UBND xã vội chi trả 300/442 triệu tiền đền bù đất của dân sau nhiều năm “giữ hộ”

UBND xã vội chi trả 300/442 triệu tiền đền bù đất của dân sau nhiều năm “giữ hộ”

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 12/03/2019 | 14:53
1
Số tiền hơn 442 triệu đồng mà công ty May đền bù khi lấy đất của 9 hộ dân xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị chính quyền xã này “tạm giữ” suốt hơn 4 năm qua, nhưng không chi trả cho người dân.

5 hộ dân cư trú tại thôn 9, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa phản ánh, suốt hơn 4 năm qua, UBND xã Hoằng Ngọc đã nhận và “ém” số tiền 442 triệu đồng mà công ty Cổ phần may Thịnh Vượng đền bù đất của họ nằm trong diện thu hồi thực hiện dự án tại khu vực Đồng Thần.

Cụ thể, năm 2015, công ty Cổ phần may Thịnh Vượng thực hiện dự án trên địa bàn xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa. Nhiều hộ dân xã Hoằng Ngọc có diện tích đất xen canh tại khu vực thuộc dự án của Công ty này đã được thỏa thuận đền bù để giao lại đất cho dự án.

Tin nhanh - UBND xã vội chi trả 300/442 triệu tiền đền bù đất của dân sau nhiều năm “giữ hộ”

Tiền đền bù đất của 5 hộ dân xã Hoằng Ngọc bị cán bộ địa chính xã này nhận từ năm 2015 và "giữ hộ" cho tới nay mới trả lại, nhưng chưa đầy đủ.

Phần lớn các hộ dân nằm trong vùng dự án đã được nhận tiền đền bù sau khi bàn giao đất. Tuy nhiên, tích 3.800m2 đất xen canh trên địa bàn xã Hoằng Đạo của 5 hộ dân thôn 9, xã Hoằng Ngọc dù đã được chủ đầu tư chi trả, nhưng tiền vẫn chưa đến tay dân. Số tiền mà công ty Cổ phần may Thịnh Vượng chi trả cho 5 hộ dân này là hơn 442 triệu đồng.

Thời điểm đó, UBND xã Hoằng Ngọc chỉ đạo cán bộ địa chính xã phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn 9 tổng hợp diện tích, đồng thời vận động 5 hộ này bàn giao mặt bằng, làm thủ tục hồ sơ nhận tiền trên diện tích quy hoạch.

Điều lạ, sau đó số tiền đền bù của 5 hộ dân này không được chi trả cho người dân mà lại được bàn giao cho UBND xã Hoằng Ngọc. Người nhận 442 triệu đồng tiền đền bù của 5 hộ dân thời điểm đó là ông Trương Thanh Thụ, cán bộ Địa chính xã Hoằng Ngọc. 

Bùi Thị Xuân, trú tại thôn 9, xã Hoằng Ngọc cho biết, gia đình bà có đất bị thu hồi để làm nhà máy may, nhưng suốt hơn 4 năm qua không nhận được tiền đền bù. Khi lên hỏi thì được giải thích là gia đình có nợ từ trước năm 1992 và số tiền đền bù đất trên được trừ vào số nợ (?!).

Tin nhanh - UBND xã vội chi trả 300/442 triệu tiền đền bù đất của dân sau nhiều năm “giữ hộ” (Hình 2).

UBND xã Hoằng Ngọc mời các hộ dân lên giải quyết tiền đền bù về đất dù đã "giữ hộ" hơn 4 năm.

Mới đây, sau nhiều lần tố cáo lên các cấp chính quyền và báo chí vào cuộc phản ánh, các hộ dân trên đã được mời lên UBND xã Hoằng Ngọc để thống nhất nội dung giải quyết đất tại khu vực Đồng Thần, xã Hoằng Đạo. 5 hộ dân trên đã được trả lại 300 triệu đồng do UBND xã Hoằng Ngọc “giữ hộ” suốt hơn 4 năm qua. Hộ ít nhất được nhận 23 triệu đồng, hộ nhiều nhất là gần 79 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc cho biết, số tiền đền bù đất của 5 hộ dân bị xã “giữ lại” để đầu tư xây dựng cơ bản cho các thôn.

Mới đây, ông Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã ký Quyết định số 876/QĐ – UBND về việc thụ lý giải quyết nội dung tố cáo của bà Lê Thị Truy, trú tại thôn 9, xã Hoằng Ngọc đối với ông Bùi Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã Hoằng Hải (nguyên Chủ tịch xã Hoằng Ngọc) đã “ém” tiền bù đất của 5 hộ dân trên suốt nhiều năm qua để chi tiêu sai mục đích.

Vụ thanh niên bị bắn chết trong đêm ở Thanh Hóa: Bắt 5 đối tượng, thu 3 khẩu súng

Thứ 7, 09/03/2019 | 19:07
Do mâu thuẫn trong hoạt động cho vay lãi nặng và kinh doanh game bắn cá, 5 đối tượng đi trên nhiều xe máy đã vác súng tới “thanh toán” đối thủ trong đêm, khiến 1 người chết, người bị thương.

Bắt nguyên cán bộ địa chính trốn nã dưới vỏ bọc em kết nghĩa đã mất

Thứ 3, 09/10/2018 | 14:09
Bị lực lượng chức năng truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạn tài sản và Giả mạo trong công tác, Trương Huy Kiên (SN 1970), nguyên cán bộ địa chính xã Nghĩa Xuân, huyện Qùy Hợp đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Hắn lấy giấy tờ tùy thân một người em kết nghĩa đã mất làm vỏ bọc trốn nã 12 năm.

'Hô biến' 80ha đất công thành đất đền bù, 4 cán bộ bị khởi tố

Thứ 3, 11/08/2015 | 17:46
Liên quan đến dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tại huyện Kỳ Anh, 4 cán bộ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.