Vụ dâm ô trẻ em tại trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM: Vì sao nam nhân viên được tiếp xúc trẻ em gái lúc ca đêm?

Vụ dâm ô trẻ em tại trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM: Vì sao nam nhân viên được tiếp xúc trẻ em gái lúc ca đêm?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 18/11/2019 | 19:45
0
Thông tin thêm về vụ việc nam cán bộ của trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM, lãnh đạo sở LĐ,TB&XH TP cho biết, đơn vị đang xử lý nghiêm túc, rà soát và kiểm điểm tập thể và cá nhân có liên quan.

Chiều 18/11, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM, sở Thông tin – Truyền thông TP, sở Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐ,TB&XH) TP và Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp tổ chức họp báo, để thông tin chi tiết hơn về vụ việc nam cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP có hành vi dâm ô trẻ em gái.

Ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc sở LĐ,TB&XH TP cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã yêu cầu ông Nguyễn Tiến Dũng, cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP viết tường trình.

Dựa trên lời thừa nhận của ông Dũng, lãnh đạo Sở đã tổ chức cuộc họp khẩn, chỉ đạo Trung tâm ra quyết định đình chỉ công tác đối với người này”.

Hồ sơ điều tra - Vụ dâm ô trẻ em tại trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM: Vì sao nam nhân viên được tiếp xúc trẻ em gái lúc ca đêm?

Lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh và sở LĐ,TB&XH TP.HCM tại buổi họp báo.

Khoảng 15h ngày 15/11, Công an phường 13 quận Bình Thạnh có tiếp nhận tin báo từ chị Lê Thị L. (tạm trú huyện Nhà Bè), về việc con của chị này khi được chăm sóc tại trung tâm Hỗ trợ xã hội TP, bị cán bộ tại đây có hành vi dâm ô vào tháng 5, tháng 6/2019.

Sau khi nhận báo cáo của Công an phường 13, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý, phân công điều tra viên tiến hành xác minh, mở rộng thu thập chứng cứ.

Các cán bộ Công an quận Bình Thạnh đã làm việc với gia đình nạn nhân cùng 2 người bạn của con gái chị L. và báo cáo Công an TP.HCM về vụ việc. Hai em này vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân bị ông Dũng dâm ô.

Đến ngày 17/11, dựa theo thông tin từ báo chí và chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM, Công an quận Bình Thạnh đã trao đổi với Viện KSND cùng cấp và sở LĐ,TB&XH TP để làm việc, điều tra rõ ràng hơn.

Lúc 17h ngày 17/11, Công an quận Bình Thạnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Tiến Dũng.

Đến sáng 18/11, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tại cơ quan điều tra, ông Dũng có thái độ thành khẩn, nhận lỗi, bày tỏ hối hận.

Hồ sơ điều tra - Vụ dâm ô trẻ em tại trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM: Vì sao nam nhân viên được tiếp xúc trẻ em gái lúc ca đêm? (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi dâm ô trẻ em tại trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh trình bày: “Đến nay, chúng tôi đã xác định có ít nhất 3 nạn nhân bị ông Dũng dâm ô nhiều lần.

Vào ca trực tối, ông Dũng được phân công trực tại Trung tâm. Các em xin thuốc lá nên ông Dũng đã lợi dụng để dâm ô, cụ thể là sờ ngực”.

“Trong quá trình điều tra, chúng tôi làm việc đúng quy trình với các trẻ em là nạn nhân bị dâm ô. Ngoài người giám hộ trực tiếp, các buổi làm việc còn sự tham dự của luật sư của hội Bảo vệ trẻ em TP, cán bộ VKSND cùng cấp”, ông Thắng nói.

PV báo Người Đưa Tin đã đặt câu hỏi về quy trình phân công nhiệm vụ của Trung tâm, vì sao nam nhân viên có thể tiếp xúc với trẻ em gái vào buổi tối?

Đại diện sở LĐ,TB&XH TP phân trần, việc phân công, bố trí ca trực của Trung tâm được thực hiện theo quy định chung. Theo đó, vào ngày bình thường có 11 và Chủ nhật là 12 cán bộ và lãnh đạo được phân công trực Trung tâm.

“Trong ca trực có cả nữ và nam nhân viên. Tuy nhiên, số lượng nhân viên nữ của Trung tâm ít hơn nên điều này là bất khả kháng. Chúng tôi đang rà soát lại vị trí và lịch trực, để xác định ông Dũng có làm đúng công việc được phân công hay không.

Ngoài ra, hành vi dâm ô diễn ra ở chỗ vắng vẻ, bị khuất. Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và có hướng xử lý”, đại diện sở LĐ,TB&XH TP trả lời.

Lãnh đạo Sở cũng thông tin thêm, toàn thành phố đang có 18 trung tâm bảo trợ. Hàng quý, Sở đều tổ chức họp giao ban, rà soát.

Sáng mai 19/11, Sở sẽ làm việc đột xuất với các đơn vị, quán triệt kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em.

Về trách nhiệm của lãnh đạo, Đảng ủy đã yêu cầu kiểm điểm tập thể lãnh đạo trung tâm Hỗ trợ xã hội TP và từng cá nhân, kiểm điểm từng ca trực.

Nóng: Bắt khẩn cấp cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội để điều tra hành vi dâm ô nhiều bé gái

Chủ nhật, 17/11/2019 | 20:30
Công an quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên phòng quản lý hồ sơ-giáo dục tư vấn của Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi dâm ô nhiều bé gái tại trung tâm vào tối 17/11.

Nóng: Khẩn cấp đình chỉ công tác cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM có hành vi dâm ô nhiều bé gái

Chủ nhật, 17/11/2019 | 16:06
Lãnh đạo sở LĐ,TB&XH TP.HCM đã nhanh chóng ra quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP vì có hành vi dâm ô trẻ em. Đồng thời, cơ quan này cũng phối hợp với công an để khẩn trương điều tra, làm rõ.

Diễn biến mới vụ cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội ở TP.HCM bị tố cáo dâm ô với nhiều bé gái

Chủ nhật, 17/11/2019 | 15:27
Trước lời tố cáo của nhiều trẻ em gái về việc bị một cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội ở TP.HCM dâm ô nhiều lần, lãnh đạo sở LĐ,TB&XH TP và Công an quận Bình Thạnh đang vào cuộc làm rõ.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.