2.000 tờ báo Mỹ xin được bảo vệ trước Google, Facebook

2.000 tờ báo Mỹ xin được bảo vệ trước Google, Facebook

Thứ 3, 11/07/2017 | 17:18
0
Liên minh truyền thông Mỹ (NMA), một tổ chức thương mại đại diện cho hơn 2.000 tờ báo Mỹ, đang yêu cầu Quốc hội Mỹ bảo vệ các tờ báo này khỏi những ảnh hưởng của Google và Facebook.

Ông David Chavern, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch của NMA cho hay: “NMA, cùng với sự hỗ trợ từ các thành viên như The New York Times, Washington Post và The Wall Street Journal, cho rằng luật cạnh tranh truyền thông hiện tại đang ngăn cản các tổ chức tin tức hợp tác để đàm phán các thỏa thuận tốt hơn với các nền tảng internet lớn, từ đó vô tình cho phép Google và Facebook tiếp tục kiểm soát hệ sinh thái quảng cáo kỹ thuật số và nền kinh tế công nghệ thông tin”.

Công nghệ - 2.000 tờ báo Mỹ xin được bảo vệ trước Google, Facebook

 Ảnh minh họa.

Đây là bước đi đầu tiên của các nhà lãnh đạo ngành truyền thông Mỹ nhằm kêu gọi chính phủ hành động để chống lại sự độc quyền của Google, Facebook.

Theo Axios, ở châu Âu, các nhà quản lý độc quyền đã ngăn cản sự thống trị của các công ty công nghệ lớn nhưng ở Mỹ, các cơ quan quản lý dường như đã bỏ qua vấn đề này, cho phép Google và Facebook phát triển đến mức họ kiểm soát tới 60% thị trường quảng cáo kỹ thuật số của Mỹ và hơn 50% thị trường quảng cáo kỹ thuật số toàn cầu. Trong khi đó, doanh thu quảng cáo của các công ty truyền thông tiếp tục giảm.

NMA cho rằng, sự thống trị của Facebook và Google đã tạo ra một nền kinh tế truyền thông và môi trường tin tức không lành mạnh. Để chống lại điều này, họ đang yêu cầu Google và Facebook cần thực hiện 4 thay đổi quan trọng.

Thứ nhất, chia sẻ nhiều hơn doanh thu quảng cáo cho các tờ báo

Facebook đã chia sẻ doanh thu thu được từ ứng dụng đọc báo trực tiếp Instant Airticle trong vài tháng qua, nhưng NMA cho rằng số doanh thu được chia sẻ vẫn còn quá ít, gần như không có.

Ông Michael J. Klingensmith, một lãnh đạo của NMA kiêm Giám đốc của công ty truyền thông Minneapolis Star Tribune Media cho hay: “Đó là một lời hứa mà Facebook đã không thực hiện được".

Thứ hai, tạo thêm công cụ hỗ trợ các tờ báo thu hút độc giả đăng kí đọc báo

Facebook dường như đang thực hiện mong muốn này của các tờ báo. Hồi đầu tháng Sáu, Thời báo phố Wall (WSJ) dẫn một số nguồn tin thân cận với Facebook cho hay, Facebook sắp cho ra mắt một tính năng mới, cho phép độc giả đăng kí đọc báo ngay trên ứng dụng di động của Facebook.

Thứ ba, cải thiện việc chia sẻ dữ liệu độc giả cho các tờ báo

NMA yêu cầu Facebook cung cấp cho các tờ báo nhiều dữ liệu hơn về độc giả của họ. Ông Klingensmith nói: “Hiện nay, chúng tôi chẳng biết gì về những độc giả đang đọc nội dung của chúng tôi trên Facebook”.

Thứ tư, phát triển công cụ hỗ trợ thương hiệu

NMA cho rằng, thương hiệu là cốt lõi của kinh doanh tin tức và Google và Facebook đang trở thành “bức tường” ngăn cách giữa độc giả và các tờ báo. Một nghiên cứu được tiến hành hồi đầu năm của Quỹ Pew / Knight cho thấy, có tới 10% số người được hỏi cho biết họ nghĩ các bài báo trên Facebook là do Facebook sản xuất ra.

Theo Infonet

Cùng tác giả

Toyota Rush 2018 sớm chào “sân” tại Thái Lan

Thứ 7, 23/12/2017 | 18:07
Sau thị trường Indonesia, “xứ sở Chùa vàng” Thái Lan là thị trường tiếp theo được hãng xe Nhật Bản giới thiệu Toyota Rush 2018 trong khu vực Đông Nam Á.

Honda Jazz bản nâng cấp bán tại Trung Quốc với 6 biến thể

Thứ 7, 23/12/2017 | 14:45
Một đại lý ô tô ở Trung Quốc Guangzhou-Honda vừa tiết lộ hình ảnh về bản nâng cấp của mẫu xe nhỏ hatchback Honda Fit (có tên gọi khác là Honda Jazz tại Việt Nam).

“Hàng hiếm” Bugatti EB110 GT hơn 21 tỷ đồng lên sàn đấu giá

Thứ 7, 23/12/2017 | 12:43
Chiếc siêu xe thể thao thuộc vào hàng hiếm Bugatti EB110 GT dự kiến được bán đấu giá vào tháng 1/2018 với giá ước tính từ 750.000 USD đến 950.000 USD.

Kho báu xe máy cổ thời Pháp giữa lòng Hà Nội

Thứ 7, 23/12/2017 | 10:37
Bộ xe máy cổ Pháp gồm 7 chiếc có tuổi cùng thời vua Bảo Đại được một người sưu tầm ở Hà Nội kỳ công tìm mua, sưu tầm.

BMW 7 Series Black Bison “Đẹp-Độc-Lạ” qua thiết kế của người Nhật

Thứ 7, 23/12/2017 | 08:49
Một công ty tại Nhật Bản vừa công bố dự án mới của mình khi giới thiệu về chiếc sedan hạng sang BMW 7 Series Black Bison tuyệt đẹp.
Cùng chuyên mục

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra túi xách có thể sạc điện thoại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu loại túi xách và vải có thể sạc điện thoại cũng như các thiết bị điện tử cá nhân khác vô cùng tiện lợi.

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.