Việt Nam là nơi tiếp nhiên liệu cho máy bay của ông Kim Jong-un sang Singapore?

Việt Nam là nơi tiếp nhiên liệu cho máy bay của ông Kim Jong-un sang Singapore?

Trần Danh Tuyên
Thứ 7, 12/05/2018 | 16:52
0
Theo Reuters, chuyến đi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Singapore để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi về vấn đề hậu cần, trong đó có việc lựa chọn địa điểm tiếp nhiên liệu giữa chuyến bay.

Lý do khiến Singapore được lựa chọn làm nơi diễn ra cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo đang tại vị của Mỹ và Triều Tiên có thể bởi vì thời gian và khoảng cách bay từ Bình Nhưỡng qua đây là hợp lý nhất.

Ngoài ra, quốc đảo này trung lập về chính trị cũng là một lý do khiến cả hai bên thống nhất lựa chọn Singapore làm nơi gặp gỡ.

Việt Nam là nơi tiếp nhiên liệu cho máy bay của ông Kim Jong-un sang Singapore?

Ông Kim Jong-un và giới chức Triều Tiên trên một chiếc máy bay cá nhân.

Kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên vào năm 2011, ông Kim Jong-un được cho là chỉ có một chuyến đi ra nước ngoài duy nhất bằng đường hàng không.

Đó là vào hồi đầu tuần này, ông tới Trung Quốc để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông đã bay sang thành phố Đại Liên bằng máy bay cá nhân Ilyushin-62M, với sự hộ tống của một máy bay chở hàng, có thể chở theo chiếc limousine của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Dường như chuyến đi tới Đại Liên lần này là một lần tập dượt”, Andry Abrahamian, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Diễn đàn Thái Bình Dương CSIS nhận định.

Khoảng cách từ sân bay Sunan của Bình Nhưỡng tới Singapore là khoảng 4.700km, nằm trong tầm bay của chiếc máy bay Ilyushin-62M. Đây là chiếc máy bay từ thời Xô Viết với 4 động cơ, lần đầu tiên xuất hiện là những năm 1970, có quãng đường bay tối đa 10.000km.

Tuy nhiên, máy bay chở hàng Ilyushin-76 không thể bay hơn 3.000km mà không thể không tiếp nhiên liệu nếu nó chở tối đa trọng tải cho phép.

Do đó, theo hãng tin Reuters, máy bay này sẽ phải có một chặng dừng ở một địa điểm thân thiện như Thủ đô Hà Nội của Việt Nam trước khi tiếp tục lên đường tới Singapore hoặc sẽ phải bay với trọng tải nhỏ hơn mức tối đa cho phép.

Việt Nam là nơi tiếp nhiên liệu cho máy bay của ông Kim Jong-un sang Singapore? (Hình 2).

Máy bay Ilyushin-76 của Triều Tiên tại Đại Liên, Trung Quốc.

Chiếc Ilyushin-76 ban đầu được thiết kế để chuyên chở các máy móc hạng nặng tới những vùng xa xôi của Xô Viết. Nó đủ lớn để chở theo một chiếc xe bus hoặc hai chiếc container.

Theo Reuters, không giống như cha mình Kim Jong-il, ông Kim Jong-un không phải kiểu người sợ đi máy bay, song khoảng cách bay lần này tạo ra khó khăn cho phía Bình Nhưỡng trong việc vận chuyển các thiết bị liên lạc và an ninh cũng như nhân sự cần thiết để hỗ trợ cho cuộc gặp với Mỹ.

Xem thêm: Nga bất ngờ “không bán” S-300 cho Syria sau khi gặp Israel?

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 Syria bị tên lửa Israel tiêu diệt: Tướng Nga nói gì?

Thứ 7, 12/05/2018 | 15:44
Tổ hợp Pantsir-S1 của phòng không Syria nhiều khả năng không được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu khi bị tên lửa Israel nhắm vào.

Nga bất ngờ “không bán” S-300 cho Syria sau khi gặp Israel?

Thứ 7, 12/05/2018 | 11:35
Trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định phía Moscow hiện tại không đàm phán với Chính phủ Syria về việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 và cho rằng Damascus không cần tới nó.

Vì sao Triều Tiên đồng ý chọn Singapore làm địa điểm gặp Mỹ?

Thứ 6, 11/05/2018 | 14:30
Quốc gia Đông Nam Á sẽ là lựa chọn "địa lợi" cho cả Mỹ và Triều Tiên mà không bị nghiêng lợi ích sang hẳn một bên nào.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.