Nguyên hiệu trưởng

Nguyên hiệu trưởng "cầm nhầm" tiền phụ cấp mong nhà trường được "giải oan"

Nguyễn Duy Cường
Thứ 5, 19/04/2018 | 16:52
0
Mặc dù thanh tra quận đã công bố kết luận và có quyết định điều chuyển công tác, nhưng nguyên hiệu trưởng bị tố "cầm nhầm" hàng chục triệu đồng tiền phụ cấp vẫn còn nhiều băn khoăn về sự đúng sai của mình và mong muốn “giải oan” cho nhà trường.

Ngày 19/4, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP.Đà Nẵng cho biết, đã yêu cầu ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu xem xét, chỉ đạo, kiểm tra liên quan đến trường hợp cách chức bà Lê Thị Hoàng Anh, Hiệu trưởng trường tiểu học Lý Công Uẩn.

Trước đó, bà Hoàng Anh bị điều chuyển sang phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hải Châu làm chuyên viên dựa theo cơ sở kết luận thanh tra quận về những sai phạm trong công tác quản lý.

Nguyên hiệu trưởng 'cầm nhầm' tiền phụ cấp mong nhà trường được 'giải oan'

Bà Hoàng Anh mong cơ quan chức năng liên quan "giải oan" cho nhà trường và giáo viên, cán bộ công tác tại đây.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Anh cho biết đã đảm nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng trường tiểu học Lý Công Uẩn từ tháng 11/2015. Ngày 30/9/2017, sau ý kiến phản ánh của 1 giáo viên trong Hội nghị công chức viên chức, những nội dung chưa rõ thực hư trong nội bộ nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Sau đó, 1 phụ huynh phát tán trên mạng xã hội, đồng thời, có đơn tố cáo hiệu trưởng.

Theo đó, đơn tố cáo có 3 nội dung chính. Thứ nhất, khẩu phần ăn của học sinh nghèo nàn, không đúng với mức thu tiền; thứ 2 là quá trình mua sắm các trang thiết bị phục vụ nhà bếp ăn bán trú của học sinh có “vấn đề”; cuối cùng bà Hoàng Anh, nguyên Phó Hiệu trưởng và nay là Hiệu trưởng trường tiểu học Lý Công Uẩn đã nhận phụ cấp ưu đãi ngành không đúng quy định với số tiền gần 45 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, UBND quận Hải Châu tiến hành thanh - kiểm tra hoạt động nhà trường từ ngày 16/10/2017 và công bố kết luận thanh tra vào ngày 9/12/2017. Theo kết luận thanh tra, trong 3 nội dung tố cáo, hoạt động tổ chức bếp ăn bán trú và mua sắm thiết bị phục vụ nhà bếp không hề có sai phạm. Tuy nhiên, bà Hoàng Anh được xác định sai phạm ở nội dung thực hiện chế độ giảng dạy không đúng quy định.

Căn cứ kết luận thanh tra, quận Hải Châu, Đảng ủy phường Hòa Thuận Tây đã thi hành kỷ luật Đảng đối với bà Hoàng Anh ở mức cảnh cáo. Tiếp sau đó, UBND quận Hải Châu đã thi hành kỷ luật công chức đối với bà ở mức cảnh cáo (ngày 7/2/2018).

Theo bà Hoàng Anh, thanh tra đánh giá bà sai phạm ở nội dung thực hiện chế độ giảng dạy không đúng quy định là chưa phù hợp vì thực tế, bà áp dụng Công văn 8499/BGD của bộ GD&ĐT ngày 10/12/2012 từ 2014 đến 2017. Trong công văn này có 1 quy định về nội dung giảng dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trường là thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Và, bà đã thực hiện theo nội dung này.

Mặc dù công văn của bộ GD&ĐT đã công bố vào năm 2012 nhưng đến tháng 12/2017, phòng GD&ĐT quận Hải Châu mới ban hành công văn thông báo cho các trường biết được phép áp dụng. Bà Hoàng Anh nhận định, việc phòng GD&ĐT quận Hải Châu triển khai công văn này chậm 4 năm và cho rằng, mình không được vận dụng sớm hơn, đi trước chủ trương của phòng và quận là đúng hay sai? “Nếu thật sự việc chậm triển khai của quận ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn, thì trách nhiệm thuộc về ai?”, bà phân vân.

