Vụ xả súng ở Mỹ: Nghi phạm từng nhận huân chương chống khủng bố

Vụ xả súng ở Mỹ: Nghi phạm từng nhận huân chương chống khủng bố

Thứ 3, 17/09/2013 | 10:21
0
Tay súng nghi phạm được nhận dạng là Aaron Alexis, 34 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng dự bị hải quân Mỹ thời gian 2007 - 2011.

Alexis đến từ bang Texas, được cho là từng có tiền sự ở đó. Tên này từng làm lính dự bị trong Hải quân Mỹ từ tháng 5/2007-1/2011. 

Trong thời gian tham gia quân ngũ, Alexis từng được tặng Huân chương phòng vệ quốc gia và Huân chương Đấu tranh chống khủng bố toàn cầu.

Alexis bị tình nghi vào Navy Yard nhờ sử dụng thẻ căn cước của một người khác, nhưng không biết liệu người đó có phải là tòng phạm hay không hay là thẻ ID của người này bị đánh cắp. 

Tiêu điểm - Vụ xả súng ở Mỹ: Nghi phạm từng nhận huân chương chống khủng bố

Hiện không rõ liệu có phải Alexis đang làm việc tại Navy Yard với quy chế dân sự vào thời điểm xảy ra vụ việc hay không. 

Một quan chức giấu tên nói với Reuters rằng Alexis từng bị giải ngũ sau khi vi phạm một loạt “hành vi sai trái”. Giới chức cũng chưa làm rõ động cơ vụ tấn công. FBI đang kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin về Alexis.

Theo một số nguồn tin, Aaron Alexis mắc PTSD, chứng rối loạn stress sau sang chấn hay Hội chứng chấn thương tâm lý. 

Vụ nổ súng xảy ra tại tòa nhà trụ sở Bộ chỉ huy hệ thống biển hải quân (NAVSEA) nằm trong căn cứ Navy Yard khiến 13 người chết, ít nhất 15 người bị thương.

Có khoảng 3.000 người đang làm việc tại tòa nhà của NAVSEA khi vụ nổ súng xảy ra. Căn cứ hải quân Navy Yard nằm cách Nhà Trắng khoảng 5 km. Trực thăng đã được điều động tuần tra trên bầu trời Washington, trong khi hàng trăm cảnh sát và nhân viên cứu hộ tập trung tại khu Navy Yard sau khi họ nhận được các báo cáo về vụ tấn công tại đây. Các trường học, văn phòng chính phủ, bao gồm Nghị viện Mỹ cũng tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chiều qua, Tổng thống Obama nói rằng "Chúng tôi gửi những suy nghĩ và những lời cầu nguyện của chúng tôi để tất cả các nạn nhân của căn cứ Hải quân bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này".

Tổng thống đã lên tiếng về nỗi ám ảnh của vụ thảm sát hàng loạt lại dâng cao một lần nữa tại Mỹ.

Đặc biệt, các cuộc tấn công xảy ra đúng ba ngày sau khi Al-Qaeda kêu gọi đình công tại Mỹ nhân lễ tưởng niệm lần thứ 12 của sự kiện 11/9.

Phương Anh

Khủng bố Washington: Ít nhất 13 người chết, 15 người bị thương

Thứ 3, 17/09/2013 | 08:28
Những tên khủng bố đã ghé thăm Washington DC vào lúc 8h30 sáng 16/9(giờ địa phương) khi có ít nhất một tay súng đã nổ súng bên trong một trụ sở hải quân Mỹ tại Washington, giết chết 13 người và làm bị thương ít nhất 15 người.

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
Vụ việc xảy ra ở thành phố Fresno, bang California khiến 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Hình ảnh hiện trường vụ xả súng tại Thái Bình

Thứ 7, 14/09/2013 | 10:57
Dưới đây là những hình ảnh chân thực nhất mà nhóm PV ghi nhận được tại hiện trường vụ xả súng chấn động ở trụ sở UBND TP. Thái Bình khiến 5 người thương, vong.

Mỹ rúng động vì 2 vụ xả súng liên tiếp, 6 người chết

Thứ 3, 06/08/2013 | 17:03
Ngày 5/8 (giờ địa phương), hai vụ xả súng xảy ra ở bang Pennsylvania và California, Mỹ làm ít nhất 6 người chết, nhiều người bị thương.

Xả súng kinh hoàng, hai người trọng thương

Thứ 5, 11/07/2013 | 10:51
Lúc 21 giờ ngày 10/7, trước nhà 122 phố Tịch Điền, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa đã xảy ra 1 vụ xả súng kinh hoàng khiến 2 người bị thương nặng.

Ảnh: Xả súng đẫm máu ở Ai Cập, 373 người thương vong

Thứ 3, 09/07/2013 | 08:48
Cuộc xả súng điên cuồng của quân đội vào người biểu tình làm 373 người thương vong, trong đó có ít nhất 51 người chết và 322 người thương nặng đã kéo Ai Cập đến gần hơn với cuộc nội chiến đang có nguy cơ bùng nổ.

Mỹ lại chấn động vì xả súng đẫm máu

Thứ 2, 22/04/2013 | 18:55
Một vụ nổ súng vừa xảy ra tại căn hộ phía nam thành phố Seattle, Mỹ dẫn đến hậu quả là 5 người thiệt mạng, trong đó có một nghi can bị cảnh sát bắn chết.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.