‘Vụ cháy rừng có thể do người dân đốt than gây nên’

‘Vụ cháy rừng có thể do người dân đốt than gây nên’

Thứ 6, 17/05/2013 | 17:07
0
Liên quan đến vụ cháy rừng xảy ra chiều tối ngày 16/5 ở khu vực thôn Thung Lún, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, lực lượng chức năng cho biết đã cơ bản khống chế được đám cháy vào trưa ngày 17/5.

Như Người đưa tin đã thông tin, vào khoảng 18h ngày 16/5 đã xảy ra vụ cháy thuộc miền núi thôn Thung Lún, còn gọi là Song Xanh, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm trên diện tích hàng chục ha. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội cả đêm và lan xuống chân núi.

Việt Nam Xanh - ‘Vụ cháy rừng có thể do người dân đốt than gây nên’
Đám cháy đã được dập tắt

Khu vực xảy ra cháy rừng hoàn toàn là núi với rừng được UBND xã Thanh Tân khoán cho người dân trồng sắn và thả dê. Để tiếp cận hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng hết sức vất vả bởi đường vào độc địa, chủ yếu là đường mòn đất đá lởm chởm.

Ngay trong đêm hàng chục chiến sĩ công an, lực lượng kiểm lâm và người dân địa phương đã được huy động dập tắt đám cháy ngay trong đêm và tiến hàng công tác phát đường luồng, cách khu vực cháy khoảng 20 mét để tránh không lây lan sang khu vực khác. Tuy nhiên do lực lượng mỏng nên công tác  cứu chữa gặp nhiều khó khăn. Đến trưa 17/5 ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Ông Vũ Văn Tuyển, chủ tịch UBND xã Thanh Tân cho biết: “Nguyên nhân gây cháy rừng có thể do người dân đi đốn cây đốt than gây nên, những người này từ địa phương khác đến chứ hoàn toàn không phải là người trong xã”.

Văn Định

Hàng chục hecta rừng Hà Nam bốc cháy dữ dội trong đêm

Thứ 6, 17/05/2013 | 08:45
Một vụ cháy rừng lớn chưa từng có ở Hà Nam xảy ra tối ngày 17/5 khiến gần 30ha rừng bị ảnh hưởng và vẫn đang bốc cháy dữ dội trong đêm. Công tác dập tắt đám cháy vẫn gặp nhiều khó khăn.

Vì màu xanh của rừng: Bảo vệ rừng ngập mặn

Thứ 4, 08/05/2013 | 14:33
Để bảo vệ những cánh rừng ngập mặn, các cán bộ thuộc Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Long Thành bất kể ngày, đêm tuần tra dọc theo các kênh, rạch để quản lý, bảo vệ rừng. Với họ, còn rừng thì còn công việc và còn cơ hội thể hiện tình yêu với rừng.

Đồng bằng sông Cửu Long: Cháy rừng rình rập

Thứ 2, 15/04/2013 | 10:32
Các tỉnh ĐBSCL đang vào giai đoạn cao điểm phòng chống cháy rừng. Năm nay, mùa khô đến sớm cộng với nắng nóng gay gắt kéo dài làm hàng chục ngàn ha rừng ở ĐBSCL khô kiệt, nguy cơ cháy có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại 10 tỉnh

Thứ 6, 12/04/2013 | 15:09
Theo Cục Kiểm lâm, tính đến ngày 10/04/2013 nhiều khu vực thuộc 10 tỉnh, thành phố đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Đà Nẵng: Nguy cơ cháy rừng đang ở cấp nguy hiểm

Thứ 2, 08/04/2013 | 09:49
Ngày 7/4, Chi cục trưởng Kiểm lâm Đà Nẵng Trần Văn Lương cho hay, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn đang ở cấp báo động IV là cấp nguy hiểm.

Sóc Trăng: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Thứ 6, 05/04/2013 | 17:21
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng, hiện nay có tổng diện tích khoảng 5.000 ha rừng đã khô nước, báo động cháy cấp 2 cấp 3.

Thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất đe dọa Australia

Thứ 4, 09/01/2013 | 16:57
Tại nhiều nơi trên đất nước Australia, nhiệt độ đã tăng lên 54 độ C.