Xóa điểm vá lốp xe giá “cắt cổ” 390.000 đồng/lỗ thủng

Xóa điểm vá lốp xe giá “cắt cổ” 390.000 đồng/lỗ thủng

Thứ 2, 07/06/2021 | 13:12
0
Đối tượng có 2 tiền án vá 1 lỗ lốp xe giá 390.000 đồng “chặt chém” người đi đường, đã tự tháo dỡ điểm vá lốp xe được dựng trái phép cạnh Quốc lộ 1.

Ngày 7/6, đối tượng Hà Văn Phước, SN 1970, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã tự tháo dỡ điểm vá lốp xe của mình được dựng trái phép cạnh Quốc lộ 1 đi nơi khác.

Phước chính là đối tượng vá 1 lỗ lốp xe mô tô với giá “cắt cổ” 390.000 đồng bị Công an xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long phát hiện và lập biên bản.

An ninh - Hình sự - Xóa điểm vá lốp xe giá “cắt cổ” 390.000 đồng/lỗ thủng

Đối tượng Phước tại trụ sở công an.

Trước đó, Người Đưa Tin Pháp luật phản ánh, vào chiều 5/7, 1 nam sinh viên lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng TP.Cần Thơ đi tỉnh Vĩnh Long, khi vừa đổ dốc cầu Cần Thơ (đoạn thuộc xã Mỹ Hòa) thì xe mô tô bất ngờ xẹp lốp.

Dẫn bộ một đoạn, nam sinh viên vui mừng vì tìm được chỗ vá lốp xe của đối tượng Phước.

Nơi này là một lều tạm bợ ven đường, che chắn bởi những tấm cao su cũ, chỉ cách cổng KCN Bình Mình vài chục mét.

Do lốp xe không ruột nên phải vá lụi bằng cây keo. Sau khi lụi liên tục 13 cây keo vào 1 chỗ thủng, đối tượng Phước bơm hơi vào và tính tiền tổng cộng là 390.000 đồng.

An ninh - Hình sự - Xóa điểm vá lốp xe giá “cắt cổ” 390.000 đồng/lỗ thủng (Hình 2).

Lều tạm bằng được đối tượng Phước dựng trái phép ven Quốc lộ 1.

Nam sinh viên thắc mắc vì giá trên trời thì đối tượng Phước cho biết, giá mỗi cây keo là 30.000 đồng nên 13 cây keo là 390.000 đồng. Nam sinh viên đành ngậm ngùi móc tiền ra trả và rời đi.

Tuy nhiên, chỉ chạy được một đoạn thì lốp xe tiếp tục gặp sự cố như cũ, không còn hơi. Ấm ức, nam sinh viên đã đến công an địa phương trình báo sự việc.

An ninh - Hình sự - Xóa điểm vá lốp xe giá “cắt cổ” 390.000 đồng/lỗ thủng (Hình 3).

Lốp xe và những thanh keo mà đối tượng Phước dùng vá lốp cho khách.

Ngay sau đó, đối tượng Phước được lực lượng công an địa phương mời về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng thừa nhận việc vá xe “chặt chém” khách đi đường, đồng thời trả lại 390.000 đồng cho nam sinh viên.

Công an địa phương đã cho đối tượng cam kết và tháo dỡ lều tạm dựng trái phép đi nơi khác.

An ninh - Hình sự - Xóa điểm vá lốp xe giá “cắt cổ” 390.000 đồng/lỗ thủng (Hình 4).

Đối tượng Phước đã tháo dỡ điểm vá xe trái phép (khoanh tròn) đi nơi khác.

Theo cơ quan công an, đối tượng Phước có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành án, đối tượng Phước bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống, sau đó dạt về xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh) hành nghề vá lốp xe như nêu trên.

Thanh Lâm

Đối tượng có 2 tiền án vá 1 lỗ lốp xe giá "cắt cổ" 390.000 đồng

Thứ 7, 05/06/2021 | 19:19
Nam sinh viên vừa đổ dốc cầu Cần Thơ thì xe xẹp lốp nên tấp vào bên đường để vá. Vá xong 1 lỗ thủng lốp xe, nam sinh viên tá hỏa khi phải trả 390.000 đồng.

Đà Nẵng: Thợ vá xe bị phạt gấp hơn 20 lần số tiền "chặt chém" khách

Thứ 4, 20/05/2020 | 17:53
Mới đây, công an P.Hải Châu 2 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã xử phạt 3,5 triệu đối với một người thợ vá xe trên địa bàn vì cố tình phá hỏng lốp xe, 'chặt chém' khách.

Phật tử đi chùa bị "chặt chém" vé gửi xe và phí "trên trời"

Thứ 5, 22/02/2018 | 09:25
Đầu xuân, tại các đền, chùa ở Hà Nội, dịch vụ trông giữ xe máy, ô tô được dịp “hốt bạc”. Phật tử bức xúc vì bị “chặt chém” và nộp đủ loại phí trên trời.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.