Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Malaysia về chuyến bay mất tích bí ẩn MH370

Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Malaysia về chuyến bay mất tích bí ẩn MH370

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 04/03/2019 | 15:21
0

Theo CNN, Thủ tướng Malaysia Mahathir đã hứa với gia đình các nạn nhân của chuyến bay mất tích bí ẩn suốt 5 năm qua, MH370 rằng lực lượng chức năng nước này sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay.

Phát biểu trên kênh truyền hình của Úc, ông Mahathir tuyên bố: “Miễn là còn hy vọng, chúng tôi sẽ tiếp tục nghĩ đến nhiều cách và nhiều phương tiện để tìm kiếm” chiếc máy bay xấu số.

“Chúng tôi định sẽ tiếp tục” cuộc tìm kiếm, Thủ tướng nói với Danica Weeks, vợ một hành khách trong số 239 người thiệt mạng trên chuyến bay MH370 mất tích năm 2014. “Mất máy bay chỉ là một chuyện, nhưng mất con người còn là chuyện hơn thế nữa", ông Mahathir chia sẻ.

Tiêu điểm - Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Malaysia về chuyến bay mất tích bí ẩn MH370

Sự mất tích của MH370 chưa từng gặp trong lịch sử hàng không dân dụng

“Bạn không thể ngủ khi nghĩ về điều đã xảy ra, bạn sẽ luôn tự đặt câu hỏi và không có câu trả lời”, vị quan chức cho biết.  

Cuộc tìm kiếm chính thức máy bay MH370 do Malaysia, Trung Quốc và Úc thực hiện đã ngừng vào tháng 1/2017 sau khi tiêu tốn đến 150 triệu USD. Cuộc tìm kiếm thứ hai cũng kết thúc vào năm ngoái sau 90 ngày tìm kiếm ở Nam Ấn Độ Dương mà không mang lại kết quả. Những nhà tìm kiếm đã quần thảo trên 112,000 km vuông trên biển nhưng không mang lại kết quả.

Vào tháng 7 năm ngoái, các nhà chức trách Malaysia khẳng định đã thất bại trong việc tìm ra lý do của sự mất tích của chuyến bay này dù nhiều giả thuyết được đặt ra.

Phát biểu trong một cuộc họp báo gần Thủ Đô Kuala Lumpur, nhà điều tra hàng đầu Kok Soo Chon cho biết MH370 đã quay trở lại Malaysia dưới sự điều khiển bằng tay nhưng chưa rõ liệu máy bay có được phi công lái hay có một sự can thiệp bất hợp pháp nào đó.

Ông Chon cũng vạch ra nhiều nhân tố khả nghi về chuyến bay bao gồm tinh thần của phi công, sự trục trặc của máy bay.

“Sự mất tích của MH370 cũng những nỗ lực tìm kiếm chưa từng gặp trong lịch sử hàng không dân dụng”, báo cáo của Malaysia cho hay.

MH370 đã biến mất bí ẩn ngày 8/3/2014, khi đang trong hành trình bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Máy bay được tin đã đổi hướng di chuyển về phía Ấn Độ Dương trước khi mất tích.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Minutes" của Australia, ông Mahathir cho hay: "Một trong những điều tôi nghe được ngay từ đầu là máy bay đã bị không tặc. Tuy nhiên, một chiếc máy bay lớn đến như vậy nếu rơi xuống biển hoặc mặt đất chắc chắn phải để lại dấu vết. Nhưng thực tế, cứ như là máy bay bốc hơi không tăm tích vậy".

Cho tới thời điểm hiện tại, dấu vết duy nhất của MH370 là một vài mảnh vỡ trôi dạt vào bờ biển phía đông châu Phi và các đảo lân cận, cách xa nơi các chuyên gia tin là hiện trường máy bay gặp nạn.

Thủ tướng Malaysia cũng bác bỏ đồn đoán về vai trò của phi công trong vụ mất tích MH370. Theo ông, người này có bề dày kinh nghiệm bay và không có động cơ rõ ràng để gây tội ác.

Xem thêm >> Mảnh vỡ của MH370 hé lộ tung tích và điểm dừng cuối của chuyến bay mất tích bí ẩn

 

Giả thuyết mới: MH370 thành "máy bay ma" vài tiếng đồng hồ trước khi lao xuống biển?

Thứ 2, 18/02/2019 | 19:00
Một giả thuyết gần đây về MH370 đã mô tả lại khoảng thời gian chiếc máy bay gặp nạn và lý do vì sao cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah không thể giành lại quyền điều khiển trong buồng lái.

Nhà điều tra Ireland cáo buộc Malaysia che giấu sự thật về chiếc máy bay xấu số MH370

Thứ 3, 12/02/2019 | 12:17
Noel O'Gara cho rằng MH370 đã vô tình bị bắn hạ theo lệnh của Chính phủ Malaysia và những sự thật về nó hiện vẫn đang được che đậy.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Đức mua toàn bộ lô 35 chiến đấu cơ tàng hình F-35 sản xuất tại Mỹ

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:40
Đức quyết định mua 35 chiếc F-35 – máy bay chiến đấu đa chức năng tàng hình, siêu âm được phát triển bởi Công ty Hàng không Lockheed Martin của Mỹ.

Điều kiện chiến trường thay đổi, vũ khí Nga được “hô biến” thế nào?

Thứ 3, 14/05/2024 | 08:45
Các kỹ sư của Nga có những thay đổi hiệu quả đối với khí tài. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ưu thế chiến lược và chiến thuật của quân đội Nga.

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga đáp trả bằng 100 quả bom hạng nặng

Thứ 3, 14/05/2024 | 14:00
Ukraine tấn công quy mô lớn, gây thiệt hại nhỏ cho các cơ sở lọc dầu Nga. Đáp lại Nga đẩy mạnh không kích, trong 48 giờ qua Nga được cho đã thả khoảng 100 quả bom.

Xe tăng M1A1 Abrams “gục ngã” vì đạn thông minh Krasnopol của Nga

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:30
Hình ảnh được công khai cho thấy, xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất đã trúng đạn Krasnopol của Nga. Sau đòn tấn công, chiếc M1A1 Abrams đã bốc cháy.

Ấn Độ bị Mỹ “tuýt còi” cảnh báo trừng phạt vì ký thỏa thuận với Iran

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:35
Cảng Chabahar, nằm trên bờ biển phía Đông Nam Iran dọc theo Vịnh Oman, sẽ giúp Ấn Độ vận chuyển hàng hóa đến Iran, Afghanistan và các nước Trung Á.