Vụ giấu xác dưới nền nhà: Hung thủ ở đâu sau khi gây án?

Vụ giấu xác dưới nền nhà: Hung thủ ở đâu sau khi gây án?

Thứ 5, 07/12/2017 | 17:17
0
Như một sự trùng lặp, cách đây 7 năm, người dân địa phương nghe thông tin Hùng đã sang Lào, Thái Lan làm ăn. Từ đó đến nay, chỉ thi thoảng Hùng mới về nhà, còn lại sống lang bạt nơi đất khách quê người.

Thông tin Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986), trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là nghi can trong vụ án mạng giết bạn cùng phòng rồi giấu xác phi tang dưới gầm giường tại một quán cà phê trên địa bàn TP.Đồng Hới, khiến vùng quê nghèo nơi Hùng sinh sống xôn xao mấy ngày nay.

Khác với thái độ căm phẫn hành vi tàn ác của Hùng gây ra cho nạn nhân, người dân lại tỏ ra thương cảm khi nhắc tới người mẹ già của y.

An ninh - Hình sự - Vụ giấu xác dưới nền nhà: Hung thủ ở đâu sau khi gây án?

Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra.

Ông Trần Văn Giáo, Chủ tịch UBND xã Mai Hóa cho biết, bà Nguyễn Thị Hiếu (72 tuổi) vốn là vợ liệt sỹ lúc còn rất trẻ. Khi ở tuổi 40, vì muốn có một đứa con để nương tựa lúc tuổi già nên bà đã sinh ra Nguyễn Mạnh Hùng. Chính vì vậy, tuổi thơ của Hùng chỉ quanh quẩn bên mẹ mà chưa một lần biết cha mình là ai.

Lớn lên, đến độ tuổi cắp sách tới trường, thay vì trở thành người con ngoan, là chỗ dựa tinh thần cho mẹ thì Hùng lại ham chơi, thuộc thành phần “cá biệt” ở xã. Tốt nghiệp phổ thông trung học, Hùng đi khắp nơi làm nghề tự do và thỉnh thoảng mới về thăm mẹ.

Ông Giáo cho hay, cũng đúng vào thời điểm cách đây 7 năm, người địa phương nghe thông tin Hùng đã sang Lào, Thái Lan làm ăn. Thời gian này, Hùng quen một phụ nữ cùng quê Quảng Bình rồi sinh ra một bé gái mà không có cưới hỏi. Sau đó, cháu bé được đưa về cho mẹ của Hùng nuôi, còn y vẫn đi làm ăn xa.

Thời gian gần đây, Hùng lại đưa về một người phụ nữ khác ở cùng với mẹ. Tuy nhiên, người phụ nữ này cũng đã bỏ về nhà ở gần Cửa khẩu Cha Lo. Sau đó, Hùng cũng lên đó làm ăn và sống chung với người phụ nữ này.

Qua trò chuyện, một người hàng xóm của Hùng cho biết, hắn ít khi về nhà, nghe thông tin là đi làm ăn xa tận Cửa khẩu Cha Lo, chỉ có bà Nguyễn Thị Hiếu và đứa con gái của y trong căn nhà tình nghĩa mà chính quyền xã Mai Hóa xây dựng vào năm trước.

An ninh - Hình sự - Vụ giấu xác dưới nền nhà: Hung thủ ở đâu sau khi gây án? (Hình 2).

Ngôi nhà tình nghĩa được chính quyền địa phương xây dựng cho bà Hiếu.

“Địa phương không ai dám thông tin Hùng là nghi can giết người, nếu bà ấy mà nghe được thì không biết sẽ thế nào”, người này nói.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, anh Lê Xuân Quang, trú tại tổ dân phố 13, phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới đến thuê nhà trọ của ông Nguyễn Văn L., ở 48 đường Trường Chinh để kinh doanh giải khát. Sau đó, vợ chồng anh quyết định cải tạo, cơi nới lại quán để phục vụ cho việc kinh doanh.

Vào khoảng 17h30 ngày 3/12, trong quá trình tiến hành thi công đào, phá lớp nền nhà cũ để cải tạo, nhóm công nhân phát hiện một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra, cách mặt đất khoảng 30cm.

An ninh - Hình sự - Vụ giấu xác dưới nền nhà: Hung thủ ở đâu sau khi gây án? (Hình 3).

Hiện trường vụ án mạng giấu xác phi tang cách đây 7 năm.

Đến sáng 4/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa, tiến hành cách ly và khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện, nạn nhân bị vỡ thành ngoài xương hốc mắt phải, vỡ xương sọ vùng thái dương.

Từ thi thể nạn nhân cộng với công tác điều tra cơ bản, Công an tỉnh Quảng Bình xác định đây là một vụ án mạng. Và sau 2 ngày tiến hành điều tra, phòng PC45 đã triệu tập đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Mạnh Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng đầu tháng 6/2010, Nguyễn Mạnh Hùng đã đến ở trọ cùng anh Bùi Tiến D. ở số nhà nói trên, để cùng ghi cá độ bóng đá.

Trong thời gian này, anh D. giao cho Hùng ghi tờ phơi những người đến cá độ bóng đá, với thoả thuận cho Hùng hưởng 10% trên tổng số tiền ghi được. Tuy nhiên, theo lời khai của đối tượng, sau đó anh D. đã không trả cho Hùng số siền 7 triệu đồng mà hắn được hưởng, dẫn tới 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình cãi vã, xô xát, anh D. đã đấm vào mặt Hùng rồi bỏ đi tắm. 

Ấm ức do bị D. quỵt tiền lại còn đấm vào mặt, Hùng đã lấy một thanh song giường đi vào nhà tắm giết người bạn cùng phòng này.

Gây án xong, đối tượng đã đào nền nhà phá bỏ lớp xi măng rồi chôn xác nạn nhân. Sau đó, Nguyễn Mạnh Hùng trám lại bằng xi măng để che đậy dấu vết.

Sau khi gây án, Hùng ở lại ngôi nhà này khoảng 10 ngày thì trả phòng trọ và chuyển đi nơi khác.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Bích Ngọc

Vụ giấu xác dưới nền nhà: Người thân làm gì suốt 7 năm con mất tích?

Thứ 5, 07/12/2017 | 15:13
Ngay khi nghe tin phát hiện thi thể nơi anh trai mình từng thuê trọ, anh T. đã lập tức đến tìm hiểu, đồng thời trình báo với công an về việc 7 năm liền anh trai mình cũng đang bặt vô âm tín.

Vụ giấu xác dưới nền nhà: Không ai biết nạn nhân mất tích đến khi vợ ly hôn?

Thứ 4, 06/12/2017 | 21:49
Mặc dù anh D. đã bị giết trước đó, nhưng cho đến khi người vợ làm đơn ly hôn, thông tin nạn nhân bị mất tích mới chính thức được phát đi (?!).

Phát hiện nghi phạm giấu xác dưới nền nhà từ bản danh sách thuê trọ

Thứ 4, 06/12/2017 | 16:52
Mặc dù vụ án giết người giấu xác phi tang dưới nền nhà xảy ra cách đây đã 7 năm, nhưng chỉ sau 3 ngày vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã tìm ra hung thủ. Vậy nhờ manh mối nào?
Cùng tác giả

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).