2 cựu cán bộ Đà Nẵng bị kỷ luật: Hé lộ đặc biệt về thương vụ sân Chi Lăng

2 cựu cán bộ Đà Nẵng bị kỷ luật: Hé lộ đặc biệt về thương vụ sân Chi Lăng

Chủ nhật, 08/07/2018 | 08:09
0
Sai phạm của 2 cựu cán bộ lãnh đạo tại TP.Đà Nẵng liên quan đến công tác về đất đai, trong đó đặc biệt, có thương vụ bán sân Chi Lăng cho tập đoàn Thiên Thanh một cách đáng ngờ.

Thương vụ bán sân Chi Lăng đáng ngờ

Như Báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng vừa thi hành kỷ luật đối với ông Phan Xuân Ít, nguyên Phó Chánh văn phòng, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc văn phòng UBND TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc công ty Quản lý và Khai thác đất TP.Đà Nẵng.

Hai cá nhân này bị kỷ luật về mặt Đảng với hình thức "Cảnh cáo". UBKT Thành ủy Đà Nẵng cũng nêu rõ, cả 2 đã có sai phạm trong công tác tham mưu, ký hợp đồng giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng với quy định pháp luật về đất đai. Sai phạm này là nghiêm trọng đến mức kỷ luật.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những sai phạm này liên quan đến nhiều dự án bất động sản tại TP.Đà Nẵng từng gây xôn xao dư luận trong quá khứ. Trong đó, tai tiếng nhất phải kể đến thương vụ bán sân vận động Chi Lăng, quận Hải Châu cho công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh.

Sân Chi Lăng - niềm kiêu hùng của đội bóng sông Hàn một thời. Sân có sức chứa gần 30.000 chỗ ngồi, tọa lạc vị trí đắc địa, với 4 mặt tiền thuộc hàng đất vàng của TP.Đà Nẵng. 

Ngày 13/9/2010, văn phòng UBND TP.Đà Nẵng đã lập thủ tục, trình lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng xem xét ban hành quyết định quy định giá đất để kêu gọi đầu tư dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ tại khu đất sân vận động Chi Lăng.

Quyết định này dựa trên báo cáo của hội đồng thẩm định giá đất TP.Đà Nẵng và trên cơ sở ý kiến thống nhất kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Ngày 7/10/2010, công ty Quản lý khai thác đất TP.Đà Nẵng do ông Nguyễn Đình Thống làm Giám đốc báo cáo không có đơn vị khác tham gia đầu tư dự án. Sau đó, UBND TP.Đà Nẵng đồng ý chủ trương cho phép công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh (của Phạm Công Danh) được đầu tư vào dự án.

Việc quyết định này của lãnh đạo TP.Đà Nẵng có phần tham mưu của văn phòng UBND TP, của phòng Quản lý đô thị thuộc văn phòng UBND TP.Đà Nẵng. Thời điểm này, ông Phan Xuân Ít là lãnh đạo của 2 cơ quan này.

Theo giao ước, nếu chủ đầu tư tập đoàn Thiên Thanh nộp tiền sử dụng đất một lần trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất thì được giảm 10% tiền sử dụng đất. Cùng với đó, UBND TP.Đà Nẵng đồng ý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách đối với diện tích 45.861m2.

Đến đầu tháng 1/2011, UBND TP.Đà Nẵng hoàn tất thủ tục bán sân vận động Chi Lăng cho tập đoàn Thiên Thanh với giá gần 1.400 tỷ đồng. Cũng trong tháng 1/2011, sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng có báo cáo đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 lô đất thuộc đơn vị thành viên của Thiên Thanh với thời hạn lâu dài.

Mọi việc diễn ra vô cùng thần tốc và chưa đầy nửa năm, sân Chi Lăng đã được bán xong cho doanh nghiệp.

Đáng nói, theo quy hoạch, khu đất này được kêu gọi đầu tư xây dựng dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, thế nhưng, sự thật lại bị "hô biến" thành 10 sổ đỏ. Tập đoàn Thiên Thanh sau đó lại đem cầm cố 10 sổ đỏ ở ngân hàng để vay 4.000 tỷ đồng.

Những sai phạm này, có liên quan rất lớn của sở Tài nguyên - Môi trường TP.Đà Nẵng, công ty Quản lý và Khai thác đất TP.Đà Nẵng và phòng Quản lý đô thị thuộc văn phòng UBND TP.Đà Nẵng và cả lãnh đạo chủ chốt của UBND TP.Đà Nẵng giai đoạn này.

Cũng chính vì có phần sai phạm trong vụ việc này mà nguyên Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Điểu, nguyên Phó Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường Trần Văn Toán, nguyên Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến... đã bị bộ Công an khởi tố vào tháng 4/2018 vừa qua.

Trong một lần trả lời chất vấn cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, hiện chính quyền đang nghiên cứu thu hồi sân Chi Lăng. Tuy nhiên, hiện dự án này đã trở thành tang vật của một vụ án lớn do bộ Công an đang thụ lý điều tra (đại án Phạm Công Danh) nên vụ việc đã diễn biến rất phức tạp, còn phải chờ.

Với 10 lô đất được cấp sổ đỏ hiện cũng đã trở thành tang vật trong vụ án. Tuy nhiên, UBND TP.Đà Nẵng cũng đã có công văn gửi bộ Công an đề nghị không phát mãi tài sản này.

Danh Vĩnh - Nhâm Thân

TP.HCM kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo vì liên quan đến đất đai

Thứ 7, 07/07/2018 | 06:20
Hàng loạt cán bộ lãnh đạo tại TP.HCM bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo liên quan đến dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè) và dự án Khu nhà ở phường An Phú (quận 2).

Đà Nẵng: 2 cựu lãnh đạo "hạ cánh không an toàn" vì ... đất đai

Thứ 6, 06/07/2018 | 11:59
2 cựu cán bộ lãnh đạo tại TP.Đà Nẵng đã về hưu vẫn bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật vì loạt sai phạm về đất đai thời kỳ đương chức.

ĐBQH lo lắng phòng, chống tham nhũng chỉ là bề nổi

Thứ 5, 31/05/2018 | 20:21
Bày tỏ ý kiến của mình tại phiên thảo luận ở tổ về luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), ĐBQH Bùi Đặng Dũng lo lắng diễn biến tham nhũng ngày càng tinh vi.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.