Theo Reuters, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên ngày 22/12 do nước này tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).
Lệnh trừng phạt mới này nhằm ngăn chặn việc xuất khẩu dầu mỏ sang Triều Tiên.
Liên Hợp Quốc chặn gần 90% các sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuất khẩu sang Triều Tiên bằng cách hạn chế ở mức 500.000 thùng mỗi năm.
Việc trục xuất các lao động Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài sẽ được tiến hành trong vòng 24 tháng thay vì 12 tháng như đề xuất đầu tiên.
Nguồn cung dầu thô cho Triều Tiên cũng bị hạn chế ở mức 4 triệu thùng/năm. Lượng dầu này sẽ tiếp tục bị cắt giảm nếu Triều Tiên còn thử nghiệm hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Bình Nhưỡng ngày 29/11 đã khẳng định thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và đột phá công nghệ vũ khí hạt nhân vào lục địa Mỹ.
Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Triều Tiên, cũng bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc.
Triều Tiên vốn đã hứng chịu hàng loạt biện pháp trừng phạt từ Mỹ, LHQ và Liên minh châu Âu (EU).
Bình luận về các biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào Triều Tiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley khẳng định: "Chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng đến Bình Nhưỡng rằng nếu họ tiếp tục khiêu khích, họ sẽ bị trừng phạt và cô lập".
Tổng thống Donald Trump cũng hoan nghênh nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của LHQ. Trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố thế giới muốn "hòa bình, không phải chết chóc".
Xem thêm >> Triều Tiên có cần tên lửa khi đã sở hữu tài sản giá trị 10.000 tỷ USD?