"Vua tôm" Minh Phú Lê Văn Quang khẳng định làm đúng trước cáo buộc vi phạm luật Mỹ

Thứ 7, 08/06/2019 | 06:55
0
Vừa được Mỹ gỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá, tập đoàn Minh Phú của Chủ tịch Lê Văn Quang lại dính cáo buộc nhập khẩu tôm đông lạnh từ Ấn Độ rồi xuất sang Mỹ dưới mác Made in Vietnam. Về vấn đề này, Chủ tịch Lê Văn Quang đã giãi bày chi tiết.

Chiều 7/6, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (gọi tắt là Tập đoàn Minh Phú), đã có buổi gặp gỡ báo chí để phản hồi các thông tin xung quanh việc nghị sĩ Darin LaHood gửi đơn yêu cầu Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) tiến hành điều tra hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá đối với công ty ông. 

Yêu cầu điều tra Minh Phú được đưa ra dựa trên thông tin từ một thư điện tử gửi tới nghị sĩ Darin LaHood, cáo buộc về việc tập đoàn này có thể đã nhập khẩu tôm đông lạnh từ Ấn Độ, chế biến ở mức tối thiểu và xuất sang thị trường Mỹ với xuất xứ tôm Việt Nam. Trước đó, Minh Phú đã được Mỹ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá (các doanh nghiệp Việt Nam khác vẫn bị Mỹ áp thuế này), trong khi tôm từ Ấn Độ đang bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá.

Tài chính - Ngân hàng - 'Vua tôm' Minh Phú Lê Văn Quang khẳng định làm đúng trước cáo buộc vi phạm luật Mỹ

Một sản phẩm của tập đoàn thủy sản Minh Phú.

Liên quan đến vấn đề trên, Chủ tịch Minh Phú Lê Văn Quang nói: "Bức thư trên chỉ đơn giản là một yêu cầu dựa trên cáo buộc từ một phía, chưa có bằng chứng. Tới thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa chính thức nhận được bất kỳ thông tin hay yêu cầu nào từ CBP cũng như bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Mỹ liên quan đến cáo buộc trên. Hoạt động xuất khẩu tôm của chúng tôi vào Mỹ vẫn diễn ra bình thường".

Theo các luật sư của Minh Phú tại Mỹ, sau khi CBP nhận được các yêu cầu, cáo buộc từ các bên liên quan hoặc một cơ quan nhà nước khác, CBP sẽ có 95 ngày để cân nhắc các thông tin và sẽ ra thông báo kết luận chỉ sau khi hoàn tất việc điều tra theo quy định.

Bên cạnh đó, tại buổi gặp gỡ báo chí, tập đoàn Minh Phú cũng xác nhận có nhập khẩu nguyên liệu tôm từ Ấn Độ nhưng số lượng rất nhỏ, chiếm khoảng 10% đầu vào để phục vụ các thị trường ngoài Mỹ. Theo tập đoàn này, thị trường Mỹ chỉ chiếm 33% tổng lượng xuất khẩu của Minh Phú, còn lại là châu Âu và các nước lân cận. Việc nhập khẩu chế biến và xuất khẩu luôn tuân thủ pháp luật của Mỹ, cũng như các quy định của WTO. 

“Tôm nguyên liệu được nhập từ Ấn Độ với số lượng không đáng kể được đưa vào chế biến sâu. Sản phẩm này đáp ứng đủ theo quy định của các bên có liên quan về xuất xứ hàng hóa Việt Nam. Một lượng nhỏ trong đó được chúng tôi xuất vào thị trường Mỹ. Hệ thống kiểm soát nguồn hàng nhập vào và xuất ra của chúng tôi đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt vấn đề xuất xứ sản phẩm”, ông Quang nhấn mạnh.

Tập đoàn Minh Phú là doanh nghiệp thủy sản lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu ngành tôm nên ông Lê Văn Quang được nhiều người gọi là "vua tôm Việt". Minh Phú cũng là doanh nghiệp tôm duy nhất tại Việt Nam được Mỹ bỏ lệnh áp thuế chống phá giá.

Kể về việc thoát khỏi vụ kiện bán phá giá tôm từ Mỹ, ông Quang nói: "Tôi từng vận động các doanh nghiệp trong Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng tham gia vụ kiện để chia sẻ chi phí nhưng họ từ chối vì lo không thể thắng kiện. Người ta nói "ông Quang khùng" nên mới kiện Mỹ. Luật sư của tôi tại Mỹ cũng nhận định khả năng thắng là 50-50 nhưng tôi vấn quyết tâm theo đuổi. Trong thời gian tham gia vụ kiện, nhân viên Minh Phú nghỉ việc rất nhiều vì quá áp lực".

Tài chính - Ngân hàng - 'Vua tôm' Minh Phú Lê Văn Quang khẳng định làm đúng trước cáo buộc vi phạm luật Mỹ (Hình 2).

Đình Văn

Từ phạm nhân thành "vua cá tra", sóng gió vẫn chưa ngừng với đại gia Dương Ngọc Minh

Thứ 5, 06/06/2019 | 07:00
Đang ăn nên làm ra, thủy sản Hùng Vương bất ngờ ngập trong thua lỗ, Chủ tịch Dương Ngọc Minh từng dính vòng lao lý. không nản chí, sau khi ra tù, ông Minh gây dựng lại sự nghiệp rồi chẳng mấy chốc trở thành "vua cá tra", đưa Thủy sản Hùng Vương trở thành đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực thủy sản.

Đại gia Nhật Bản rót 155 triệu USD vào "vua tôm" Minh Phú

Thứ 6, 17/05/2019 | 15:32
Công ty TNHH Mitsui & Co (Nhật Bản) vừa chi 155 triệu USD để mua lại 35,1% cổ phần của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú của Chủ tịch Lê Văn Quang.

[Infographic] Chủ tịch thuỷ sản Minh Phú: Hành trình từ đại gia miền Tây thành "vua tôm"

Thứ 2, 03/12/2018 | 05:00
Vợ của ông Lê Văn Quang là bà Chu Thị Bình - người vừa đòi lại được 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm suýt "mất oan" tại ngân hàng Eximbank.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.