Vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV: Một tên cướp đã ngăn đồng bọn bắn vào người dân?

Vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV: Một tên cướp đã ngăn đồng bọn bắn vào người dân?

Thứ 4, 29/07/2020 | 16:03
0
Tại cơ quan công an, 2 tên cướp ngân hàng BIDV khai nhận về kế hoạch gây án cũng như việc sử dụng số tiền đã cướp được.

Liên quan đến vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh (quận Đống Đa, TP.Hà Nội), bước đầu, 2 đối tượng đã khai nhận về kế hoạch gây án cũng như việc sử dụng số tiền cướp được.

Danh tính 2 đối tượng gồm: Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình; hiện ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Ngọc (SN 1978, trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hiện ở phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo một nguồn tin, bọn chúng thừa nhận, trước đó, có quen biết nhau thông qua mối quan hệ xã hội. Trong đó, Ngọc làm doanh nghiệp, còn Mạnh thì lêu lổng, không có công ăn việc làm ổn định.

An ninh - Hình sự - Vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV: Một tên cướp đã ngăn đồng bọn bắn vào người dân?

Hai đối tượng Ngọc (bên trái) và Mạnh. 

Sở dĩ, 2 đối tượng cùng nhau đi cướp ngân hàng là bởi vì Ngọc làm ăn thua lỗ, nợ tiền nhân viên, nợ ngân hàng, nợ do vay lãi suất cao bên ngoài...; còn Mạnh thì ham chơi, mê cờ bạc nên cũng vướng nợ nần.

Ngoài ra, trước đây, Ngọc cũng nợ Mạnh một khoản tiền khoảng vài chục triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Đến khi Ngọc rơi vào cảnh nợ nần túng quẫn, khi biết Mạnh cũng đang thiếu tiền nên Ngọc đã lên kế hoạch, rủ Mạnh cùng tham gia phi vụ cướp ngân hàng.

Để thực hiện vụ cướp, Ngọc vạch ra “phương án” rất tỉ mỉ, cặn kẽ, từ việc chuẩn bị súng, cách thức hóa trang bịt mặt, cách thị uy, khống chế nhân viên ngân hàng, cung đường tẩu thoát, ăn chia tiền sau khi cướp… Rồi sau đó, Ngọc trao đổi lại với Mạnh để cùng thực hiện.

Ban đầu, Ngọc có ý định dùng súng bắn vào người dân để thị uy, với mục đích là để sau khi cướp sẽ không có ai dám đuổi theo, thế nhưng Mạnh đã ngăn cản ý đồ này của Ngọc. Mạnh cho rằng, chỉ cần bắn chỉ thiên và giơ súng lên đe dọa là được. Thậm chí, Mạnh còn phân tích cho Ngọc biết, nếu nổ súng vào người khác thì… tội sẽ nặng hơn.

Mạnh đề nghị Ngọc không bắn vào ai thì hắn mới tham gia cướp cùng với Ngọc. Cuối cùng, Ngọc cũng đồng ý thực hiện theo lời đề nghị này.

An ninh - Hình sự - Vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV: Một tên cướp đã ngăn đồng bọn bắn vào người dân? (Hình 2).

Hình ảnh 2 tên cướp được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, khoảng hơn 10h sáng ngày 27/7, 2 đối tượng xông vào ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh để cướp tài sản. Một đối tượng cầm súng ngắn dạng tự chế, hướng đầu súng lên trần nhà, bắn 1 phát thị uy, yêu cầu mọi người không được cử động. Bọn chúng lấy các cọc tiền mặt tại quầy giao dịch, được hơn 900 triệu đồng. Gây án xong, chúng cướp xe máy của người dân, rồi tẩu thoát.

Sau đó, Ngọc và Mạnh phóng xe vòng qua các cung đường để đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Cuối cùng, bọn chúng quay lại gần khu vực gây án để thuê nhà nghỉ và chia nhau số tiền cướp được.

Như thỏa thuận về tỉ lệ ăn chia ban đầu là 3 – 7, tức Mạnh hưởng 3 phần, Ngọc 7 phần, do đó, Ngọc đã đưa cho Mạnh 200 triệu đồng, số còn lại Ngọc cầm.

Chia chác xong xuôi, bọn chúng tách nhau ra bỏ trốn. Mạnh thì trốn quanh quẩn ở Hà Nội. Còn Ngọc thì di chuyển về hướng Hải Phòng.

Clip 2 đối tượng di chuyển đến cướp nhân hàng:

Hình ảnh 2 đối tượng di chuyển cướp ngân hàng

Đêm 28/7, Mạnh bị bắt. Sau đó không lâu, vào rạng sáng nay (29/7), lực lượng phá án cũng đã bất ngờ ập vào phòng khách sạn tại Hải Phòng, bắt giữ đối tượng Ngọc khiến hắn không kịp phản ứng.

Một cán bộ tham gia chuyên án cho biết, sau khi đối tượng Ngọc sa lưới, tên này thừa nhận, chỉ vì túng quẫn quá mà phải làm liều. Ngọc nói rằng, với số tiền ăn chia sau khi cướp được, Ngọc đã trả nợ và chi tiêu gần hết.

Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng, điều tra làm rõ vụ án.

Nguyễn Hường- Đặng Thủy

Tiết lộ bất ngờ về kẻ cầm đầu vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV ở Hà Nội

Thứ 4, 29/07/2020 | 12:03
Một nguồn tin cho hay, đối tượng cầm đầu vụ nổ súng cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh bị sa lưới khi đang lẩn trốn trong 1 khách sạn tại TP.Hải Phòng.

Nóng: Bắt 2 đối tượng nổ súng cướp ngân hàng BIDV Ngọc Khánh

Thứ 4, 29/07/2020 | 09:41
Nguồn tin của Người Đưa Tin Pháp Luật cho hay, cảnh sát đã bắt được 2 đối tượng nổ súng cướp ngân hàng BIDV Ngọc Khánh.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.