Vì sao tài xế say rượu lái xe biển xanh, tát CSGT chỉ bị phạt 2,5 triệu đồng?

Vì sao tài xế say rượu lái xe biển xanh, tát CSGT chỉ bị phạt 2,5 triệu đồng?

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 03/09/2019 | 18:00
0
Ông Bình, người say rượu lái xe biển xanh có hành vi chửi bới, tát CSGT huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) khi bị nhắc nhở vừa bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Clip: Lái xe biển xanh say rượu tát cảnh sát giao thông khi bị nhắc nhở

Chiều 3/9, Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Đội trưởng CSGT Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Trần Lâm Bình (51 tuổi), trú tại Hà Nội vừa bị xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi Xâm hại sức khỏe người khác. Ông Bình đã nộp phạt và đã được trả lại chiếc xe bị tạm giữ.

Khoảng 3h20 ngày 17/8, Tổ CSGT Công an huyện Quảng Xương có mặt tại cây xăng xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương để hoàn thiện biên bản hiện trường một vụ tai nạn xảy ra ở gần khu vực này.

Lúc này, một người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS: 31A – 6407 vào cây xăng Quảng Lĩnh để đổ xăng. Khi xuống xe, người đàn ông này có biểu hiện say rượu, đi vệ sinh không đúng chỗ nên Trung úy Nguyễn Duy Thắng, cán bộ đội CSGT Công an Quảng Xương đã tiến lại gần nhắc nhở nếu say rượu thì không nên lái xe.

An ninh - Hình sự - Vì sao tài xế say rượu lái xe biển xanh, tát CSGT chỉ bị phạt 2,5 triệu đồng?

Ông Bình người có hành vi chửi bới, tát CSGT Quảng Xương khi bị nhắc nhở.

Bất ngờ, tài xế này đã chửi bới, dùng tay tát vào mặt của Trung úy Nguyễn Duy Thắng. Nhiều sỹ quan CSGT khác có mặt chạy lại can ngăn và giải thích thì bị ông này liên tục chỉ tay vào mặt, chửi bới, thách thức và lăng mạ. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quảng Xương đã đưa tài xế và chiếc xe này về đơn vị để xử lý.

Lái xe biển xanh được xác định là ông Trần Lâm Bình. Chiếc xe biển xanh do ông Bình điều khiển là phương tiện thuộc sở hữu của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, có địa chỉ ở số 51, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kết quả kiểm tra, tài xế Bình có nồng độ cồn (0.433/mg/1l khí thở) vượt ngưỡng cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thiếu tá Hùng cho biết thêm: "Ông Bình không bị xử lý lỗi vượt quá nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông do đã xuống xe khá lâu mới bị đo kiểm tra".

Ngoài ra, lỗi không mang giấy phép lái xe cũng chỉ làm căn cứ để tạm giữ phương tiện, nên tài xế này không bị xử phạt.

Diễn biến vụ lái xe biển xanh say rượu, tát vào mặt cảnh sát giao thông ở Thanh Hóa

Thứ 6, 23/08/2019 | 16:50
Say rượu lái xe vào cây xăng để đổ xăng, ông Bình bị cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện và nhắc nhở. Thay vì chấp hành, tài xế này đã tát CSGT và chửi bới, lăng mạ nhiều chiến sỹ CSGT khác.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế đi biển xanh tát cảnh sát giao thông

Thứ 6, 23/08/2019 | 18:44
Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của lái xe biển xanh tát cảnh sát giao thông là (0.433/mg/1l khí thở) vượt ngưỡng cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ô tô biển xanh đỗ tranh chỗ xe buýt bị xử phạt

Thứ 6, 17/02/2017 | 19:43
Một ô tô mang biển xanh đỗ tại điểm dừng đón, trả khách của xe buýt. Vào cuộc xác minh, phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã xác nhận và tiến hành xử lý.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.