Vụ cháy chung cư Carina: Đề nghị từ 7 – 9 năm tù với 2 bị cáo

Võ Công Thư
Thứ 5, 21/12/2023 | 17:03
0
Tại tòa, Trưởng ban quản lý chung cư Carina thừa nhận tội. Còn Giám đốc Công ty Hùng Thanh lại cho rằng mình chỉ sơ ý phạm tội chứ không phải cố ý.

Ngày 21/12, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Trưởng ban quản lý chung cư Carina về cùng tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Hồ sơ điều tra - Vụ cháy chung cư Carina: Đề nghị từ 7 – 9 năm tù với 2 bị cáo

Hai bị cáo tại tòa.

Được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Nguyễn Văn Tùng cho rằng, cáo trạng truy tố chưa toàn diện. “Bị cáo phạm tội sơ ý, chưa kiểm tra kỹ, chưa thường xuyên nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy”, bị cáo Tùng trình bày.

Về các nội dung liên quan khác, bị cáo Tùng xin giữ nguyên lời khai trong phiên xét xử ngày 5/4. Theo lời khai của bị cáo Tùng tại phiên tòa ngày 5/4, thì từ tháng 12/2016, Công ty Hùng Thanh đã chuyển giao việc quản lý và điều hành chung cư Carina cho Công ty Sejco. Do đó lỗi không khắc phục, sửa chữa hệ thống PCCC chung cư Carina là của Công ty Sejco.

Cũng theo bị cáo Tùng, theo hợp đồng giữa Công ty Hùng Thanh và Sejco thì Sejco sẽ chịu trách nhiệm về bảo vệ và phòng cháy chữa cháy tại chung cư Carina.

Công ty Sejco sau đó thuê Công ty Gia Khang bảo vệ chung cư mà không báo cáo với Công ty Hùng Thanh là vi phạm điều khoản hợp đồng. Bị cáo Tùng chỉ biết việc Công ty Sejco thuê đơn vị khác bảo vệ chung cư sau khi vụ cháy xảy ra.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Tùng cho rằng  không tham gia vào việc bàn giao hệ thống PCCC. “Bị cáo chỉ kế thừa người đi trước vì về làm Giám đốc Công ty Hùng Thanh vào năm 2017, nhưng hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được bàn giao từ năm 2016”, bị cáo Tùng trình bày.

Bị cáo Tùng khai có kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư nhưng do không có chuyên môn nên không biết nó hoạt động như thế nào.

Về việc các cửa thoát hiểm đều mở và cư dân để nhiều đồ đạc, nhân viên bảo vệ không tuần tra đúng quy định mà tụ tập, chơi game… bị cáo Tùng cho biết có nắm được việc này khi đi kiểm tra và đã có văn bản gửi Công ty Sejco để chấn chỉnh.

Trả lời câu hỏi, việc không đóng cửa thoát hiểm khiến khí độc, khí nóng thoát lên trên gây ra thiệt hại về người là trách nhiệm thuộc về ai?, bị cáo Tùng cho rằng thuộc về bảo vệ và Ban quản lý của chung cư.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Quá trình làm việc, khi có sự cố phát sinh tại chung cư Carina sẽ báo cho chủ đầu tư bằng văn bản hoặc thông báo bằng miệng nếu gấp.

Khi làm Trưởng ban quản lý chung cư, bị cáo Tuấn phát hiện các thiết bị PCCC thiếu, hư hỏng và đã báo cáo cho bị cáo Tùng. Sau khi bị cáo Tuấn chuyển công tác và quay lại làm Trưởng ban quản lý chung cư Carina thì được báo cáo là các hư hỏng trên vẫn chưa được sửa chữa. Từ đó, bị cáo Tuấn cho rằng, những vấn đề phát sinh ở chung cư Carina, bao gồm cả việc liên quan đến phòng cháy chữa cháy, chủ đầu tư đều biết rõ.

Kết thúc phần xét hỏi, HĐXX tuyên bố chuyển sang phần tranh luận. Thực hành quyền công tố tại tòa, đại diện VKSND Tp.HCM cho rằng, hai bị cáo Tùng và Tuấn thực hiện quyền và nghĩa vụ của những người là chủ đầu tư, quản lý và vận hành chung cư nhưng không thực hiện đúng quy định pháp luật. Các bị cáo biết hệ thống PCCC không hoạt động, bị hư hỏng nhưng không kịp thời kiến nghị thay thế, sửa chữa, khắc phục nên khi xảy ra cháy đã không thể chữa cháy.

Hành vi vi phạm của các bị cáo để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 13 người chết, 72 người bị thương và nhiều tài sản bị thiêu rụi, hư hỏng, gây thiệt hàng ngàn tỷ đồng; do đó, cần có mức án tương xứng, nghiêm khắc đối với các bị cáo mới đủ sức răn đe.

Từ nhận định trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng mức án từ 8 - 9 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn từ 7 - 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Về phần dân sự, đại diện VKS ghi nhận việc Công ty Hùng Thanh đã bồi thường tổng cộng 108 tỷ đồng. VKS đề nghị HĐXX yêu cầu Công ty Hùng Thanh tiếp tục bồi thường theo đúng quy định pháp luật.

Mở lại phiên xét xử vụ cháy tại chung cư Carina

Thứ 5, 21/12/2023 | 11:37
2 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm một giám đốc, chủ đầu tư chung cư Carina và một Trưởng ban quản lý của chung cư này.

Vụ cháy chung cư Carina: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Thứ 5, 06/04/2023 | 08:46
Ngày 5/4, TAND Tp.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án cháy chung cư Carina Plaza tại 1648 Võ Văn Kiệt quận 8, làm 13 người chết, 60 người bị thương.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.