Tư vấn tuyển sinh 2019: Phụ huynh cũng cần được hướng nghiệp

Tư vấn tuyển sinh 2019: Phụ huynh cũng cần được hướng nghiệp

Thứ 4, 20/03/2019 | 11:20
0
Là một trong gần 150 trường ĐH, CĐ tham gia Ngày Hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2019, Trường ĐH Đại Nam thu hút sự quan tâm rất lớn của thí sinh, phụ huynh trên cả nước với những ngành học uy tín và chương trình đào tạo hiện đại, đa ngành, đa cấp độ.
Truyền thông - Tư vấn tuyển sinh 2019: Phụ huynh cũng cần được hướng nghiệp

Ngay từ sáng sớm, khu vực của Trường ĐH Đại Nam đã chật cứng thí sinh và phụ huynh đến đăng ký xin tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp

Chia sẻ với chúng tôi, TS. Lương Cao Đông – Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam cho biết: “Một tỷ lệ lớn các học sinh sau khi tốt nghiệp THPT có nhu cầu học tập ở bậc đại học, tuy nhiên để chọn được chương trình đào tạo, ngành nghề phù hợp với sở trường, năng lực và đem lại cơ hội nghề nghiệp tốt sau khi ra trường thì không phải thí sinh, phụ huynh nào cũng nắm được…”.

Truyền thông - Tư vấn tuyển sinh 2019: Phụ huynh cũng cần được hướng nghiệp (Hình 2).

Các cán bộ, giảng viên ĐH Đại Nam trong Ngày Hội tư vấn, hướng nghiệp 2019

Cũng theo TS. Lương Cao Đông, có thêm một thông tin là thí sinh có thêm một cơ hội thực hiện ước mơ vào đại học và mở rộng thêm cánh cửa vào tương lai. Ngoài việc nắm rõ quy chế tuyển sinh của Bộ, thí sinh cần phải được tư vấn, hướng nghiệp một cách đầy đủ và bài bản từ rất sớm.

Truyền thông - Tư vấn tuyển sinh 2019: Phụ huynh cũng cần được hướng nghiệp (Hình 3).

Các thí sinh đăng ký tư vấn tuyển sinh vào khối ngành kỹ thuật của ĐH Đại Nam

“Có nhiều trường đại học lớn có tỷ lệ sinh viên phải nghỉ học sau 1 năm học đại học lên đến 30% mà lý do chính  chỉ vì lựa chọn sai ngành nghề và môi trường đào tạo. Nhiều em học xong 4-5 năm đại học lại phải bỏ ngành nghề được đào tạo để tìm kiếm 1 hướng mới. Chính vì thế, không chỉ thí sinh mà cả phụ huynh cũng phải được tư vấn hướng nghiệp để có thể đồng hành cùng con em mình trong chặng đường học tập phía trước, đảm bảo tương lai tốt nhất cho con em mình…”, TS. Lương Cao Đông nhấn mạnh.

Với mục đích, giúp các thí sinh, phụ huynh hiểu về quy chế tuyển sinh; nắm bắt các cơ hội học tập tốt; xu hướng nghề nghiệp trong tương lai của các ngành nghề; trang bị các kỹ năng “cần” và “đủ” trước khi bước vào môi trường đại học chuyên nghiệp… Trường ĐH Đại Nam đã mang đến Ngày Hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2019 những màu sắc riêng; tư vấn, giải đáp cho hàng nghìn lượt thí sinh và phụ huynh.

Truyền thông - Tư vấn tuyển sinh 2019: Phụ huynh cũng cần được hướng nghiệp (Hình 4).

Khối Khoa học Xã hội – Nhân văn và Y Dược của ĐH Đại Nam nhận được sự quan tâm lớn của thí sinh

Năm nay, hoạt động tư vấn, hướng nghiệp của Trường ĐH Đại Nam được chia thành 2 khu vực theo 4 khối đào tạo của Nhà trường gồm: Khối khoa học Xã hội - Nhân văn, Khối sức khỏe và Khối kỹ thuật và Khối kinh tế.

