Xét xử nguyên Phó Thống đốc NHNN: Luật sư nói ông Bình vô tội

Xét xử nguyên Phó Thống đốc NHNN: Luật sư nói ông Bình vô tội

Võ Công Thư
Thứ 4, 27/06/2018 | 21:25
1
Các luật sư bào chữa cho nguyên Phó Thống đốc NHNN đề nghị HĐXX xem xét tổng thể vụ án và tuyên ông Đặng Thanh Bình không có tội.

Chiều 27/6, phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 4 đồng phạm về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB (trước đó là ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank) tiếp tục phần tranh luận.

Xét xử nguyên Phó Thống đốc NHNN: Luật sư nói ông Bình vô tội

Nguyên Phó Thống đốc NHNN nói khi tham gia đề án tái cơ cấu, ông rất vinh dự và tự hào.

Là người đầu tiền bào chữa cho bị cáo Bình, luật sư Nguyễn Xuân Bính cho rằng, có rất nhiều văn bản làm cơ sở để xem xét ông Bình có làm tròn trách nhiệm của mình hay không như: Quyết định 1239 (nội dung phân công lãnh đạo NHNN); Quyết định 78 (nội dung quy định thành lập ban chỉ đạo); Quyết định 31/2018 của Thống đốc NHNN…

Trong phần luận tội vào sáng cùng ngày, đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại tòa cho rằng, ông Bình đưa ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT VNCB) vào tái cơ cấu TrustBank. Tuy nhiên, theo luật sư Bính, NHNN mới là đơn vị trực tiếp lựa chọn nhóm nhà đầu tư mới, đồng thời lãi suất năm 2012 của TrustBank không có gì thay đổi. Do đó, không có cơ sở để đánh giá sai phạm của TrustBank. Từ đó, luật sư Bính cho rằng, việc VKS nhận định ông Bình thiếu trách nhiệm là chưa có căn cứ.

Luật sư Bính lập luận, tại cuộc họp của ban lãnh đạo NHNN vào ngày 3/7/2012, kết luận, cuộc họp cho thấy ông Bình không đủ thẩm quyền cho phép ông Danh tham gia tái cơ cấu.

Liên quan đến việc tái cơ cấu TrustBank, luật sư Bính cho biết, cơ quan thanh tra giám sát là cơ quan trực tiếp, thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo NHNN xem xét. Trong thời gian này, cơ quan giám sát có rất nhiều tờ trình đề xuất công tác tái cơ cấu.

Tổ giám sát cũng ra rất nhiều chỉ đạo liên quan đến công tác quan trọng này và ông Bình là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Ngoài ra, ông Bình không hề bỏ sót một tờ trình nào mà luôn xem xét kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, luật sư Bính còn cho rằng, do hành vi vi phạm của ông Phạm Công Danh cực kỳ tinh vi dẫn đến tổ giám sát khó lòng kiểm soát hoàn toàn và có thể giám sát một cách toàn diện được, dù tổ giám sát đã rất cố gắng thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ của mình.

“Ông Bình đã có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, những bút phê đều được cân nhắc ký và những tình hình đều được ông Bình kịp thời báo cáo cấp trên một cách đầy đủ”, luật sư Bính khẳng định.

Từ những lập luận này, luật sư Bính đề nghị đại diện VKS xem xét lại lời buộc tội đối với ông Bình, cũng như đề nghị HĐXX cân nhắc lại toàn bộ vụ án để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho ông Đặng Thanh Bình.

Đồng quan điểm với luật sư Bính, luật sư Nguyễn Hồng Bách cũng khẳng định, quyết định đưa ông Danh vào đề án tái cơ cấu TrustBank là thuộc trách nhiệm của tập thể NHNN chứ không phải riêng ông Bình. Ông Bình đã thực hiện các công việc chuẩn mực, đúng đắn trong quyền hạn của mình. Luật sư Bách đề xuất HĐXX xem xét toàn bộ vụ án và tuyên ông Bình không có tội.

Tự bào chữa cho mình, ông Đặng Thanh Bình cho biết, thời điểm 2010 – 2012 rất nhạy cảm, kinh tế khó khăn, nguy cơ đổ vỡ ngân hàng thường trực. Hệ thống NHNN chứng kiến mức lãi suất ngân hàng cao kỷ lục. Do đó chỉ cần một động thái nhỏ cũng đe dọa đến hệ thống ngân hàng và gây ra hậu quả nghiêm trọng đến hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia.

Theo ông Bình, trong hoàn cảnh nhạy cảm đó, việc tái cơ cấu ngân hàng yếu kém là vấn đề bắt buộc phải làm. Tuy nhiên, việc thực hiện đề án tái cơ cấu trong hoàn cảnh không có quy định cụ thể, không có sự chuẩn bị, không có kinh nghiệm nên việc thực hiện rất khó khăn. Dù rất khó khăn, nhưng những người tham gia đề án tái cơ cấu đều có một động cơ hết sức trong sáng và là điều vinh dự.

“Chúng tôi tự thấy, khi tham gia thực hiện đề án tái cơ cấu, chúng tôi có một động cơ hết sức trong sáng. Giai đoạn 2012, đồng chí lãnh đạo giao tôi nhiệm vụ và điều động vào TP.HCM trông coi một vụ việc rất quan trọng. Dù biết nhiệm vụ khó khăn, nhưng khi tham gia đề án tái cơ cấu này tôi rất vinh dự và tự hào”, ông Bình giãi bày.

Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình bị đề nghị 4 – 5 năm tù

Thứ 4, 27/06/2018 | 14:52
Đại diện VKS cho rằng, qua lời khai của các bị cáo, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, đã đủ cơ sở khẳng định các bị cáo có tội và phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội của mình.

Xét xử cựu Phó thống đốc NHNN: Quyết định 12 là văn bản cá biệt

Thứ 4, 27/06/2018 | 06:36
“NHNN đã báo cáo với Chính phủ nói rõ nội dung sau khi thanh tra. Quyết định 12 đã đủ lớn, đủ mạnh để giám sát ngân hàng”, nguyên Phó Thống đốc NHNN trình bày.

Xét xử Phó Thống đốc NHNN: Người nhận tội, kẻ nói mình không sai

Thứ 3, 26/06/2018 | 16:09
Là người ký Quyết định 12, bị cáo Đặng Thanh Bình cho rằng việc thành lập tổ giám sát rất kịp thời và sáng suốt.

Xét xử Phó Thống đốc NHNN: Ông Đặng Thanh Bình khai gì?

Thứ 2, 25/06/2018 | 20:57
Theo Phó Thống đốc NHNN, cơ quan thanh tra đã yêu cầu VNCB không dùng nguồn vốn bên ngoài để tăng vốn. Tuy nhiên, việc cam kết là một chuyện nhưng việc thực hiện là một chuyện khác.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.