Vụ gần 1km đường làm hơn 8 tỷ, đơn vị thi công vẫn gian dối: Xin rút kinh nghiệm

Vụ gần 1km đường làm hơn 8 tỷ, đơn vị thi công vẫn gian dối: Xin rút kinh nghiệm

Trần Công Định
Thứ 2, 18/03/2019 | 21:53
0
Sau khi để xảy ra sai sót trong việc thi công công trình đường ngoài hàng rào trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị thi công đã xin rút kinh nghiệm.

Liên quan đến vụ việc "Gần 1km đường làm hơn 8 tỷ, đơn vị thi công vẫn gian dối?", ngày 18/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Chí Cảm, Giám đốc công ty Tân Bảo Thành - đơn vị thi công công trình đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ cho biết, sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo thị xã cùng các ban ngành đã về kiểm tra, theo phương diện mà nói thì không phải bóc hết tất cả lớp đó đi bởi vì đó không phải là lớp cấp phối đá dăm mà chỉ là lớp đất đắp, trên lớp đất đắp sẽ có lớp cấp phối đá dăm nhưng đơn vị chưa làm.

Tin nhanh - Vụ gần 1km đường làm hơn 8 tỷ, đơn vị thi công vẫn gian dối: Xin rút kinh nghiệm

Lớp cấp phối đơn vị thi công sử dụng không đúng theo yêu cầu.

Theo ông Cảm, khi các ban ngành về kiểm tra, có lẫn vào một số viên đá thì đơn vị đã bóc đi hết rồi, công trình này khởi công vào mùa mưa năm 2018 mà chủ đầu tư có thúc nên đơn vị triển khai, do đó, đơn vị có lấy đất ở mỏ làm lớp đất nền đi vào trong sâu, để làm cống và triển khai đắp ngang qua hồ. Do là mùa mưa nên khi đổ lớp đất không đảm bảo thì xe không vào được, đơn vị đã dùng phương án đổ lớp đất có lẫn đá vào.

"Sau khi chủ đầu tư yêu cầu bóc hết lớp đó đi, chúng tôi đã cho thực hiện. Lớp đất kia hoàn toàn đảm bảo chất lượng của công trình. Bây giờ, đơn vị đang trong quá trình thi công, còn việc đảm bảo hay không đảm bảo sẽ có cơ quan riêng đi kiểm chứng, đó là cơ quan thí nghiệm", ông Cảm nói.

Tin nhanh - Vụ gần 1km đường làm hơn 8 tỷ, đơn vị thi công vẫn gian dối: Xin rút kinh nghiệm (Hình 2).

Dù đã bóc lớp đất đá không đạt yêu cầu ra khỏi công trình nhưng đơn vị thi công vẫn chưa thể bóc sạch hết.

Ông Cảm thông tin thêm, ngay tại vị trí đắp đó đơn vị chỉ mới làm đường để vào, chứ chưa sử dụng (bởi mới đổ mấy xe đất). Đến thời điểm nghiệm thu để đổ lớp đá và mặt bê tông, sẽ có đơn vị thí nghiệm đến đo K, đo E. Quá trình làm đó đến khi lên lớp đá, sở Giao thông sẽ đến kiểm tra hiện trường rồi mới quyết định cho đổ hay không.   

Cũng theo ông Cảm, về vụ việc này, báo chí phản ánh đúng trong giai đoạn ông đang làm, nhưng đơn vị ông không sai phạm gì vì công trình vẫn đang trong quá trình thi công chứ chưa nghiệm thu. Qua vụ việc, ông xin rút kinh nghiệm về sự sai sót đó.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Hà Hoàng Chuân, quyền Giám đốc ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực TX.Hương Trà cho hay, lỗi là do nhà thầu đổ đất mà không báo cho đơn vị giám sát. Nói giám sát 24/24 cũng rất khó, còn nếu đơn vị thi công làm hỏng thì ông sẽ bắt làm lại. Qua vụ việc này, bên ông sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để nhắc nhở có biện pháp xử lý, tránh xảy ra những tình trạng kể trên.

