Truy bắt thanh niên đâm chết học sinh cấp 3 trước cổng trường

Truy bắt thanh niên đâm chết học sinh cấp 3 trước cổng trường

Hồ Hải Nam
Thứ 6, 26/04/2019 | 19:47
0
Nh. và một người bạn đang chở nhau trên xe máy ra về sau khi tan trường thì bị nhóm thanh niên lạ chặn đánh. Chạy được khoảng hơn 500m thì nhóm thanh niên lạ mặt đuổi kịp, đâm Nh. tử vong.

Chiều 26/4, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Căn, Chánh văn phòng sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết: "Sở đã báo lên tỉnh vụ việc một học sinh của trường bị nhóm người lạ đâm chết sau khi tan học. Nạn nhân là em Nguyễn Hoàng Nh., học sinh lớp 11A7, trường THPT Pleiku, tỉnh Gia Lai".

Theo ông Căn, trước đó Nh. có mâu thuẫn trên Facebook với một số học sinh trường Lê Lợi, TP.Pleiku. Sau đó, bạn học sinh trường Lê Lợi đã gọi thêm các đối tượng lạ mặt tìm đến trường Nh. đang học để đánh Nh.

An ninh - Hình sự - Truy bắt thanh niên đâm chết học sinh cấp 3 trước cổng trường

Lực lượng công an có mặt tại gia đình nạn nhân làm việc.

"Hiện, thông tin về học sinh trường Lê Lợi gọi người sát hại em Nh. chúng tôi đã báo cáo đến cơ quan công an. Thông tin tôi mới nhận được cơ quan công an đang tiến hành triệu tập những đối tượng lên quan lên để điều tra làm rõ", ông Căn cho biết thêm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 26/4, sau khi tan học em Nh. cùng một học sinh khác chở nhau trên xe máy ra về. Khi ra khỏi cổng trường Nh. bị nhóm người lạ gồm 4 thanh niên đuổi theo đánh.

Sau khi Nh. chạy được khoảng 700m thì xe bị ngã. Nhóm thanh niên kia đuổi kịp lao vào dùng dao đâm. Sau khi đâm Nh. nhóm thanh niên lạ lên xe bỏ chạy. Nh. được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong sau đó.

Thầy Căn chia sẻ: "Thật đau lòng Nh. là một học sinh ngoan, hiền, chỉ vì một sự việc nhỏ mà phải mất  mạng. Sở đã cử cán bộ đến động viên, thăm hỏi gia đình".

Tối 26/4, một cán bộ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt được đối tượng đâm chết học sinh lớp 11. Tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận, có mâu thuẫn qua Facebook với học sinh Nh. Sau giờ tan học buổi sáng của trường THPT Pleiku, đối tượng này đến cổng trường tìm Nh. nói chuyện, rồi xảy ra án mạng.

Bắc Giang: Mâu thuẫn với bạn nhậu, nhóm thanh niên dùng dao đâm chết 2 người

Thứ 6, 26/04/2019 | 10:26
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an xã Mai Đình (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cho biết trên địa bàn mới xảy ra một vụ ẩu đả do mâu thuẫn khiến 2 người thiệt mạng.

Bắt đối tượng đâm chết bạn nhậu vì hai cái tát

Thứ 3, 23/04/2019 | 10:43
Cả nhóm đang ngồi nhậu thì giữa Vĩ và C. xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, C. tát vào mặt Vĩ, nhưng được mọi người can ngăn nên Vĩ bỏ về nhà. Tuy nhiên, sau đó Vĩ cầm dao quay lại đâm một nhát chí mạng, khiến C. tử vong

Tạm giữ nam sinh lớp 10 đâm chết bạn cùng khóa ngay tại lớp học

Thứ 6, 18/05/2018 | 18:01
Vào giờ ra chơi, Tr. sang lớp Hiệu thì hai bên xảy ra xô xát. Dù bạn bè can ngăn nhưng Hiệu vẫn rút dao đâm Tr. một nhát chí mạng.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.