Trợ cấp đột xuất cho người thu nhập thấp

Trợ cấp đột xuất cho người thu nhập thấp

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Để giúp đỡ người dân trong tình trạng lạm phát, vừa qua Chính phủ đã quyết định hỗ trợ đối với những người có thu nhập thấp. Trong tháng này và tháng sau người dân sẽ được nhận hỗ trợ.

Đối tượng nào được hưởng trợ cấp?

Theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ có 4 nhóm đối tượng sẽ được hưởng hỗ trợ 250.000 đồng/người. Những đối tượng đó là những người có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng) từ 3.0 trở xuống.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mức thấp, đời sống khó khăn được hưởng trợ cấp khó khăn là những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống. Người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên (không bao gồm đối tượng hưởng trợ cấp tuất).

Hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành (tức 400 nghìn đồng/tháng với khu vực nông thôn và 500 nghìn đồng/tháng với khu vực thành phố). Riêng đối tượng người hưởng trợ cấp tuất (bao gồm cả đối tượng hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội và trợ cấp tuất đối với người có công) được hưởng hỗ trợ 100 nghìn.

Bộ Lao động Thương binh & Xã hội (LĐ - TB & XH) cho hay, có khoảng gần 15 triệu người được hưởng các chính sách an sinh mà Chính phủ công bố. Đây là một trong những chính sách để đảm bảo an sinh xã hội cho những người dân có thu nhập thấp bên cạnh những chính sách hỗ trợ cho người nghèo như tín dụng ưu đãi cho người nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí ở các cấp học... mà Chính phủ đã thực hiện từ trước đó.

Trao đổi với PV, ông Chu Quang Cường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (LĐ - TB & XH) cho biết, thời điểm để xác định các đối tượng được hưởng trợ cấp tính từ ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 471, tức ngày 30/3/2011.

Những người trong danh mục sẽ được nhận trợ cấp khó khăn trong hai tháng 4 và tháng 5. Có một số người nhầm tưởng sẽ trợ cấp tiền từ 100 nghìn đến 250 nghìn đồng cho mỗi tháng, tuy nhiên, ông Cường khẳng định, đó không phải là số tiền được trợ cấp hàng tháng.

Hộ nghèo là một trong những đối tượng được hưởng trợ cấp dịp này

Những người thuộc vào nhiều đối tượng hưởng trợ cấp thì sẽ được nhận theo mức trợ cấp cao nhất. Các cơ quan có thể trả khoản trợ cấp khó khăn này cùng với đợt trả lương cho nhân viên hoặc trả cùng với các loại trợ cấp khác.

Ông Cường cũng cho biết thêm, sẽ tăng cường công tác kiểm tra danh sách trước khi chi trả để tránh bỏ sót đối tượng. Những trường hợp trùng lĩnh, sai sót thì tạm thời chưa chi trả cho những đối tượng này để báo cáo lên cấp có thẩm quyền chỉ đạo.

Hỗ trợ được chia làm hai lần

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, kinh phí để thực hiện việc trợ cấp khó khăn được trích ra từ ngân sách Trung ương và địa phương. Một số địa phương khó khăn sẽ được ngân sách Trung ương hỗ trợ để thực hiện chi trả cho các đối tượng trên.

Những địa phương đang nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí trợ cấp. Các địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương dưới 50%, được hỗ trợ 50% kinh phí. Địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương từ 50% trở lên, ngân sách địa phương tự đảm bảo kinh phí.

Các biên chế, lao động của hệ thống công đoàn các cấp được công đoàn chi trả từ nguồn thu 2% kinh phí công đoàn. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phải thực hiện trợ cấp khó khăn đối với biên chế, lao động của hệ thống bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

Các cơ quan như Đài truyền hình Việt Nam, Hải quan... thực hiện khoán chi phải đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp trong tổng mức kinh phí đã được khoán. Các đơn vị sự nghiệp tự trả kinh phí thực hiện trợ cấp khó khăn, nếu khó khăn thì báo cáo để cơ quan tài chính xem xét.

Bộ Tài chính cũng cho biết thêm, số tiền trợ cấp sẽ được chia nhỏ ra để phát trong hai đợt. Đợt thứ nhất vào tháng 4, những đối tượng được hưởng 250 nghìn/người sẽ được nhận 150 nghìn, 100 nghìn còn lại sẽ được nhận vào đợt thứ hai vào tháng 5.

Những đối tượng được hưởng 100 nghìn trợ cấp sẽ được nhận 50 nghìn trong đợt một vào tháng 4 và nhận số tiền còn trong đợt hỗ trợ thứ hai diễn ra vào tháng 5. Như vậy, trong tháng này và tháng sau những người có thu nhập thấp sẽ được nhận khoản tiền hỗ trợ.

Thành Huế

Cùng chuyên mục

Dấu hiệu khởi sắc của thị trường địa ốc và kỳ vọng “hút” dòng vốn FDI

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Thị trường bất động sản ghi nhận sự khởi sắc. Đây là động thái lạc quan khiến các chuyên gia bày tỏ kỳ vọng dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào bất động sản.

Thách thức bủa vây doanh nghiệp da giày và bài toán nguyên liệu

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:38
Doanh nghiệp ngành da giày hiện còn đang phải đối diện với không ít khó khăn, đặc biệt là các thay đổi từ thị trường. Vấn đề thiếu nguyên liệu cũng là bài toán nan giải.

Nguồn cung condotel sụt giảm, thị trường sẽ chậm phục hồi

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:31
Phân khúc condotel đang sụt giảm mạnh về nguồn cung và vướng pháp lý. Các chuyên gia nhận định, thị trường này sẽ khó phục hồi nhanh.

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Siết phân lô, bán nền, “sốt” đất ảo liệu có còn?

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Theo chuyên gia, cấm phân lô bán nền ở các đô thị sẽ giúp giảm hiện tượng đầu cơ đất nền, đồng thời tránh được trường hợp đất bỏ hoang.
     
Nổi bật trong ngày

Thách thức bủa vây doanh nghiệp da giày và bài toán nguyên liệu

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:38
Doanh nghiệp ngành da giày hiện còn đang phải đối diện với không ít khó khăn, đặc biệt là các thay đổi từ thị trường. Vấn đề thiếu nguyên liệu cũng là bài toán nan giải.

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Siết phân lô, bán nền, “sốt” đất ảo liệu có còn?

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Theo chuyên gia, cấm phân lô bán nền ở các đô thị sẽ giúp giảm hiện tượng đầu cơ đất nền, đồng thời tránh được trường hợp đất bỏ hoang.

Việt Nam thúc đẩy sáng tạo số vì mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Việt Nam đang có những bước chuyển mình quan trọng từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số, từ hạ tầng thông tin liên lạc sang hạ tầng nền kinh tế số và từ công nghệ..