Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

Thứ 4, 06/05/2015 | 11:14
0
Triều Tiên mới đây đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) với tham vọng nâng cao khả năng tấn công hạt nhân, theo các quan chức quốc phòng Mỹ.

Trang mạng Washington Free Beacon dẫn nguồn tin từ các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo KN-11 đã được tiến hành ngày 22/4 vừa qua từ một bệ phóng đặt dưới mặt nước gần khu vực thành phố duyên hải Sinpo.

Khu vực này nằm ở duyên hải phía đông nam Triều Tiên, cách khu vực phi quân sự giáp Hàn Quốc khoảng 160km

Thế giới - Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

Một trong số những tàu ngầm từ thời Liên Xô mà Triều Tiên sở hữu.

Theo cơ quan tình báo Mỹ, đây là vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm lần thứ ba của Triều Tiên và là chương trình tên lửa được Bình Nhưỡng tập trung phát triển. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeffrey Pool từ chối bình luận về những thông tin trên, nói rằng mọi chi tiết liên quan đến vụ phóng tên lửa đều là tuyệt mật.

Các quan chức an ninh quốc gia Mỹ chỉ trích chính sách của Tổng thống Obama đã không thể ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên đối với Mỹ. “Vụ thử tên lửa này và tên lửa KN-08 là minh chứng rõ ràng cho thấy ông Obama chẳng thể làm gì để ngăn chặn”.

“Bằng việc lờ đi mối đe dọa ngày càng gia tăng từ tên lửa của Triều Tiên, Tổng thống Obama đã để cho mối đe dọa này trở thành trọng tâm thảo luận chính trị quốc gia”, ông John Bolton, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, nói. “Đây có thể tiềm ẩn thảm kịch cho đất nước”.

Thế giới - Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (Hình 2).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp thị sát trên boong tàu ngầm.

Trung tướng về hưu của Không lực Mỹ Thomas McInerney cho biết việc Triều Tiên phát triển loại tên lửa KN-08 và các loại tên lửa SLBM cho thấy “các mối đe dọa đối với Mỹ đang ngày càng được phát triển ngay trong chính sách của ông Obama”.

Trước vụ phóng tên lửa này, lần gần nhất Triều Tiên thử nghiệm KN-11 là vào ngày 23/11 tại một hệ thống p

Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.