Vừa ra tù, người đàn ông tiếp tục lĩnh án 20 năm tù vì ma tuý

Vừa ra tù, người đàn ông tiếp tục lĩnh án 20 năm tù vì ma tuý

Hà Thị Hằng
Thứ 3, 09/11/2021 | 07:00
0
Ra tù 2 tháng, không có công việc ổn định, Minh tìm mối bạn tù giới thiệu để buôn ma tuý.

Ngày 8/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Dương Đình Minh, SN 1996, trú tại xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại phiên toà, Minh khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu. Theo đó, tháng 6/2020, Minh bị TAND Tp.Hà Tĩnh xử phạt 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trong thời gian đang chấp hành án tại trại giam Xuân Hà, Bộ Công an, Minh gặp và quen biết Lương Văn Thức, SN 1995, trú tại huyện Tương Dương. Qua nói chuyện, Thức cho Minh biết bố của Thức bán ma tuý và cho Minh số điện thoại của bố. Thức cho biết khi nào cần ma tuý thì liên hệ để lấy giá rẻ.

Cuối tháng 2, Minh được ra tù, do muốn có ma tuý bán để kiếm lời nên khoảng tháng 3/2021, Minh đến nhà bố của Thức chơi và hỏi mua ma tuý. Bố của Thức cho biết giá 1 gói hồng phiến giá 5 triệu đồng. Minh hẹn khi nào có sẽ lên lấy.

Hồ sơ điều tra - Vừa ra tù, người đàn ông tiếp tục lĩnh án 20 năm tù vì ma tuý

Dương Đình Minh khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Đến sáng 23/4, nhận được điện thoại của bố Thức, Minh bắt xe khách lên Tương Dương. Minh nói với bố Thức lấy 6 gói hồng phiến và trả cho 30 triệu đồng. Sáng 24/4, Minh bắt xe khách về Hà Tĩnh. Khi đến địa phận xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng công an kiểm tra và phát hiện dưới ghế ngồi của Minh có 6 gói ma tuý có khối lượng 121,89g.

Đối với bố của Thức, người Minh khai đã mua ma tuý nhưng người đàn ông này không thừa nhận. CQĐT cho 2 người đối chất, tuy nhiên bố của Thức cũng không thừa nhận bán ma tuý cho Minh. Với tài liệu thu thập được chưa có đủ căn cứ để xử lý người đàn ông này.

Đối với Thức, CQĐT đã xác minh làm việc nhưng Thức chỉ thừa nhận cho số điện thoại của bố mình để nhờ Minh khi ra tù liên hệ hỏi thăm sức khoẻ. Vì vậy không có căn cứ để xử lý.

Minh khai nhận vì ra tù không có công việc ổn định nên quyết định đi buôn ma tuý.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Dương Đình Minh 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Bắt kẻ trộm hàng chục nắp cống thoát nước lấy tiền mua ma túy

Thứ 6, 05/11/2021 | 14:56
Chỉ vì muốn có tiền mua ma túy sử dụng, Phạm Anh Tuấn đã gây ra hàng loạt vụ trộm nắp cống thoát nước trên các đường phố.

Kẻ chi 30 triệu đồng mua ma tuý về dùng dần lĩnh án 15 năm 6 tháng tù

Thứ 6, 05/11/2021 | 07:00
Vi Văn Thôn đã mua của một người đàn ông dân tộc 30 triệu đồng tiền ma tuý về sử dụng dần.

Ngọc Châu ma mị với váy đan 800m ruy-băng

Thứ 7, 22/10/2016 | 19:01
Ngọc Châu thể hiện thần thái chuyên nghiệp của một top model khi được hóa thân thành nữ chiến binh đến từ tương lai với chiếc váy kỳ lạ được làm từ 800m ruy-băng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.