Vụ án tại CDC Hà Nội: Đề nghị truy tố 10 bị can trục lợi trên sự khó khăn của đất nước và nhân dân

Vụ án tại CDC Hà Nội: Đề nghị truy tố 10 bị can trục lợi trên sự khó khăn của đất nước và nhân dân

Chủ nhật, 13/09/2020 | 09:57
0
Theo kết luận điều tra, lãnh đạo và một số cán bộ tại CDC Hà Nội gồm ông Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc), Nguyễn Vũ Hà Thanh (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán), Lê Xuân Tuấn (nhân viên) vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C03) đã kết thúc điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/9/2020, C03 đã kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị VKSND Tối cao truy tố 10 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Pháp luật - Vụ án tại CDC Hà Nội: Đề nghị truy tố 10 bị can trục lợi trên sự khó khăn của đất nước và nhân dân

Các bị can trong vụ án (Ảnh bộ Công an).

Cụ thể, 6 bị can ở thời điểm vi phạm đều là cán bộ CDC Hà Nội bao gồm: Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa, dịch vụ CDC Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ủy viên Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa, dịch vụ CDC Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa, dịch vụ CDC Hà Nội; Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội; Hoàng Kim Thư, Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội; Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội.

Bốn bị can khác bao gồm: Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech; Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông; Đào Thế Vinh, Giám đốc công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam; Nguyễn Trần Duy, Tổng Giám đốc, thẩm định viên về giá công ty cổ phần Định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành.

C03 hiện đang tiếp tục làm rõ những sai phạm khác liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19 gây ra trên địa bàn TP.Hà Nội (đợt 1) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch covid-19. Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu.

Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống covid-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá hơn 7 tỷ đồng, gấp 3 lần giá nhập.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số các thiết bị y tế mua là hơn 4 tỷ đồng, được nâng khống thành hơn 9 tỷ đồng. Theo đó, số tiền Nhà nước bị thiệt hại là hơn 5,4 tỷ đồng.

Mặc dù kết luận điều tra xác định không có đủ căn cứ chứng minh bị can Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội tư lợi trong việc thỏa thuận trích % trị giá gói thầu, tuy nhiên các bị can và gia đình tự nguyện nộp số tiền trên để khắc phục hậu quả. Trong quá trình điều tra, toàn bộ số tiền thiệt hại đã được thu hồi cho Nhà nước. 

Cũng liên quan đến vụ án này, như Người Đưa Tin Pháp Luật đã đưa, tối 5/5, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng bộ Công an đã có trả lời báo chí về vụ mua sắm thiết bị chống dịch covid-19 của CDC Hà Nội. Theo Trung tướng Lương Tam Quang, bước đầu công an xác định các đối tượng cùng các công ty đã cấu kết, thông đồng, nâng khống giá máy xét nghiệm covid-19 lên gấp 3 lần. “Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, tự nguyện khắc phục hậu quả và nộp lại số tiền chênh lệch”, ông Lương Tam Quang nói.

Cũng theo ông Lương Tam Quang, qua nắm tình hình ở các địa phương, bộ Công an đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ giao bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương có báo cáo về việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch. Đồng thời, thanh tra các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, nhất là mua sắm máy thở… Sau khi Thanh tra bộ Y tế hoặc thanh tra các tỉnh vào cuộc thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì bộ Công an sẽ tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Ngày 26/5, tại cuộc họp Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng (ban Chỉ đạo) Thường trực ban Chỉ đạo đã thống nhất, đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC TP.Hà Nội thuộc sở Y tế Hà Nội, công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại Việt Nam và các đơn vị liên quan vào diện ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Liên quan đến vụ trục lợi từ mua thiết bị chống dịch tại CDC Hà Nội, LS. Nghiêm Quang Vinh (đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định: “Những hành vi đó là táng tận lương tâm, trục lợi trên sự khó khăn của đất nước và nhân dân. Hơn nữa, một số cán bộ của CDC Hà Nội vừa bị khởi tố hầu như đều là đảng viên, cho nên càng phải lên án mạnh mẽ. Qua những vụ án như thế này, có thể thấy, ở một số các cơ quan Nhà nước vẫn tồn tại một bộ phận cán bộ bị thoái hóa biến chất, không từ một thủ đoạn nào, không từ bất cứ hoàn cảnh nào khó khăn của đất nước để làm lợi cho cá nhân”.

N.Giang

Khởi tố kế toán trưởng CDC Hà Nội trong vụ nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 02/09/2020 | 11:58
Bộ Công an vừa khởi tố kế toán trưởng, phó trưởng phòng tài chính - kế toán Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội trong vụ nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19.

CDC Hà Nội có lãnh đạo mới sau lùm xùm mua máy xét nghiệm 7 tỷ

Thứ 6, 12/06/2020 | 10:04
Ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.