11 năm tù cho hai kẻ rải truyền đơn chống phá Nhà nước

11 năm tù cho hai kẻ rải truyền đơn chống phá Nhà nước

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 6, 10/05/2019 | 19:00
0
Dung và Sương lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội, tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm ngày 10/5, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Dung, 54 tuổi, ngụ xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 6 năm tù giam và Nguyễn Thị Ngọc Sương, 51 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 5 năm tù giam tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hồ sơ điều tra - 11 năm tù cho hai kẻ rải truyền đơn chống phá Nhà nước

Hai bị cáo tại tòa.

Trước đó, từ tháng 8/2018 đến ngày 10/10/2018, Dung đã sử dụng tài khoản Facebook “Salem Trần”, “Ma Ma Ma Ma” và Sương sử dụng tài khoản Facebook “Hoa Hong Ha Ngoc” để thường xuyên truy cập vào các trang mạng xã hội.

Với các tài khoản này, Dung và Sương đã tương tác với các tài khoản Facebook “Tân Thái”, “Benny Trương” để xem, nghe nội dung các video, bài viết có nội dung chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hơn thế, Dung và Sương đã kích động, kêu gọi biểu tình chống Luật đặc khu, An ninh mạng, kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình vào ngày 13/10/2018…

Không dừng lại ở đó, Dung còn làm các tờ rơi có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, rồi rủ Sương đi rải tại 4 điểm tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Trong vụ án, Dung là người tích cực thực hiện hành vi, còn Sương là cộng sự giúp sức nhiệt tình cho Dung.

Tại tòa cả hai bị cáo đã phải cúi đầu nhận tội, và chịu mức án nghiêm mà HĐXX tuyên phạt cho những tội lỗi của mình.

Khởi tố hai đối tượng rải truyền đơn, kích động biểu tình

Thứ 6, 13/07/2018 | 15:31
Lợi dụng việc các đối tượng xấu kích động biểu tình, Huệ và Thành cũng tổ chức in ấn rải truyền đơn kích động nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Triều Tiên rải truyền đơn lên đảo Hàn Quốc đe dọa pháo kích

Thứ 3, 17/12/2013 | 07:59
Triều Tiên hôm 16/12 đã rải hàng ngàn tờ truyền đơn lên một hòn đảo tiền tiêu của Hàn Quốc, trong đó viết nội dung cảnh báo về một cuộc tấn công nhằm vào các binh sĩ đồn trú tại đây, thông tấn Yonhap cho biết.

Hai bị cáo rải truyền đơn chống phá nhà nước lãnh 14 năm tù

Thứ 5, 16/05/2013 | 19:59
Chiều 16-5, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Uyên (SN 1992), nguyên sinh viên năm 3 trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 6 năm tù giam và Đinh Nguyên Kha (SN 1988, trú tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) 8 năm tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.