“Là cấp dưới, sau khi có kết luận thanh tra, dù còn nhiều lấn cấn nhưng tôi vẫn hoàn trả 45 triệu đồng. Rồi, tôi nghiêm túc chấp hành 2 quyết định kỷ luật cảnh cáo. Với vai trò hiệu trưởng, tôi nhanh chóng khắc phục sai phạm cá nhân, cùng tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục củng cố nề nếp, kỷ cương, ổn định hoạt động dạy học, giáo dục, bán trú, củng cố niềm tin đông đảo phụ huynh học sinh”, bà nói.

Ngày 8/3/2018, bà nhận được thông báo điều động từ Hiệu trưởng trường tiểu học Lý Công Uẩn đến nhận công tác tại phòng GD&ĐT quận Hải Châu. Theo bà, việc Quận ủy có văn bản yêu cầu luân chuẩn công tác sau khi chấp hành 2 quyết định kỷ luật ở mức cảnh cáo là không rõ ràng, thỏa đáng. Bởi, theo bà, việc luân chuyển này phải theo đúng quy định xử lý kỷ luật đảng viên, ở đó, bà nhận hình thức cảnh cáo, chưa đến mức luân chuyển công tác. Bà mong muốn được cấp trên giải thích rõ, cơ sở, các yếu tố hội đủ để mình chấp nhận việc luân chuyển cán bộ theo điều động của Quận ủy là thỏa đáng, tâm phục, khẩu phục.

Việc cấp trên tiến hành kỷ luật bà ở mức độ cảnh cáo là căn cứ kết luận thanh tra, đánh giá sai phạm về chuyên môn. Kỷ luật này không liên quan đến vấn đề bữa ăn bán trú ở nhà trường cũng như việc mua sắm thiết bị bếp ăn. Kết luận thanh tra cũng đã nêu rõ không hề có sai phạm ở 2 nội dung này. Tuy nhiên, trong thực tế, ngay sau khi bà nhận quyết định điều chuyển công tác, dư luận lại tiếp tục đồn thổi về việc kỷ luật này liên quan đến 2 nội dung trên, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự không chỉ của bà mà còn của cả tập thể nhà trường.

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hải Châu cho biết, vấn đề liên quan đến vụ việc cô Hoàng Anh hiện tại đang được phía UBND quận kiểm tra, rà soát lại. Do đó, bà chưa thể thông tin thêm.

Trong khi đó, ông Đoàn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu chia sẻ, đã nhận được yêu cầu của UBKT Thành ủy TP.Đà Nẵng. Hiện, UBND quận Hải Châu đang chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát lại và chưa có kết quả. Đến nay chưa thể phân tích sâu sự việc như thế nào, khi kết quả sẽ phản hồi lại.

Chúng tôi sẽ cập nhật tiếp thông tin!

Đà Nẵng: Điều chuyển nữ Hiệu trưởng "cầm nhầm" hàng chục triệu đồng tiền phụ cấp

Thứ 3, 10/04/2018 | 15:28
Bà Lê Thị Hoàng Anh, Hiệu trưởng trường tiểu học Lý Công Uẩn bị điều chuyển làm chuyên viên phòng GD&ĐT cấp quận.

Giám đốc “cầm nhầm” 8 thùng nhựa đường rồi nói “bị mất trộm”

Thứ 4, 31/01/2018 | 18:54
Làm xong đường tỉnh 866 (xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, Tiền Giang), doanh nghiệp xây dựng để lại 8 thùng phuy nhựa đường để duy tu nhưng lại bị Giám đốc một công ty khác điều xe tải chở đi.

Đà Nẵng: Hiệu trưởng "cầm nhầm" hàng chục triệu đồng tiền phụ cấp

Thứ 6, 15/12/2017 | 13:01
Bà Anh đã không đứng dạy các lớp theo đúng quy định nhưng vẫn nhận trợ cấp ưu đãi. Việc làm này khiến nhiều phụ huynh bức xúc, tố cáo.
Cùng tác giả

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Cùng chuyên mục

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.