Video: Thời điểm 'xe tải tử thần' tấn công đám đông ở Nice, Pháp

Video: Thời điểm 'xe tải tử thần' tấn công đám đông ở Nice, Pháp

Thứ 6, 15/07/2016 | 07:45
0
Chiếc xe tải lớn đang di chuyển về phía đám đông một cách chậm rãi, nhưng bất ngờ tăng tốc lao vào họ khi đang xem pháo hoa mừng Quốc khánh ở thành phố Nice.

Đoạn video ghi lại thời điểm chiếc xe tải tử thần lao vào đám đông ở thành phố Nice, Pháp đang lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Thế giới - Video: Thời điểm 'xe tải tử thần' tấn công đám đông ở Nice, Pháp

Chiếc xe tải giết người. Ảnh Daily Mail

Vụ tấn công kinh khoảng xảy ra vào tối ngày 14/7 theo giờ địa phương, đúng dịp người dân tụ tập đông trên đường phố ăn mừng ngày Quốc khánh Pháp (Bastile Day).

Cảnh quay cho thấy, một chiếc xe tải lớn đang di chuyển về phía đám đông một cách chậm rãi, nhưng bất ngờ tăng tốc lao vào họ với vận tốc lên tới khoảng 40mph (khoảng 70km/giờ), theo Daily Mail.

Cảnh sát đã tìm thấy súng và lựu đạn bên trong chiếc xe tải sau khi nó đi xuyên qua đám đông.

Tay súng sau đó đã nhảy ra ngoài xe tải và bắn vào đám đông dẫn tới sự gia tăng lớn lượng thương vong , tờ Daily Mail cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pierre-Henry Brandet cho biết, tay súng lái xe tải đã bị cảnh sát tiêu diệt. Cảnh sát Pháp đang mở rộng điều tra nhằm xác định đây là một vụ tấn công độc lập hay có liên kết với các tổ chức khủng bố.

Tuy nhiên, một nhân chứng nói với tờ Daily Mail rằng lái xe tải đã bị cảnh sát Pháp hạ gục, nhưng một kẻ tấn công thứ hai đang bị săn lùng.

Chiếc xe tải lao vào đám đông xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Pháp đã giết chết ít nhất 75 người, làm nhiều người khác bị thương.

Theo báo cáo chưa được xác nhận, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Nice, tờ Daily Mail của Anh cho biết thêm.

Trước đó, một chuyên gia người Bỉ về chống khủng bố, Claude Monica, cũng lên tiếng cho biết IS là thủ phạm của vụ tấn công tự sát trên.

Hoàng Hải

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất tron

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.