Vụ giết người phi tang xác trong bao tải: Lý do kẻ thủ ác bị bắt nhanh chóng

Vụ giết người phi tang xác trong bao tải: Lý do kẻ thủ ác bị bắt nhanh chóng

Duong Quang Sơn
Thứ 7, 28/04/2018 | 20:40
0
Sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, chỉ 24 giờ sau, công an đã bắt được đối tượng xuống tay sát hại nạn nhân.Vì sao hắn lại bị “tóm” nhanh như thế?.

Một cán bộ điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ, thông tin về vụ án bắt nguồn từ việc ngày 16/4, có một gia đình ở phường Mỹ Đình 2 đến trình báo việc con trai họ là T. (22 tuổi) mất tích một cách khó hiểu.

Vào sáng ngày 24/4, Công an Nam Từ Liêm nhận được thông tin, một người hành nghề ve chai phát hiện thi thể nam giới được nhét trong bao tải ở bãi đất trống gần làng Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm).

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định xác chết được người ve chai phát hiện chính là anh T..Nạn nhân bị sát hại và nơi phát hiện xác chết không phải là hiện trường gây án.

Vụ giết người phi tang xác trong bao tải: Lý do kẻ thủ ác bị bắt nhanh chóng

Lực lượng công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án

Song song với đó, cơ quan điều tra tập trung rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. T. là sinh viên năm cuối đại học nên mối quan hệ bạn bè cũng rộng, qua rà soát thì không thấy có mâu thuẫn hiềm khích gì lớn với ai. Tuy nhiên, T. có cho một số người vay tiền theo hình thức bốc bát họ. Các điều tra viên nhận định có thể, nguyên nhân cái chết của nạn nhân có liên quan đến chuyện tiền nong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định Chử Tuấn Sơn là đối tượng tình nghi. Công an nhận được thông tin đối tượng Sơn đã vắng mặt không rõ lý do tại địa phương  nhiều ngày. Kiểm tra nơi ở của đối tượng phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua các nguồn tin, công an xác định Sơn đang có mặt ở Bình Dương. Chiều ngày 24/4, một tổ công tác lập tức vào nơi Sơn đang ở. Đến sáng 25/4, công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng.

Nhân thân kẻ giết người phi tang ở Hà Nội

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều ngày 9/4, Sơn gọi điện cho nạn nhân đến nhà để nói chuyện vay tiền. Nạn nhân không cho Sơn vay nên hắn nảy sinh bực tức, lại nhận thấy nạn nhân có nhiều tài sản có giá trị nên đã dùng gạch tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Do nhà Sơn ở trong ngõ, vắng người qua lại nên khi nạn nhân phản kháng chống cự kêu cứu đã không có người đến ứng cứu. Sơn để xác nạn nhân trong phòng, thu dọn hiện trường rồi lấy xe máy điện thoại và dây chuyền vàng của nạn nhân bỏ đi. Xe máy hắn gửi ở một bệnh viện, dây chuyền vàng hắn bán được 4 triệu đồng, còn điện thoại hắn tháo vứt bỏ sim. Hắn về quán nước chè với “bồ”. Đến đêm, khi vắng người qua lại, Sơn về nhà, cho xác nạn nhân vào bao tải rồi buộc vào xe máy đem đi phi tang.

Vụ giết người phi tang xác trong bao tải: Lý do kẻ thủ ác bị bắt nhanh chóng (Hình 2).
 

Theo nhận định ngoài khả năng chuyên môn của lực lượng phá án thì thông tin về bản thân đối tượng cũng chính là chứng cứ tố cáo Sơn là kẻ gây án. Theo cán bộ quản lý nơi Sơn sinh sống cho biết, đối tượng là kẻ thích sống ảo, hay ba hoa về bản thân. Tuy điều kiện không có nhưng thích “khoe mẽ” và chứng tỏ mình là người có điều kiện, người dân không mấy ưa đối tượng này.

Ngoài ra, đối tượng cũng là kẻ hay đánh vợ. Tuy chưa ly hôn nhưng đã ly thân, chồng tầng 1, vợ tầng 2 nhưng cầu thang đi bên ngoài.

Một điểm nữa khiến đối tượng nhanh chóng bị “lộ” chính là việc phi tang xác nạn nhân ở bãi đất trống gần làng Tân Mỹ. Từ nhà đối tượng đến nơi phi tang khoảng 1,5 km. Khu vực phát hiện xác nạn nhân có 3 con đường dẫn vào, trong đó một đường có nhiều nhà dân sinh sống, có điện sang và nhiều camera giám sát của nhà dân. Hai con đường còn lại thì chạy ven theo bờ sông Nhuệ và có hai khu dân cư là một tổ dân phố thuộc làng Phú Đô và tổ dân phố 15 phường Phú Diễn. Chính vì thế, cơ quan công an có thể khoanh vùng xác minh đối tượng.

 Hiện vụ án đang được công an Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng giết người, trộm dây chuyền vàng rồi phi tang xác nạn nhân bị xử lý ra sao?

Thứ 7, 28/04/2018 | 10:28
Với hành vi giết nạn nhân rồi trộm dây chuyền vàng sau đó phi tang xác nạn nhân ở bãi đất trống, đối tượng Chử Tuấn Sơn sẽ bị xử lý ra sao?

Hà Nội: Thông tin chính thức về vụ án giết người rồi phi tang xác trong bao tải

Thứ 6, 27/04/2018 | 15:02
Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã họp báo thông tin chính thức về vụ án đối tượng Chử Tuấn Sơn xuống tay sát hại anh T. rồi phi tang xác vào bao tải bỏ ven khu đất trống.

Nóng: Toàn cảnh thực nghiệm hiện trường vụ giết người phi tang xác trong bao tải

Thứ 6, 27/04/2018 | 12:33
Sáng ngày 27/4, công an đã dẫn giải đối tượng Chử Tuấn Sơn ra hiện trường vụ sát hại nam thanh niên tên T. Đến trưa nay, công tác thực nghiệm cơ bản đã hoàn tất.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).