Triều Tiên cũng bị tin tặc tấn công, lỗi tại ai?

Triều Tiên cũng bị tin tặc tấn công, lỗi tại ai?

Thứ 4, 26/06/2013 | 07:36
0
Nhiều trang web chính phủ và truyền thông chính yếu của cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều bị đánh sập trong ngày kỷ niệm lần thứ 63 ngày bắt đầu Chiến tranh Triều Tiên. Trước đó, mỗi khi Hàn Quốc hay Triều Tiên bị tấn công mạng, mỗi bên đều nghi ngờ, ám chỉ bên kia thực hiện tuy nhiên lần này khi cả hai cùng bị đánh sập, đôi bên sẽ đổ lỗi cho ai?

Hôm nay, ngoài rất nhiều trang web chính phủ và ít nhất đã có một trang web truyền thông của Hàn Quốc bị đánh sập, rất nhiều trang web của Triều Tiên cũng đã bị đánh sập bao gồm trang web thuộc hãng hàng không quốc gia Air Koryo, trang web của báo Rodong Sinmun, Uriminzokkiri - trang web tuyên truyền chính thức của Triều Tiên và Naenara – cổng thông tin chính của Triều Tiên. Vài giờ sau đó, tất cả các trang web trên đã có thể hoạt động trở lại trừ Air Koryo.

Vụ sập mạng cả đôi bên này xảy ra vào đúng lễ kỷ niệm lần thứ 63 ngày bắt đầu xảy ra Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953. Các quan chức của Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc cho hay họ đã và đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ sập các trang web của Triều Tiên. Về phía mình, hiện Triều Tiên chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Tiêu điểm - Triều Tiên cũng bị tin tặc tấn công, lỗi tại ai?

Một số người sử dụng tài khoản Twitter có hướng trở thành thành viên của nhóm tin tặc Anonymous - nổi danh với các vụ tấn công các trang web chính phủ và các tổ chức tài chính thế giới tuyên bố họ đã tấn công các trang web của Triều Tiên. Tuy nhiên, khi các phóng viên AP đề nghị nói chuyện với chủ nhân các tài khoản Twitter này thì không thấy hồi âm. Ông Shin Hong Soon, một quan chức thuộc Bộ khoa học Hàn Quốc chịu trách nhiệm an ninh mạng cho hay chính phủ không thể xác nhận liệu những tin tặc này có liên quan tới vụ tấn công các trang web của Hàn Quốc hay không.

Trước đó, các quan chức Hàn Quốc từng đổ lỗi cho Triều Tiên dàn xếp vụ tấn công mạng vào tháng Ba vừa rồi làm sập hơn 10.000 máy tính, máy chủ của các ngân hàng và của các đài truyền hình Hàn Quốc. Đồng thời, Triều Tiên cũng cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ thực hiện các vụ tấn công mạng hồi tháng Ba khiến cho việc truy cập Internet và các trang web tại Triều Tiên bị ngừng hoạt động tạm thời.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên đang huấn luyện một đội binh lính mạng lớn và rằng Hàn Quốc cũng như các đồng minh cần phải chuẩn bị đối mặt với các vụ tấn công có thể xảy ra đối với các hệ thống quân sự và cơ sở hạ tầng chủ chốt. Nếu cuộc xung đột giữa hai miền Triều Tiên chuyển sang chiến tranh không gian mạng thì có lẽ mạng xã hội của Hàn Quốc sẽ bị thiệt hại nhiều hơn của Triều Tiên – nơi vẫn còn phần lớn người dân chưa tiếp xúc với Internet.

Vân Trang (Theo Time)

Tin tặc đánh sập nhiều trang web chính phủ Hàn Quốc

Thứ 3, 25/06/2013 | 16:47
Một loạt các trang web của chính phủ Hàn Quốc, trong đó có website của phủ tổng thống, đã bị tê liệt vào hôm nay sau khi bị tin tặc tấn công.

Trung Quốc có ‘hàng núi’ dữ liệu về tin tặc Mỹ

Thứ 5, 06/06/2013 | 11:45
Một quan chức an ninh mạng hàng đầu của Trung Quốc cho hay, ông có ‘hàng núi' dữ liệu chỉ rõ hành động tin tặc rộng rãi của Mỹ nhằm vào Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không buộc Washington phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công đó.

Tin tặc ở Trung Quốc được trả lương 100.000 USD/năm

Thứ 6, 24/05/2013 | 15:04
Hacker Trung Quốc thích làm việc cho công ty an ninh mạng có hợp đồng với Chính phủ với mức lương cao có khi lên tới 100.000 USD/năm.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.