Vụ nữ cán bộ công an

Vụ nữ cán bộ công an "náo loạn" sân bay Tân Sơn Nhất: Cảng vụ hàng không miền Nam đã làm tròn bổn phận?

Thứ 3, 27/08/2019 | 19:09
0
Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, việc lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với hành khách Lê Thị Hiền theo Nghị định 167 về hành vi gây mất trật tự ở khu vực Cảng là chưa phù hợp với tính chất của sự việc.

Liên quan đến vụ việc nữ hành khách có tên Lê Thị Hiền (36 tuổi, cán bộ công tác tại Công an quận Đống Đa - Hà Nội), mẳng chửi thậm tệ nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý của Vietnam Airlines tại Tân Sơn Nhất khiến dư luận bức xúc.

Mặc dù cơ quan chức năng đã có đưa ra hình thức xử phạt hành chính 200 nghìn đồng, cấm bay 12 tháng đồng thời đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ cán bộ này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng vụ việc vẫn còn nhiều điểm cần làm rõ. Liệu rằng bản thân hãng hàng không Vietnam Airlines, Cảng vụ hàng không miền Nam đã làm đúng trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ quyền lợi của nhân viên trong vụ việc trên? Tại sao vụ việc chỉ vỡ lở khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội? Nếu không có đoạn clip đó thì có lẽ vụ việc đã lặng lẽ "chìm xuồng" với mức phạt 200 nghìn đồng?

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h35 ngày 11/8/20919, khi hành khách Lê Thị Hiền đi cùng khách Ngô Tiến Dũng và Lê Bảo An đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP.HCM - Hà Nội. Lúc này, bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay. Không được đồng ý, nên bà Hiền tỏ thái độ bức xúc, lớn tiếng, có lời lẽ thô bạo với nhân viên hàng không, không hợp tác giải quyết vụ việc.

Tin nhanh - Vụ nữ cán bộ công an 'náo loạn' sân bay Tân Sơn Nhất: Cảng vụ hàng không miền Nam đã làm tròn bổn phận?

Hình ảnh nữ đại úy gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, hành khách Lê Thị Hiền sau khi gây rối mất trật tự tại Ga trong nước và sau khi đưa về Cảng vụ để xử lý, đã tiếp tục có hành vi gây rối không hợp tác, buộc Cảng vụ phải chuyển giao vụ việc cho Đồn Công an Cảng tiếp nhận xử lý ngày 11/8.

Phòng giám sát an ninh phối hợp với Đội an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã bàn giao Đồn Công an cảng Tân Sơn Nhất vụ việc hành khách gây rối trật tự, chống đối nhân viên an ninh hàng không tại khu vực công cộng.

Xét đến tính chất vụ việc, Phòng Giám sát an ninh đã quyết định chuyển giao vụ việc cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất để tiếp tục xử lý vụ việc theo thẩm quyền. Đến ngày 17/8, Đồn Công an cảng Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với hành khách Lê Thị Hiền theo điểm b, khoản 1, điều 5 Nghị định 167 về hành vi gây mất trật tự ở khu vực Cảng. Ngoài ra, Cảng vụ cũng đã báo cáo tới cục Hàng không Việt Nam về vụ việc và đề xuất biện pháp phạt bổ sung là xem xét cấm bay đối với hành khách này do thái độ, ý thức cư xử và hành vi gây rối, không hợp tác khi bị xử lý.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sáng nay (27/8) phóng viên cũng đã liên hệ làm việc với hãng Vietnam Airlines tuy nhiên, đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm.

Chiều 27/8, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa tin, luật sư Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: "Việc Đồn Công an cảng Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với hành khách Lê Thị Hiền theo điểm b, khoản 1, điều 5 Nghị định 167 về hành vi gây mất trật tự ở khu vực Cảng là đúng quy định. Tuy nhiên, ở trường hợp này, việc áp dụng xửa phạt theo Nghị định 167 đối với nữ hành khách là chưa thực sự phù hợp".

Tin nhanh - Vụ nữ cán bộ công an 'náo loạn' sân bay Tân Sơn Nhất: Cảng vụ hàng không miền Nam đã làm tròn bổn phận? (Hình 2).

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, việc lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với hành khách Lê Thị Hiền theo Nghị định 167 về hành vi gây mất trật tự ở khu vực Cảng là chưa phù hợp với tính chất của sự việc.

Đáng nói, việc Cảng vụ hàng không miền Nam có lập biên bản vụ việc nhưng lại giao cho Đồn Công an cảng Tân Sơn Nhất xử phạt là chưa hợp lý. Bởi vụ việc này xảy ra trong lĩnh vực hàng không, đe dọa đến an ninh hàng không thì việc xử lý phải thuộc trách nhiệm của Cảng vụ hàng không theo Nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

"Chính vì thế, trường hợp này phải áp dụng xử lý phạt hành chính từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng theo điểm h, khoản 4, điều 26 Nghị định 162/2018/NĐ-CP kèm theo những hình thức xử phạt bổ sung như cấm bay, đình chỉ công tác,...", luật sư Nguyễn Anh Thơm nhấn mạnh.

Luật sư Thơm cũng cho rằng, nếu những đoạn clip ghi lại sự việc không được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, rất có thể nữ hành khách trên chỉ phải nộp phạt hành chính như kết luận xử phạt ban đầu.

Nguyễn Lâm

Nữ cán bộ công an “đại náo” sân bay: Phạt hành chính 200 nghìn đồng là quá nhẹ?

Thứ 7, 24/08/2019 | 18:51
Luật sư Phạm Ngọc Hải cho rằng, từ clip trên mạng cho thấy, với hành vi của cán bộ công an Hiền, cơ quan chức năng xử phạt hành chính ban đầu 200 nghìn đồng là quá nhẹ.

Nữ công an "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất bị cấm bay 12 tháng 

Thứ 7, 24/08/2019 | 11:16
Ngày 24/8, Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với bà Lê Thị Hiền, cán bộ công an quận Đống Đa (Hà Nội) do hành vi xúc phạm, mạt sát, thậm chí đạp nhân viên an ninh hàng không.

Vietnam Airlines, Vietjet Air có sử dụng máy bay Boeing 737 MAX 8 không?

Thứ 2, 11/03/2019 | 17:43
Cục Hàng không Việt Nam cho biết chưa triển khai cấp chứng chỉ cho dòng máy bay Boeing 737 MAX 8- loại máy bay vừa gặp nạn tại Ethiopia vào Việt Nam. Tuy nhiên, có hãng hàng không trong nước đã đặt mua loại máy bay này.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.