Theo Sputnik, hồi tháng 1/2019, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido tự tuyên bố là Tổng thống lâm thời. Ông Guaido được Mỹ, Anh và một số nước khác ủng hộ. Trong khi đó, Nga, Cuba và Trung Quốc vẫn giữ quan điểm ủng hộ ông Nicolas Maduro là Tổng thống được bầu cử hợp pháp.
Các chuyên gia quân sự Nga đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở Venezuela nhưng có thể trở lại đây nếu cần, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết trong một chuyến thăm Venezuela.
“Điều này phụ thuộc vào việc có cần tới sự có mặt họ hay không. Nhiệm vụ của nhóm chuyên gia làm việc ở đây [Venezuela] đã hoàn thành. Nếu tình hình đòi hỏi họ phải tiếp tục hiện diện, hay nếu có điều gì đó vẫn còn chưa hoàn thành, thì điều này sẽ được thực hiện”, ông Sergei Ryabkov nói với các phóng viên trong chuyến thăm Caracas.
Tình hình ở Venezuela vẫn căng thẳng từ hồi tháng Một, khi các cuộc biểu tình phản đối chính phủ nổ ra, bị kích động bởi động thái tự tuyên bố mình là Tổng thống lâm thời của ông Guaido. Phía Mỹ công nhận ông Guaido và đã áp đặt thêm trừng phạt kinh tế đối với Venezuela.
Trong khi đó, Tổng thống Maduro đã gọi ông Guaido là “con rối” của chính quyền ông Trump, nói rằng Mỹ muốn đưa ông Guaido lên cầm quyền để kiểm soát trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.
Nga coi ông Nicolas Maduro là Tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela và nói rằng Mỹ đã sử dụng các biện pháp trừng phạt nhằm kéo quốc gia Nam Mỹ vào hỗn loạn.