Vụ Giám đốc địa ốc

Vụ Giám đốc địa ốc "lật kèo": Bất ngờ với loạt thân phận đại gia

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 20/11/2020 | 18:14
0
Không chỉ bất động sản, Thành còn được biết đến ở lĩnh vực xây dựng, giải trí. Hàng loạt thân phân được đại gia dựng nên để dễ dàng chiếm dụng lòng tin, tài sản.

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự đối với bị can La Xuân Thành (SN 1983) trú tỉnh Thanh Hoá.

Lúc bị bắt Thành là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Hana trụ sở ở tỉnh Quảng Bình.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, thông tin Tổng Giám đốc địa ốc Hana bị bắt giữ khiến giới bất động sản miền Trung xôn xao. Trong mắt của nhiều lãnh đạo các sàn phân phối địa ốc ở TP.Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Nam..., La Xuân Thành là từng một "ông lớn" đúng nghĩa.

"Có thời điểm, Thành trưng ra hàng chục sổ đỏ đứng tên mình. Những cuộc nhậu Thành tổ chức có giá thanh toán đến hàng chục triệu. Bản thân Thành thường hút xì gà loại đắt đỏ. Thành cũng rất chú trọng ngoại hình, ăn mặc sang trọng, bảnh bao", một nguồn tin cho biết.

An ninh - Hình sự - Vụ Giám đốc địa ốc 'lật kèo': Bất ngờ với loạt thân phận đại gia

La Xuân Thành là cái tên không xa lạ với giới bất động sản miền Trung.

Với mảng bất động sản, công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Hana do Thành là lãnh đạo từng triển khai loạt dự án ở Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Tất cả các dự án này đều được quảng cáo rầm rộ với nhiều mỹ từ "điểm nhấn", "tiềm năng", "ấn tượng"...

Chưa dừng lại ở đó, trước khi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, thực chất La Xuân Thành đã nổi danh ở hoạt động xây dựng. Khoảng 5 năm trước, công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tisco Huế do Thành là chủ đã khởi công hàng loạt dự án. Điển hình là dự án khu nhà ở sinh viên đại học Huế với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng.

Dự án này được kỳ vọng mang lại chỗ ở cho 3.000 sinh viên. Tuy nhiên, sau khi khởi công rầm rộ thì dự án..."đắp chiếu". Do không chứng minh đủ năng lực, công ty của Thành bị UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế xem xét thu hồi dự án.

Trên website chính thức của công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Hana của La Xuân Thành, còn hiện diện một loạt các công ty thành viên như: Công ty Truyền thông quốc tế Slyline, công ty Địa ốc Hưng Thành Phát, công ty Xây dựng Tâm Việt... Những doanh nghiệp này đều do Thành làm chủ hoặc góp vốn đầu tư.

Càng ngỡ ngàng hơn nữa, cuối năm 2019, đầu năm 2020, khi đương nhiệm lãnh đạo loạt công ty như trên, mỗi lúc Thành xuất hiện với bạn bè Thành không quên giới thiệu mình ở tư cách là "nhà báo" một tờ báo có trụ sở chính ở...TP.Hà Nội. Cùng thời điểm này, trên Facebook cá nhân của mình, Thành bắt đầu chụp hình đăng tải lên facebook các hình ảnh liên quan đến hoạt động báo chí như một vài bài báo do Thành đứng tên, 1 lẵng hoa ghi "Chúc mừng ngày Báo chí Việt Nam"...

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là chiêu trò "lăng-xê" tên tuổi của Thành. Thông qua một số mối quan hệ, Thành viết bài cộng tác gửi cơ quan báo chí. Khi có được một vài bài đăng trên báo, Thành đã dùng nó để đi khoe mẽ thiên hạ. Giống như cách Thành hay dùng loạt sổ đỏ đứng tên mình để khiến nhiều sàn giao dịch bất động sản "đứng ngồi không yên".

An ninh - Hình sự - Vụ Giám đốc địa ốc 'lật kèo': Bất ngờ với loạt thân phận đại gia (Hình 2).

Sau những vị trí như Chủ tịch, Tổng Giám đốc các công ty bất động sản, xây dựng... La Xuân Thành tự giới thiệu mình là... "nhà báo" qua một vài bài báo do Thành đứng tên.

Như đã đưa tin, cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với La Xuân Thành để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự. Theo đơn tố cáo, Thành đã dùng 17 sổ đỏ đứng tên mình và một dự án có tên khu dân cư phía Nam Hùng Vương, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình để ký hợp đồng với công ty Linkhouse miền Trung (Đà Nẵng).

Sau hợp đồng, công ty Linkhouse miền Trung đã chuyển 26 tỷ đồng cho Thành và công ty của Thành. Tuy nhiên, sau đó, Thành "lật kèo", chiếm dụng số vốn này.

 

Bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ 6, 20/11/2020 | 16:02
Đối tượng bị truy nã về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.

Tổng Giám đốc công ty địa ốc vướng lao lý vì "lật kèo" đối tác

Thứ 6, 20/11/2020 | 10:16
Sau khi nhận tiền, ra được sổ đỏ, Thành không chuyển nhượng như ký kết mà mang tài sản bán, cầm cố cho ngân hàng và các cá nhân khác.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.