Xét xử 14 cựu cán bộ Đồng Tâm: Các bị cáo thừa nhận cấp sổ đỏ sai quy định

Xét xử 14 cựu cán bộ Đồng Tâm: Các bị cáo thừa nhận cấp sổ đỏ sai quy định

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 08/08/2017 | 14:15
0
Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐXX của TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo để làm rõ các sai phạm về đất đai tại xã Đồng Tâm.

Tóm tắt phần xét xử buổi sáng:

>> Xét xử nguyên 14 nguyên cán bộ trong vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm

18h00: Hết giờ làm việc buổi chiều. Ngày mai HĐXX tiếp tục phiên xử.

16h30: Luật sư bào chữa cho bị cáo Bạch Văn Đông hỏi đại diện huyện Mỹ Đức về các quyết định thu hồi đất với nội dung gì? Các hộ dân có được đền bù tiền hoặc đất hay không? Họ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hay chưa?

Đại diện huyện trả lời: "Thời điểm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất họ chưa đóng tiền nên đã thu hồi".

Luật sư đề cập đến mảnh đất của ông Triển được chia cho 3 người thì con số xác định lấn chiếm là 110m2. Việc này chưa được làm rõ nên đề nghị HĐXX làm sáng tỏ vấn đề này.

16h: Viện kiểm sát tham gia xét hỏi bị cáo Nguyễn Tiến Triển – nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm.

Pháp luật - Xét xử 14 cựu cán bộ Đồng Tâm: Các bị cáo thừa nhận cấp sổ đỏ sai quy định

Kiếm sát viên. (Ảnh Thành Long)

Trước đó, bị cáo Triển khai rằng, bản thân không có nhu cầu về đất vậy nhưng vẫn lấy đất về cho cháu mình với lý do cháu của bị cáo mới có nhu cầu. Nói đến đây, kiểm sát viên ngắt lời: “Vậy thì bị cáo phải lấy đất thì mới có đất để cho cháu chứ” và mời bị cáo Triển ngồi xuống.

15h50: HĐXX tiếp tục làm việc.

Pháp luật - Xét xử 14 cựu cán bộ Đồng Tâm: Các bị cáo thừa nhận cấp sổ đỏ sai quy định (Hình 2).

(Ảnh Thành Long)

15h35: Tòa tạm nghỉ 10 phút.

14h50: HĐXX xét hỏi tiếp đối với nhóm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến nhóm tội này, bị cáo Trần Trung Tấn thừa nhận tội trạng như cáo trạng truy tố.

Pháp luật - Xét xử 14 cựu cán bộ Đồng Tâm: Các bị cáo thừa nhận cấp sổ đỏ sai quy định (Hình 3).

Bị cáo Trần Trung Tấn. (Ảnh Thành Long)

Cụ thể, Trần Trung Tấn, Đinh Như Hải, Đinh Văn Dũng và Bạch Văn Đông đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất dẫn đến việc ký xác nhận không có căn cứ.

Trong đó, Đinh Văn Dũng ký xác nhận 8/12 hồ sơ với tổng diện tích đất là 1.212m2, gây thiệt hại với tổng số tiền là 659.515.000 đồng.

Trần Trung Tấn ký xác nhận 9/12 hồ sơ với tổng diện tích đất là 1.182m2, gây thiệt hại với tổng số tiền là 1.047.390.000 đồng.

Bạch Văn Đông ký xác nhận 4/12 hồ sơ, với tổng diện tích đất là 625m2 đất đủ điều kiện, gây thiệt hại với tổng số tiền là 584.375.000 đồng.

Phạm Hữu Sách không kiểm tra, đôn đốc, không thẩm định lại hồ sơ có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không nhưng vẫn ký tờ trình để UBND huyện Mỹ Đức ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho 12 hộ, với tổng diện tích 1.837m2 trái quy định, gây thiệt hại với tổng số tiền 1.243.890.000 đồng.

14h30: Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Xuân Trường (nguyên cán bộ địa chính xã Đồng Tâm).

Bị cáo Nguyễn Xuân Trường trả lời HĐXX

Bị cáo Trường trả lời HĐXX chức năng nhiệm vụ chính của mình là quản lý đất đai. Bị cáo thừa nhận lời khai của các bị cáo đồng phạm trong vụ án hôm nay là đúng, từ việc mua đất, giao đất trái thẩm quyền.

Theo đó, năm 2002, người dân thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm có nhu cầu xây dựng lại nhà văn hóa xóm. Do không đủ kinh phí nên xóm 9 đã đề nghị UBND xã cho bán 360m2 đất canh tác (quỹ đất 2 do UBND xã quản lý) liền kề với nhà văn hóa xóm 9.

Pháp luật - Xét xử 14 cựu cán bộ Đồng Tâm: Các bị cáo thừa nhận cấp sổ đỏ sai quy định (Hình 4).

Bị cáo Nguyễn Xuân Trường. (Ảnh Thành Long)

Nguyễn Xuân Trường đã trao đổi lại với Nguyễn Văn Bột, Bột đồng ý và giao cho Trường thực hiện việc bán diện tích đất trên.

Trường thu số tiền 2.500.000 đồng (không có biên bản giao đất và không có phiếu thu tiền. Diện tích đất trên đến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan đến việc bán đất trên, trước đó bị cáo Bột cũng khai nhận cấp xã không có thẩm quyền bán đất.

13h30: HĐXX của TAND huyện Mỹ Đức bước vào làm việc.

Tòa hỏi bị cáo Nguyên Văn Bột (SN 1955, nguyên Chủ tịch xã Đồng Tâm).

Pháp luật - Xét xử 14 cựu cán bộ Đồng Tâm: Các bị cáo thừa nhận cấp sổ đỏ sai quy định (Hình 5).

Bị cáo Nguyên Văn Bột. (Ảnh Thành Long)

Bị cáo Bột thừa nhận không thuộc đối tượng được cấp đất giãn dân theo Quyết định 868. Diện tích đất 177m2 là mua hộ em của bị cáo (thuộc nhóm đối tượng theo Quyết định này).

Bị cáo thừa nhận cấp xã không có thẩm quyền bán đất và khẳng định không cấp đất cho đối tượng nào khác ngoài nhóm đối tượng thuộc Quyết định 868.

Bị cáo trình bày do trình độ, nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên mong tòa xem xét.

Phần đọc cáo trạng của đại diện VKS:

Xét xử 14 nguyên cán bộ trong vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm

Nguyễn Thúy - Thành Long

Xét xử nguyên 14 nguyên cán bộ trong vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm

Thứ 3, 08/08/2017 | 09:26
Sáng ngày 8/8, TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 cựu cán bộ liên quan đến các sai phạm về đất đai tại xã Đồng Tâm.

Tội danh của 14 cán bộ ở Đồng Tâm hầu tòa sáng 8/8

Thứ 3, 08/08/2017 | 09:17
Ngày 8/8, TAND huyện Mỹ Đức đưa ra xét xử 14 bị cáo nguyên là cán bộ xã Đồng Tâm và cán bộ huyện Mỹ Đức (Hà Nội) về 2 tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hôm nay xét xử 14 cán bộ Đồng Tâm sai phạm về đất đai

Thứ 3, 08/08/2017 | 07:02
Hôm nay (ngày 8/8) TAND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 14 cựu cán bộ liên quan đến các sai phạm về đất đai tại xã Đồng Tâm.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.