huế. Theo Trưởng đại diện Công ty Abbott Laboratories S.A tại TP Hồ Chí Minh cho biết: Abbott Laboratories S.A là văn phòng đại điện duy nhất tại Việt Nam và cho tới nay Công ty Abbott chỉ cung cấp duy nhất một sản phẩm Esure nước 237ml có tên Ensure Gold Vigor hương vani.

Thượng tá Trương Minh Tuấn, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CA TP Huế cho biết: “Thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi, sau khi mua gom loại sữa này từ Thái Lan về, qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị)…về TP Hồ Chí Minh. Từ đây, những sản phẩm sữa nhập lậu này được phân phối đến các tỉnh xa gần, trong đó có Huế”. Vụ việc đang được cơ quan điều tra CA TP Huế, tiếp tục mở rộng đấu tranh với mục đích bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng cũng như thương hiệu của các công ty, doanh nghiệp.

Hoàng Ngọc


Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.