Vì sao Trần Thị Ngọc Trinh được hưởng án treo?

Thứ 6, 02/02/2024 | 15:28
0
Theo HĐXX, bị cáo Ngọc Trinh phạm tội lần đầu, có thái độ thành khẩn, có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội.

Sau một buổi xét xử, trưa ngày 2/2, TAND Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4, thầy dạy Ngọc Trinh lái xe).

Trần Thị Ngọc Trinh bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự, mức phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Còn Trần Xuân Đông bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về các tội Gây rối trật tự công cộng và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hồ sơ điều tra - Vì sao Trần Thị Ngọc Trinh được hưởng án treo?

Bị cáo Ngọc Trinh được hưởng án treo.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó bị cáo Ngọc Trinh cho rằng mình thích chạy xe mô tô nên thuê thầy dạy lái chứ không có ý định phạm tội.

Trong khi đó, Trần Xuân Đông ngoài thừa nhận hành vi phạm tội Gây rối trật tự công cộng, Đông còn thừa nhận tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đông cho rằng, biết các giấy tờ xe là giả nhưng vẫn mua vì mê xe và mua vì giấy tờ giả thì xe rẻ.

Bị đại diện VKS đề nghị tòa tuyên từ 6 – 9 tháng tù giam, bị cáo Ngọc Trinh cho biết, vì bản thân thiếu hiểu biết pháp luật và suy nghĩ chủ quan nên lái xe mô tô khi chưa có bằng lái, dẫn đến những vết thương trên cơ thể vì bị té, và trên hết là bị bắt giam, bị cáo buộc phạm tội và bị đưa ra xét xử trước tòa.

Cũng theo Trinh, bị cáo không cố ý phạm tội và luôn mong muốn tuân thủ các quy định pháp luật. “Đến lúc nhận ra được hành vi của mình là vi phạm pháp luật thì đã quá muộn, bị cáo mong HĐXX khoan hồng, cho bị cáo sớm được về với gia đình”, Ngọc Trinh trình bày và gửi lời xin lỗi đến những người đã vì bị cáo mà bị liên lụy.

Nói lời sau cùng, bị cáo Đông cũng thể hiện sự ăn năn hối hận, mong được pháp luật khoan hồng, tuyên mức án thấp để sớm được tự do.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định, dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng ngày 6/10/2023, Ngọc Trinh đã cùng Đông chạy mô tô (hiệu BMW, dung tích xi lanh 999cm3) biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu công nghệ cao, thuộc phường Tăng Nhơn Phú B (thành phố Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe….

Ngoài ra, đầu tháng 9/2023, Trinh và Đông cũng điều khiển mô tô hiệu Kawasaki Ninja lưu thông ở Khu đô thị Thủ Thiêm, thực hiện các động tác như: đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe...

Trong các lần “biểu diễn” mô tô, Ngọc Trinh và thầy dạy lái xe đều cho người quay phim, sau đó đăng 5 video lên tài khoản Tiktok “Ngọc Trinh” (có 6,8 triệu người theo dõi), Facebook “Trần Thị Ngọc Trinh” (có hơn 3 triệu người theo dõi), Fanpage “NGOC TRINH” (có 5,9 triệu người theo dõi) và đã nhận tổng cộng hơn 163 triệu lượt tương tác.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng với vai trò ngang nhau, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội. 

Ngoài ra, bị cáo Trần Xuân Đông còn có hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hành vi của Đông đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của cơ quan nhà nước, do vậy phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm giáo dục và phòng ngừa chung.

Xét thấy bị cáo Ngọc Trinh phạm tội lần đầu, có thái độ thành khẩn, có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội.

Từ các nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Đông mức án 1 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt mà Đông phải chấp hành là 1 năm 6 tháng tù.

Đăng Doanh

Hình ảnh đầu tiên của Ngọc Trinh tại phiên tòa sáng 2/2

Thứ 6, 02/02/2024 | 09:27
Theo ghi nhận, Ngọc Trinh và Xuân Đông được áp giải đến tòa từ sớm. Cả hai bị cáo không biểu lộ cảm xúc nào đặc biệt, riêng Ngọc Trinh né ống kính của phóng viên.

Ngày mai, người mẫu Ngọc Trinh hầu tòa

Thứ 5, 01/02/2024 | 11:45
Cáo trạng xác định, quá trình điều tra bị can Ngọc Trinh đã thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm và mong được pháp luật khoan hồng.

Nóng trong tuần: Người mẫu Ngọc Trinh bị đề nghị truy tố

Chủ nhật, 07/01/2024 | 19:52
Bắt Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương; Người mẫu Ngọc Trinh bị đề nghị truy tố;… là những tin tức đáng chú ý tuần qua.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.