Tin nhanh - Vụ gần 1km đường làm hơn 8 tỷ, đơn vị thi công vẫn gian dối: Xin rút kinh nghiệm (Hình 3).

Rễ cây vẫn còn xen lẫn vào lớp cấp phối dù đơn vị thi công đã đến bóc gỡ.

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, ông Trần Thanh Long, đơn vị giám sát thi công công trình thông tin, trước đó, khi nhà thầu đổ đất phía ban cũng đã nắm được và chỉ đạo quyết liệt yêu cầu đơn vị thi công bóc hết lớp đất có lẫn đá ra khỏi công trình. Đồng thời, đơn vị cũng đề nghị nhà thầu kiểm tra chất lượng đất cấp phối đúng quy định.

"Về vụ việc này, phía ban nhắc nhở rất quyết liệt và đã chấn chỉnh từ đầu không để xảy ra sai phạm. Tuy nhiên, do trời mưa kéo dài nên phía ban cũng thông cảm cho họ, khi trời nắng xe vào được thì họ cũng phải lo làm", ông Long nói.

Như tin đã đưa, công trình đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ đoạn nối đường Tỉnh lộ 16 đến đường tránh Huế, phường Hương Vân, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế dù được làm có chiều dài chưa đến 1km nhưng vốn đầu tư lên đến hơn 8 tỷ đồng. Mặc dù, đoạn đường chỉ mới trong giai đoạn đổ đất cấp phối, san lấp nền đường, tuy nhiên, ở công trình này đã xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, PV đã liên hệ với chủ đầu tư của công trình là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực TX.Hương Trà để làm rõ các vấn đề liên quan đến công trình này. Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực TX.Hương Trà, công trình có số vốn đầu tư là 8 tỷ 245 triệu đồng, có chiều dài 928m, nền đường rộng 7m, riêng mặt đường rộng 6m. Kết cấu mặt đường với bê tông xi măng M400 dày 26cm, lớp bạt ni lông, lớp cấp phối đá dăm dày 18cm và lớp K98 dày 30cm. Trong đó, nền đường đất đầm chặt K95.

Thế nhưng, khi PV có mặt tại hiện trường để ghi nhận thì các vật liệu được đơn vị thi công sử dụng cho công trình này lại hoàn toàn không đúng với thực tế. Cụ thể, theo quan sát của PV, loại đá cấp phối không phải là đá dăm mà là đá tảng xen lẫn vào đó là rất nhiều rễ cây nằm ngổn ngang trên bề mặt đường.

Trước những dấu hiệu bất thường xuất hiện tại công trình này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Hà Hoàng Chuân, quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực TX.Hương Trà. Theo ông Chuân, với nền đất đổ cấp phối như vậy là không thể đảm bảo chất lượng công trình và chủ đầu tư đã tiến hành kiểm tra, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng bóc đi các khối lượng không đạt khỏi hiện trường.

Clip lớp cấp phối xen lẫn đá tảng và rễ cây

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Gần 1km đường làm hơn 8 tỷ, đơn vị thi công vẫn gian dối?

Thứ 4, 27/02/2019 | 10:00
Mặc dù, lớp cấp phối được chủ đầu tư quy định để làm đường là đá dăm, tuy nhiên, đơn vị thi công lại cho đổ đá tảng xen lẫn nhiều rễ cây khiến cho dư luận không khỏi hoài nghi về chất lượng của công trình.

Cấm nhà thầu “cá biệt” thi công ẩu tham gia đấu thầu dự án

Thứ 5, 17/01/2019 | 20:54
Lãnh đạo tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cá biệt có những đơn vị còn để xảy ra tình trạng quản lý tuyến đường lỏng lẻo dẫn đến chất lượng mặt đường xấu, xuất hiện mặt đường vỡ, ổ gà, sình lún nhưng không được sửa chữa.

Hải Phòng: Chủ đầu tư cầu Đăng nói về nghi vấn thi công ẩu

Thứ 3, 24/07/2018 | 20:18
Liên quan đến việc sạt lở ta tuy đường dẫn cầu Đăng ở TP.Hải Phòng, đại diện chủ đầu tư cho rằng nguyên nhân của việc này là do mưa lũ.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.