Vừa gọi con số 716 tỷ USD là

Vừa gọi con số 716 tỷ USD là "điên rồ", ông Trump tăng luôn ngân sách quốc phòng Mỹ lên 750 tỷ USD

Trương Mạnh Kiên
Thứ 2, 10/12/2018 | 20:00
0
Chỉ một tuần trước, Tổng thống Mỹ đã phàn nàn về ngân sách quốc phòng 716 tỷ USD là đắt đỏ. Tuần này, ông được cho là đã thông qua con số 750 tỷ USD cho năm 2019.
Tiêu điểm - Vừa gọi con số 716 tỷ USD là 'điên rồ', ông Trump tăng luôn ngân sách quốc phòng Mỹ lên 750 tỷ USD

Tổng thống Trump có thể sẽ tăng ngân sách quốc phòng năm 2019 lên 750 tỷ USD.

Mặc dù từng nói vào tuần trước rằng ngân sách quốc phòng trị giá 716 tỷ USD là “điều điên rồ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảo ngược quan điểm của mình ngay lập tức và thay vào đó là cam kết với ngân sách cao nhất trong lịch sử Mỹ, theo RT.

Quyết định bất ngờ của ông Trump trong việc đồng ý với yêu cầu tăng ngân sách của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã được hé lộ với truyền thông sau cuộc họp tuần trước giữa hai người và chủ tịch ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện.

Trước cuộc họp, ông Trump viết trên Twitter rằng, ngân sách 716 tỷ USD của năm trước là con số điên rồ và là sản phẩm của một cuộc đua vũ trang lớn và không thể kiểm soát được với Trung Quốc và Nga.

“Tôi chắc chắn rằng, vào một lúc nào đó trong tương lai, Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi, cùng với Tổng thống Putin của Nga, sẽ bắt đầu nói về việc ngăn chặn đối với những gì đã trở thành cuộc chạy đua vũ trang lớn và không thể kiểm soát. Mỹ đã chi 716 tỷ USD trong năm nay. Điên rồ!”, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter.

Mặc dù một thông báo chính thức vẫn chưa được đưa ra, nhưng theo các quan chức ẩn danh tiết lộ, ông Trump đã thông qua đề xuất tăng ngân sách quốc phòng lên 750 tỷ USD. Hiện chưa rõ điều gì đã làm thay đổi quyết định của Tổng thống Mỹ.

Ông Trump từng đề xuất giảm chi ngân sách quốc phòng đất nước xuống còn 700 tỷ USD - nhưng các quan chức quốc phòng cho rằng điều này dễ dẫn đến rủi ro và có thể có hậu quả tai hại .

Với 750 tỷ USD vào năm 2019, đây sẽ là mức chi chưa từng có về quốc phòng của Mỹ - quốc gia vốn đã có mức chi ngân sách lớn nhất thế giới. Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), ngân sách quốc phòng Mỹ hiện đang bằng 7 quốc gia nằm sau danh sách cộng lại.

 

"Luận" về biểu tình ở Pháp, ông Trump nói cần chấm dứt thỏa thuận khí hậu Paris “vô lý và đắt đỏ”

Chủ nhật, 09/12/2018 | 12:42
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/12 đã liên hệ các cuộc biểu tình của phe “Áo vàng” chống lại tăng thuế nhiên liệu ở Pháp với cái mà ông gọi là thỏa thuận khí hậu Paris “vô lý và đắt đỏ”.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.