Lại một 'hổ tướng' liên hệ với Chu Vĩnh Khang bị bắt vì tham nhũng

Lại một 'hổ tướng' liên hệ với Chu Vĩnh Khang bị bắt vì tham nhũng

Thứ 7, 27/08/2016 | 04:10
0
Tướng Wang Jianping là tướng đầu tiên tại vị bị bắt do có liên quan tới tham nhũng ở Trung Quốc.

Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) dẫn hai nguồn tin cho hay một tướng cấp cao của Trung Quốc, người từng có quan hệ gần gũi với cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị bắt vì vi phạm kỷ luật đảng, một cụm từ thường dùng để ám chỉ tham nhũng.

Thế giới - Lại một 'hổ tướng' liên hệ với Chu Vĩnh Khang bị bắt vì tham nhũng

Tướng Wang Jianping, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Tướng Wang Jianping, 62 tuổi, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) trực thuộc Quân ủy Trung ương, đã bị bắt ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào chiều ngày 25/8, một nguồn tin cho hay.

Vợ của ông Wang và thư ký của ông cũng đã bị đưa đi cùng ngày, nguồn tin trên xác nhận. Su Haihui, người từng là thư ký của ông Wang, phó chủ nhiệm ban huấn luyện trực thuộc cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc, cũng bị bắt.

“Ông Wang đã bị lực lượng công tố viên quân sự tại Quảng Châu bắt giữ khi ông đang thực hiện một chuyến thị sát. Vợ và thư ký riêng của ông cũng bị bắt tại Bắc Kinh vào chiều ngày 25/8”, nguồn tin khẳng định.

Ông Wang là tướng đầu tiên đang phục vụ trong quân đội bị bắt giữ kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chiến dịch truy quét tham nhũng sâu rộng trong quân đội vào năm 2013.

Ông Wang là tướng hàng đầu thứ hai bị bắt giữ trong những tuần gần đây. Trước đó, tướng Tian Xiusi, cựu chính ủy Không quân Trung Quốc, thành viên của Bộ chính trị thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị bắt giữ để điều tra nội bộ vào tháng trước. Khi bị bắt, ông Tian đã về hưu và vẫn giữ quân hàm tướng.

Một nguồn tin khác nói rằng các tin đồn đã xuất hiện từ năm ngoái liên quan tới ông Wang và đồng minh chính trị của ông, tướng Xu Yaoyuan, cựu chính ủy thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân.

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.