Theo đó, các em học sinh lớp 12 và phụ huynh không chỉ được tư vấn về tuyển sinh mà còn được tư vấn, giải đáp đầy đủ các thông tin liên quan đến chương trình đào tạo, những ngành học xã hội đang có nhu cầu cao, những lĩnh vực nghề nghiệp thí sinh có thiên hướng, sở trường để phát huy tốt nhất năng lực bản thân, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình.

Truyền thông - Tư vấn tuyển sinh 2019: Phụ huynh cũng cần được hướng nghiệp (Hình 5).

Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh – ĐH Đại Nam tư vấn, hướng nghiệp cho các phụ huynh

“Ngoài các thông tin về quy chế, năm nay, thí sinh và phụ huynh tập trung hỏi nhiều về nhu cầu xã hội đối với các ngành nghề, cơ hội việc làm trong tương lai, chương trình đào tạo, trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên, các hoạt động học tập chuyên môn và hoạt động ngoại khóa khi vào trường…”, chị Cao Thị Quỳnh – Phó Phòng Tuyển sinh, ĐH Đại Nam cho biết.

Năm 2019, Trường ĐH Đại Nam sẽ áp dụng 2 phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét học bạ lớp 12 với tổ hợp điểm 3 môn theo khối. 

Truyền thông - Tư vấn tuyển sinh 2019: Phụ huynh cũng cần được hướng nghiệp (Hình 6).

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của Trường ĐH Đại Nam

Trong không gian ngày hội giàu tính kết nối và chia sẻ, thí sinh còn được giao lưu với các bạn sinh viên năng động của ĐH Đại Nam thông qua các mini game, xin chữ ông đồ, trình diễn văn nghệ, nhảy flashmost…

Truyền thông - Tư vấn tuyển sinh 2019: Phụ huynh cũng cần được hướng nghiệp (Hình 7).

Sinh viên DNU giao lưu cùng thí sinh

Truyền thông - Tư vấn tuyển sinh 2019: Phụ huynh cũng cần được hướng nghiệp (Hình 8).

Sinh viên Đại Nam tích cực tham gia tư vấn, hướng nghiệp cho “đàn em”

Truyền thông - Tư vấn tuyển sinh 2019: Phụ huynh cũng cần được hướng nghiệp (Hình 9).

Hoạt động ông Đồ cho chữ của ĐH Đại Nam thu hút sự quan tâm của thí sinh

Dự kiến năm 2019, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh các ngành dựa trên 2 phương thức:

- Phương thức 1: Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì: Ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019 của Bộ GD-ĐT.

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc Trung học phổ thông với ngưỡng đảm bảo chất lượng: Tổng điểm ba môn của năm học lớp 12 theo khối xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên; Riêng ngành Dược học đạt từ 24 điểm, ngành Điều dưỡng đạt từ 19,5 điểm.

Địa chỉ liên hệ và giải đáp thông tin:

Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Đại Nam

Địa chỉ: Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0961 59 5599 – 0931 59 5599

Website: www.dainam.edu.vn – www.tuyensinh.dainam.edu.vn

Thu Hòe

Ngành Dược trước thách thức 4.0 - Cơ hội sáng tạo cho sinh viên Dược ĐH Đại Nam

Thứ 2, 18/03/2019 | 14:12
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại nhiều quốc gia, mang đến cơ hội thay đổi toàn diện bộ mặt các nền kinh tế, trong đó có ngành Dược.

Thông tin hữu ích để có cơ hội trở thành sinh viên ngành Dược, Điều dưỡng trường ĐH Đại Nam

Thứ 7, 16/03/2019 | 15:50
Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH – CĐ hệ chính quy năm 2019, trong đó có những thay đổi liên quan đến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của nhóm ngành thuộc khối sức khỏe và ngành sư phạm.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.