Vừa trở lại sàn, Bông Bạch Tuyết tổ chức đại hội cổ đông bất thành

Vừa trở lại sàn, Bông Bạch Tuyết tổ chức đại hội cổ đông bất thành

Nguyễn Thị Hà
Thứ 3, 10/07/2018 | 11:46
0
Bông Bạch Tuyết phải triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 vào ngày 25/7 tới.

Sáng 9/7 tại KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM, CTCP Bông Bạch Tuyết (Mã chứng khoán: BBT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tuy nhiên bất ngờ đã diễn ra khi trong số 2.367 cổ đông được mời, chỉ có 8 người tham dự hợp lệ với tỷ lệ cổ phần vỏn vẹn 0,95%.

Đại hội do đó không thể diễn ra. Bông Bạch Tuyết đã phải triệu tập Đại hội lần 2, dự kiến diễn ra vào ngày 25/7 tới.

Vừa trở lại sàn, Bông Bạch Tuyết tổ chức đại hội cổ đông bất thành

Bông Bạch Tuyết đã "sống" lại, nhưng còn gian nan khi muốn chinh phục đỉnh cao cũ (ảnh minh họa)

Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết tiền thân là nhà máy Cobovina Bạch Tuyết, được thành lập vào năm 1960 và chuyên sản xuất các sản phẩm bông y tế và băng vệ sinh phụ nữ. Từ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, công ty chuyển đổi hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần và bước vào thời kỳ hoàng kim với việc chiếm lĩnh 90% thị phần sản phẩm bông y tế.

Đầu năm 2004, sau khi tăng vốn điều lệ bằng nguồn tiền tự tích luỹ, công ty đăng ký giao dịch lần đầu trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Bông Bạch Tuyết cũng bắt đầu lao dốc từ thời điểm này do cổ đông thường xuyên xảy ra xung đột, giá nguyên vật liệu leo thang, năng lực bán hàng không kịp đáp ứng lượng hàng sản xuất tăng đột biến…

Năm 2009, hơn 6,84 triệu cổ phiếu Bông Bạch Tuyết bị huỷ niêm yết trên sàn chứng khoán, đánh dấu đỉnh điểm cuộc khủng hoảng của thương hiệu nổi tiếng một thời.

Tình hình của Bông Bạch Tuyết chỉ khá hơn khi ban điều hành mới hiện nay được bổ nhiệm năm 2011, đặc biệt trong giai đoạn 2015-2017, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này được cải thiện đáng  kể khi lãi sau thuế lần lượt là 11,4 tỷ đồng, 14,7 tỷ đồng và 14,2 tỷ đồng. Dù vậy, lỗ luỹ kế vẫn ở mức rất cao (61,9 tỷ đồng), xấp xỉ vốn điều lệ (68,4 tỷ đồng).

Ngày 12/6 vừa qua, cổ phiếu BBT đã quay lại sàn chứng khoán khi đăng ký giao dịch trên sàn UpCOM. Từ mức giá tham chiếu 2.300 đồng/ CP, cổ phiếu BBT đã có chuỗi tăng trần liên tục và hiện giao dịch quanh mức 14.000 đồng/ CP.

Năm 2018, Bông Bạch Tuyết đặt mục tiêu doanh thu bán hàng tăng 15% so với năm trước, lên 113 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế dự báo chỉ bằng 90% năm trước, tức xấp xỉ 13 tỷ đồng do công ty không còn được chuyển lỗ. Để thực hiện mục tiêu này, ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ đa dạng danh mục sản phẩm phân theo nhóm chăm sóc sức khỏe – sắc đẹp, phục vụ y tế và thương mại; đồng thời cơ cấu lại hệ thống phân phối để giảm chi phí trung gian và tập trung vào kênh bệnh viện.

Công ty cho biết đã đàm phán và được một số chủ nợ như Agribank, ngân hàng Quân đội… đồng ý xem xét miễn, giảm lãi vay. Dù vậy, việc nằm trong danh sách đen tín dụng vẫn khiến công ty không thể vay thêm nhằm mục đích xoay vòng vốn, xử lý nợ tồn đọng.

Nhìn chung, tình hình tại Bông Bạch Tuyết dù đã được cải thiện đáng  kể, song vẫn còn rất khó khăn. Tháng 5 vừa qua, dưới áp lực của các chủ nợ, cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã kê biên và lựa chọn tổ chức đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất cùng nhà xưởng của công ty tại KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh. 

Chỉ 20 người đến dự Đại hội cổ đông tập đoàn Đại Dương

Thứ 2, 02/07/2018 | 11:27
Triệu tập 7.295 cổ đông nhưng đại hội đồng cổ đông (ĐDĐCĐ) thường niên 2018 của tập đoàn Đại Dương vẫn thất bại vì chỉ 20 cổ đông đến dự.

Bông Bạch Tuyết mang 62 tỷ lỗ lũy kế lên sàn

Thứ 3, 12/06/2018 | 14:03
Trở lại cuộc chơi sau 9 năm rời thị trường chứng khoán, hãng bông nổi tiếng một thời mang theo hành trang là 4 năm có lãi và gần 62 tỷ đồng lỗ lũy kế.

Giữa “tâm bão” kiểm toán, Bia Hà Nội lùi đại hội cổ đông

Thứ 4, 23/05/2018 | 13:42
Hội đồng quản trị Habeco vừa quyết định hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 từ ngày 24/5 sang tháng 6/2018, sau khi có ý kiến chấp thuận của bộ Công Thương.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.

Giá cà phê Robusta trong nước tăng kỷ lục, lo ngại nguồn cung giảm mạnh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngày 24/4, giá cà phê Robusta trong nước tiếp tục tăng từ 2.500 đồng - 3.500 đồng/kg, tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, xô đổ các kỷ lục về giá.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.