VKSND TP.HCM yêu cầu điều tra lại vụ môi giới mại dâm ngàn USD

VKSND TP.HCM yêu cầu điều tra lại vụ môi giới mại dâm ngàn USD

Võ Công Thư
Chủ nhật, 17/02/2019 | 21:49
0
Do có nhiều tình tiết quan trọng chưa được làm rõ liên quan đến đường dây các MC, á hậu, người mẫu, sinh viên bán dâm ngàn USD nên VKSND TP.HCM quyết định yêu cầu công an điều tra lại.

Ngày 17/2, VKSND TP.HCM cho biết đã trả hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra bổ sung nhiều tình tiết quan trọng liên quan đến bị can Kiều Đại Dũ (SN 1996, quê Bình Định) về tội Môi giới mại dâm.

Kiều Đại Dũ từng gây xôn xao dư luận khi bị công an bắt giữ do có hành vi điều hành đường dây mại dâm quy tụ nhiều sinh viên, chân dài là các người mẫu, diễn viên, MC có tiếng.

Hồ sơ điều tra - VKSND TP.HCM yêu cầu điều tra lại vụ môi giới mại dâm ngàn USD

Bị can Kiều Đại Dũ.

Theo hồ sơ, ngày 30/8/2018, gần 50 trinh sát của Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM ập vào kiểm tra hành chính 2 khách sạn nằm ở đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5.

Tại 2 khách sạn bị kiểm tra, công an phát hiện 4 cô gái đang bán dâm cho 4 khách nam. Công an đã tiến hành lập biên bản, thu giữ các chứng cứ và đưa các cặp đôi mua bán dâm về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh, trong số 4 cô gái bán dâm có 1 á hậu, 1 người dẫn chương trình, 2 sinh viên. Các cô gái khai được Kiều Đại Dũ (SN 1996, tự là Pi, quê tỉnh Bình Định, trú TP.HCM) điều tới khách sạn để bán dâm cho khách.

Kết luận điều tra xác định, “tú ông” Kiều Đại Dũ là người cầm đầu đường dây này và hiện đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, đối tượng Dũ thừa nhận mình là người đứng ra môi giới bán dâm cho các á hậu, MC, hotgirl để hưởng hoa hồng. Dũ cũng chính là người đứng ra thương thảo, quyết định mức giá, đẩy giá “đi khách” cho các người đẹp trong đường dây bán dâm do Dũ điều hành.

Đối tượng Dũ sinh ra và lớn lên tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Dũ thi đậu vào đại học, chuyên ngành Công nghệ và quản lý Môi trường.

Do gia đình khó khăn nên Dũ tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống bằng nghề chạy xe ôm. Trong những lần chở khách là những người đẹp đến khách sạn, Dũ biết các cô gái này bán dâm. Qua nhiều lần trò chuyện với các cô gái “bán vốn tự có”, Dũ học được nhiều mánh khóe, chiêu trò và cách thức điều hành đường dây bán dâm.

Để “thực hành”, Dũ lên các trang web “đen” tạo một tài khoản tên Pi. Từ tài khoản này, Dũ tiếp cận với nhiều gái bán dâm, cũng như một số “tú ông” chăn dắt gái để tìm hiểu thêm.

Thời gian này, Dũ cũng bắt mối được một số "đại gia" muốn tìm “đào” để giải trí nên anh ta liên hệ với một số chân dài, môi giới cho họ đến "vui vẻ" với đại gia để hưởng hoa hồng.

Khi đã có kinh nghiệm trong tay, Dũ không làm ăn với các cô gái hạng xoàng nữa, anh ta bắt mối với những chân dài cao cấp hơn như á hậu, MC hay sinh viên có nhan sắc, trong đó có Á hậu T.D., người dẫn chương trình C.V. và nhiều sinh viên khác.

Dũ khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết đứng ra tổ chức đường dây mại dâm cao cấp này từ tháng 9/2017 đến nay.

Để tiếp cận với “đại gia”, Dũ đăng thông tin về các “đào” của mình lên tài khoản tên Pi trên một trang web. Khi khách có nhu cầu có thể gọi điện trực tiếp cho Dũ hoặc nhắn tin qua Zalo. Đối với khách quen, Dũ gửi hình ảnh các cô gái kèm theo mức giá tương ứng để khách lựa chọn. Sau đó, Dũ sẽ trực tiếp điều các “đào” được khách lựa chọn đến khách sạn hoặc những nơi khách yêu cầu để phục vụ.

Còn đối với khách lạ, Dũ sẽ hẹn cà phê để trao đổi. Dũ cũng dẫn “đào” theo để khách chọn. Khi cuộc ngã giá thành công, Dũ sẽ là người thu tiền, sau đó mới chia lại cho các “đào” của mình. “Bãi đáp” của những “cuộc vui” được Dũ quy định là các khách sạn không dưới 3 sao, nhằm giữ “giá” cho “đào” của Dũ.

Về mức giá, Dũ phân theo 3 hạng khác nhau bao gồm: hạng cao cấp từ 7.000-25.000USD/lần, hạng 2 từ 1.000-5.000USD/lần và hạng 3 là từ 300-1.000USD. Dũ quy định rõ với các hot girl, sinh viên… mức giá đi khách dao động 300 – 1.000 USD/lượt. Riêng với các “đào” như Á hậu T.D., MC C.V., người mẫu nổi tiếng… mức giá dao động 7.000 - 25.000 USD/lượt.

Ngoài mức giá trên, Dũ còn tự đẩy mức giá lên cao gấp 3 lần nếu “đại gia” nào muốn qua đêm với các chân dài. Còn nếu “đại gia” muốn đi du lịch, sextour thì mức giá sẽ gấp 10 lần. Số tiền hoa hồng mà Dũ được hưởng theo đó cũng tăng lên hàng trăm triệu đồng mỗi lần môi giới.

Công bố lời khai của “tú ông” Kiều Đại Dũ trong vụ “ngã giá” ngàn đô

Chủ nhật, 17/02/2019 | 15:58
Khai lý do quen biết với Á hậu và M.C để mối giới bán dâm, Kiều Đại Dũ nói được hai tài khoản zalo, đồng thời là 2 người chuyên môi giới bán dâm giới thiệu cho. Mỗi lần môi giới, “tú ông” được hưởng lợi ít nhất từ 1 triệu đồng trở lên.

Công bố kết luận điều tra vụ mại dâm liên quan tới Á hậu ở Sài Gòn do “tú ông” Kiều Đại Dũ điều hành

Thứ 7, 16/02/2019 | 07:46
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố đối với Kiều Đại Dũ (tên gọi khác là Pi, Bi; sinh năm 1996, ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) về tội Môi giới mại dâm.

Những dấu hỏi bất ngờ về "tú ông" Kiều Đại Dũ trong đường dây Á hậu, MC bán dâm

Thứ 3, 11/09/2018 | 08:53
Mặc dù được nhắc đến là nhân vật điều hành đường dây Á hậu, MC bán dâm với mức giá lên đến 25.000 USD, nhưng gia cảnh của "tú ông" Kiều Đại Dũ lại hết sức khó khăn khi hiện tại cả nhà vẫn đang đi thuê trọ.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.