“ĐBQH đã đánh đúng vào vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục”

“ĐBQH đã đánh đúng vào vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục”

Dương Thị Thu
Thứ 4, 06/06/2018 | 08:51
0

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 6/6, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo đăng đàn trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

ĐBQH Nguyễn Thu Dung (Thái Bình) hỏi về những bất cập hiện nay và sự chưa hiệu quả trong thực hiện phân luồng học sinh cũng như những vấn đề cần làm rõ trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Trước khi trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, ngay từ những câu chất vấn đầu tiên, “các ĐBQH đã đánh đúng vào các vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục hiện nay đang cần được giải quyết”. Câu nói này của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã khiến chủ tọa và các ĐBQH đều phải bật cười.

“ĐBQH đã đánh đúng vào vấn đề trọng tâm của ngành Giáo dục”

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Về nội dung hỏi liên quan đến phân luồng học sinh hiện nay chưa thực sự đạt hiệu quả tốt, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thẳng thắn thừa nhận, Trung ương đã chỉ đạo, Chính phủ cũng đã có đề án cụ thể nhưng thời gian qua, kết quả chưa được tốt.

“Nguyên nhân có nhiều nhưng tôi xin tập trung vào những vấn đề xuất phát từ ngành Giáo dục”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng chỉ ra trước hết, vấn đề căn cốt là chương trình. Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành có nhưng chưa rõ nét, chưa định hướng rõ giáo dục hướng nghiệp dẫn đến học sinh tập trung vào học kiến thức, nhẹ về năng lực thực tế thực hành, ít gắn với bên ngoài.

“Đây cũng là trách nhiệm của ngành, điều này cũng đã được Trung ương (Nghị quyết 29) nhận định và chỉ đạo, Nghị quyết 88 của Quốc hội cũng nêu vấn đề này.

Trong tháng 5 vừa qua, bộ Giáo dục và Đào tạo và bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 80 về giáo dục phân luồng và định hướng phân luồng cho học sinh giai đoạn 2018-2025, trong đó nêu rất rõ nhóm giải pháp và có một nhóm giải pháp thuộc trách nhiệm của ngành Giáo dục.

Ngay trong chương trình phổ thông phải có giáo dục hướng nghiệp, gắn kiến thức với thực tiễn và xây dựng được đội ngũ tư vấn về hướng nghiệp để khắc phục. Bộ trưởng cũng cho rằng, việc cho các em tiếp cận thị trường lao động thì có làm nhưng chưa nhiều. Trong bối cảnh hiện nay, tiếp cận với cách mạng 4.0, thông tin để các em tiếp cận vào khoa học công nghệ rất quan trọng thì rất cần đưa vào chương trình, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên...

Tuy nhiên trên thực tế, tình trạng kiêm nhiệm, không chuyên nghiệp của giáo viên còn nhiều, có những nơi, những chỗ thực hiện còn hình thức, thực chất ở nhiều địa phương vấn đề hướng nghiệp chưa cao.

Bộ trưởng nói tới đây sẽ tiếp tục hoàn thiện bằng các giải pháp cụ thể. Riêng về những băn khoăn lo ngại của ĐHQH về chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết đã quán triệt trong ngành, nội dung kiến thức phải lồng ghép các vấn đề, các thông tin, bám được với nhu cầu thực tiễn.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến nhóm giải pháp căn cơ là tạo đam mê, tính hướng thích cho học sinh chứ không phân luồng một cách bắt buộc, thi không đỗ buộc vào trường nghề. Tạo sự đam mê ngay trong chương trình giáo dục phổ thông mới. "Tạo được đam mê, động lực thì mới phân luồng, nếu phân luồng bắt buộc thì không hiệu quả", Bộ trưởng nhấn mạnh và khẳng định, thời gian tới thống nhất với bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 1 bên giáo dục hướng nghiệp, 1 bên tạo sự hấp dẫn để có các chương trình cụ thể thực hiện hiệu quả việc phân luồng này.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn: ĐBQH muốn làm rõ thu giá dịch vụ đào tạo

Thứ 4, 06/06/2018 | 06:11
Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đăng đàn trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 hôm nay (6/6).

ĐBQH Lệ Thủy: Cử tri hài lòng việc thay đổi cách chất vấn mới!

Thứ 3, 05/06/2018 | 21:59
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy cho rằng, cử tri sẽ hài lòng việc thay đổi cách chất vấn mới. Như vậy, các Bộ trưởng sẽ trả lời nhanh, gọn, rõ ràng, súc tích.

Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng trả lời chất vấn cần thẳng thắn xác định rõ trách nhiệm

Thứ 2, 04/06/2018 | 10:11
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: “Các ĐBQH nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào nội dung, các Bộ trưởng trả lời chất vấn cũng cần đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn xác định rõ trách nhiệm hướng khắc phục và lộ trình thực hiện”.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.