Ngày 5/3, một cán bộ Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cô gái tử vong trong khách sạn. Đồng thời, xác minh lời khai của nam thanh niên là bạn trai của nạn nhân.
Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào sáng 3/3, đôi nam nữ vào thuê phòng tại khách sạn B.M. trên đường D2 (khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) để nghỉ. Đến tối cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ phát hiện cô gái đã tử vong trong phòng, còn nam thanh niên nguy kịch nên trình báo cơ quan công an.
Vào cuộc điều tra, công an xác nhận, cô gái đã tử vong là N.T.H.N. (SN 1997, quê tỉnh Vĩnh Long, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM). Nam thanh niên tên Võ Thanh D. (SN 1996, ngụ quận 9, bạn trai của N.) được đưa đi cấp cứu trong bệnh viện.
Đến sáng 5/3, D. đã tỉnh lại và có những lời khai ban đầu với cơ quan công an. Theo D. khai, D. và N. yêu nhau đã được một thời gian. Khi D. về nhà N. ra mắt, gia đình N. ra sức cấm cản mối quan hệ do trên người D. có hình xăm. Sự cấm cản càng ngày càng gắt gao, khiến đôi nam nữ nghĩ quẩn.
Cũng theo D., do quẫn trí, D. và N. rủ nhau vào khách sạn cùng nhau tự tử. Tại khách sạn, D. và N. đã uống nhiều loại thuốc khác nhau, rồi ngủ thiếp đi. Đến khuya, D. thức dậy thì thấy người yêu mình đã chết nên hoảng loạn gọi điện cho người nhà nói mình sắp chết.
Ngay sau đó, D. lấy vật nhọn tự cắt tay để tự tử cùng người yêu. Do lo sợ có chuyện chẳng lành, mẹ D. đã tìm đến khách sạn nơi đôi nam nữ thuê nghỉ. Tại đây, bà cùng nhân viên khách sạn phát hiện cô gái đã chết, còn D. đang thoi thóp nên đưa D. đi cấp cứu.
Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra Công an quận 9 cho biết, lời khai của D. còn nhiều mâu thuẫn, chưa trùng khớp so với kết quả khám nghiệm tại hiện trường. Thế nên, cơ quan công an cần phải điều tra làm rõ. Tuy nhiên, hiện tại, D. đang còn yếu nên chưa xác minh chi tiết.