Xử phạt, tước bằng lái tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Xử phạt, tước bằng lái tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Thứ 2, 11/05/2020 | 14:07
0
Một tài xế đã bị cục CSGT xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe 6 tháng sau khi người này có hành vi lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Tiền Phong đưa tin, sáng ngày 11/5, lãnh đạo Đội tuần tra cao tốc số 2 – Cục CSGT cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt đối với một số tài xế lái ô tô di chuyển lùi trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Cụ thể, vào trưa 9/5, hệ thống camera giám sát trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng phát hiện ô tô mang BKS 35C-079.xx di chuyển lùi từ km21 về km 21+500, hướng Hải Phòng – Hà Nội, đoạn qua địa phận xã Lý Thường Kiệt (Yên Mỹ, Hưng Yên).

Theo Zing, ngay sau khi phát hiện sự việc, tổ công tác đã phối hợp với đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm.

An ninh - Hình sự - Xử phạt, tước bằng lái tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Hình ảnh chiếc xe đi lùi được camera giao thông ghi lại

Danh tính tài xế điều khiển xe chạy lùi nhanh chóng được xác định là Đỗ Văn V. (38 tuổi, trú tại Ninh Bình). Làm việc với công an, người này khai do đi quá nút giao với quốc lộ 39 nên lái xe đã lùi ôtô trên cao tốc.

Căn cứ vào Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã ra quyết định xử phạt tài xế V. 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng.

Trước đó, báo ANTĐ thông tin, vào ngày 3/5 vừa qua xe ô tô mang biển số: 29H - 309.39 đang lưu thông trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội, đã có hành vi dừng đỗ xe sai quy định tại làn 3, Km23 (hướng Hải Phòng - Hà Nội), sau đó lái xe đã mở cửa xuống đi vệ sinh ngay trên đường cao tốc.

An ninh - Hình sự - Xử phạt, tước bằng lái tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (Hình 2).

Hành vi dừng xe trên cao tốc là vô cùng nguy hiểm

Đơn vị quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã lưu video và hình ảnh xe vi phạm, phối hợp với Đội 2, Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông xử lý theo quy định; gửi thông báo vi phạm giao thông đến chủ phương tiện trên.

Theo đại diện đơn vị quản lý cao tốc này, hành vi dừng đỗ xe sai quy định là hành vi vô cùng nguy hiểm cho chính xe vi phạm và các phương tiện khác lưu thông trên tuyến. Hành vi này bị xử phạt hành chính từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng (hình thức phạt bổ sung).

Đáng chú ý, trên báo Công Lý & Xã Hội đưa tin về một vụ tai nạn trên tuyến đường cao tốc Trung Lương – Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào chiều ngày 9/5 vừa qua.

An ninh - Hình sự - Xử phạt, tước bằng lái tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (Hình 3).

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, tại Km 41 trên cao tốc Trung Lương – Thành phố Hồ Chí Minh. Một chiếc ô tô tải đang chạy với tốc độ cao thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe container đang dừng để sửa chữa, vụ tai nạn khiến lái xe và phụ xe tải bị thương, mắc kẹt trong cabin. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, cùng người dân hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu. Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe tải bị biến dạng, hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Đăng Khoa (tổng hợp)

Phạt tài xế dừng xe ô tô đi vệ sinh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chủ nhật, 10/05/2020 | 12:12
Lái xe đỗ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để đi vệ sinh ở km23 hướng về Hà Nội, chỉ cách trạm dừng nghỉ không xa.

Clip: Kinh hoàng cảnh container lật nghiêng, rơi khỏi cầu vượt xuống đường cao tốc

Thứ 4, 29/04/2020 | 13:59
Đang lưu thông trên cầu vượt, chiếc xe container bất ngờ mất kiểm soát khi ôm cua, phần rơ moóc bị lật ra bên ngoài khiến chiếc xe lao xuống dưới đường cao tốc.

Vụ container đâm Innova đi lùi trên cao tốc: Tài xế Lê Ngọc Hoàng bị đề nghị tới 5 năm tù

Thứ 6, 14/02/2020 | 11:26
Cơ quan công tố nhận định tài xế Lê Ngọc Hoàng có lỗi trong vụ container đâm Innova đi lùi trên cao tốc Thái Nguyên và đề nghị tòa xử bị cáo mức án 4 – 5 năm tù.

Phạt 17 triệu đồng, tước bằng lái 5 tháng đối với tài xế xe đầu kéo đi lùi trên cao tốc

Chủ nhật, 02/02/2020 | 14:15
Điều khiển xe đầu kéo đi lùi 200m trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tài xế bị phạt 17 triệu đồng cùng với đó bị tước bằng lái trong vòng 5 tháng.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.