Hà Nội: 'Đội xe ôm' bán trà chanh lấy tiền đưa đón sĩ tử miễn phí

Hà Nội: 'Đội xe ôm' bán trà chanh lấy tiền đưa đón sĩ tử miễn phí

Thứ 4, 29/06/2016 | 19:58
0
Đến hẹn lại lên, mỗi mùa thi tới lại có rất nhiều đội xe ôm miễn phí đưa đón các sĩ tử. Vậy họ lấy nguồn kinh phí từ đâu để làm việc này?

Kỳ thi THPT quốc gia 2016 chỉ còn 1 ngày nữa là bắt đầu. Hiện tại, rất nhiều nhóm tình nguyện đã lên kế hoạch triển khai tiếp sức mùa thi, giúp các sĩ tử có một hành trình thuận lợi nhất.

Bên cạnh những đội tình nguyện của các trường, hoạt động trên kinh phí của trường, các cơ quan ủng hộ thì cũng có những nhóm do các bạn trẻ tự đứng ra tổ chức. Vậy nguồn kinh phí họ lấy từ đâu để hoạt động?

Trao đổi với PV, anh "Quềnh béo", trưởng nhóm Exciter YFC Hà Nội ("đội xe ôm" miễn phí đưa đón sĩ tử) cho biết: "Hoạt động này của chúng tôi năm nay là năm thứ 3. Tất cả tiền hoạt động của nhóm đều do anh em tự đóng góp. Từ tiền ăn cho tới tiền xăng xe. Ngoài ra, nhóm còn tổ chức bán trà chanh để thêm khoản thu nhập để nhóm hoạt động".

Xã hội - Hà Nội: 'Đội xe ôm' bán trà chanh lấy tiền đưa đón sĩ tử miễn phí

Anh "Quềnh béo" - Trưởng nhóm Exciter YFC Hà Nội.

"Cả nhóm có 50 thành viên, đều là những người đi làm. Nên những ngày này mọi người phải cố gắng bố trí công việc để giúp đỡ các sĩ tử và gia đình. Ban ngày thì các thành viên túc trực tại các địa điểm như bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, cổng trường đại học để đưa đón các em. Tôi đến cả nhóm lại đi bán trà tranh thêm kinh phí cho đội".

Xã hội - Hà Nội: 'Đội xe ôm' bán trà chanh lấy tiền đưa đón sĩ tử miễn phí (Hình 2).

Ngoài kinh phí từ quỹ của thành viên đóng, thì nhóm cũng bán thêm trà chanh lấy gây quỹ.

Nhóm phóng viên bắt gặp bác Hoàng Thúy (Yên Bình - Thạch Thất - Hà Nội) đưa con ra thi tại điểm THPT Tây Hồ, khi tới bến xe Mỹ Đình bác đã được đội xe ôm miễn phí Exciter YFC tận tình giúp đỡ, đưa tới điểm thi.

Bác Thúy chia sẻ: "Năm nay con gái tôi đăng ký vào trường ĐH Y, do ở cách điểm thi 40km nên hai mẹ con đã phải đi từ hôm nay (29/6). Đến bến xe Mỹ Đình may quá được các cháu xe ôm miễn phí tận tình giúp đỡ".

Một số hình ảnh PV ghi nhận hoạt động của nhó

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.