Vụ vợ chủ doanh nghiệp bị bắt cóc đòi chuộc 10 tỷ: Xuất hiện tình tiết bất thường

Vụ vợ chủ doanh nghiệp bị bắt cóc đòi chuộc 10 tỷ: Xuất hiện tình tiết bất thường

Trần Công Định
Thứ 6, 01/06/2018 | 19:36
0
Liên quan đến vụ việc vợ của chủ doanh nghiệp bị bắt cóc đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc, trước lúc mất tích, giữa nạn nhân và người chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Bước đầu, lực lượng chức năng đã loại trừ khả năng nạn nhân bị bắt cóc, tống tiền.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hải S., Giám đốc công ty TNHH cơ khí Hải Sơn cho biết, vào ngày 27/4, giữa ông và vợ có xảy ra mâu thuẫn, sau đó vài ngày thì bà P. bỗng nhiên "mất tích", gia đình không liên lạc được. Khoảng 10 ngày sau, có một số điện thoại lạ nhắn tin cho ông thông báo vợ bị bắt cóc và đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc.

Vụ vợ chủ doanh nghiệp bị bắt cóc đòi chuộc 10 tỷ: Xuất hiện tình tiết bất thường

Bà Nguyễn Thị P. trước lúc mất tích (ảnh trên FB).

Theo ông S., sau khi 2 bên thương lượng số tiền giảm xuống 5 tỷ đồng và chốt giá cuối cùng là 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi lần số máy này nhắn tin, ông S. đều gọi lại vào số đó nhưng không liên lạc được, lập tức ông S. đã đến cơ quan chức năng để trình báo vụ việc.

"Lâu nay vợ tôi và một số người bạn của vợ có quen một nhóm người ở miền Nam, nhóm người này từng ra chơi nhà tôi ở Quảng Bình và vợ tôi cũng từng nhiều lần vào miền Nam chơi với nhóm người này. Tôi cũng nhiều lần khuyên can vợ không nên quan hệ với nhóm người này nhưng bà P. không nghe", ông S. nói.

Cũng theo ông S., vụ bắt cóc còn nhiều nghi vấn bởi theo lời ông này cách đây chưa lâu, bà P. cũng đã bỏ nhà ra đi và được ông S. tìm đưa về.

Trong một diễn biến khác, trên trang cá nhân tài khoản facebook có tên Nguyễn Ngọc P. được cho là của bà P. liên tục xuất hiện nhiều dòng trạng thái lạ với nhiều nội dung thể hiện cuộc sống không hạnh phúc. Có khi tài khoản facebook Nguyễn Ngọc P. đăng thông báo bỏ chồng, hoặc bỏ công ty, hối hận về những việc làm của mình.

Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng, những nội dung trên trang cá nhân của tài khoản facebook Nguyễn Ngọc P. không phải là những lời bà P. chủ động viết ra rồi đăng lên.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời báo chí, một lãnh đạo phòng (PC45) Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, phía đơn vị này vẫn đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Bước đầu, lực lượng chức năng đã loại trừ khả năng nạn nhân bị bắt cóc, tống tiền.

Trước đó, ông Nguyễn Hải S. trình báo với Công an TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vào ngày 27/4, vợ ông là bà Nguyễn Thị P. điều khiển ô tô Audi đi công việc như thường lệ. Khi vợ đi 2 - 3 ngày, ông S. ngỡ rằng vợ đi thăm bạn bè nhưng sau đó thì mất liên lạc.

Đến khoảng 23h ngày 17/5, nhiều người dân đi đường phát hiện bà P. nằm bên lề đường Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, trên người nạn nhân có nhiều vết thương, chân bị trói, tinh thần hoảng loạn. Ngay sau đó, người dân đã cởi trói, đưa bà P. đến trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch để cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Nhơn Trạch đã đến hiện trường để làm việc với bà P.. Tuy nhiên, do sức khỏe và tinh thần của người phụ nữ này chưa ổn định nên công an chưa lấy được lời khai.

Hay tin vợ, ông S. tức tốc bay vào Đồng Nai để chăm sóc, đồng thời đưa vợ về TP.Đồng Hới để điều trị.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt giữ 9x bắt cóc người đòi 5 triệu đồng tiền chuộc

Thứ 2, 02/04/2018 | 10:43
Lực lượng chức năng ập vào 1 phòng trọ cho thuê thuộc phường 6 (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) bắt quả tang Đỉnh đang nhận tiền từ gia đình nạn nhân.

Hành trình phá án vụ bắt cóc 2 cháu bé đòi 50.000USD tiền chuộc

Thứ 2, 12/03/2018 | 18:15
Mất 46 giờ kể từ khi nhận được trình báo, cơ quan điều tra đã lần ra nơi giữ 2 cháu bé bị bắt cóc. Điều đáng nói, tất cả kịch bản bắt cóc chỉ là một vở kịch, và người thân của 2 nạn nhân chính là thủ phạm.

Hé lộ tình tiết bất ngờ vụ 2 bé gái nghi bị bắt cóc đòi 50.000 USD tiền chuộc

Thứ 7, 10/03/2018 | 23:39
Ngày 10/3, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, vừa giải cứu thành công 2 bé gái nghi bắt cóc đòi số tiền chuộc lên đến 50.000 USD.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.