al-Qaeda bắn hạ máy bay chiến đấu UAE bằng MANPAS SA-7

al-Qaeda bắn hạ máy bay chiến đấu UAE bằng MANPAS SA-7

Thứ 2, 28/03/2016 | 07:11
0
Máy bay chiến đấu của UAE bị rơi vào ngày 14/3 tại Yemen có thể do khủng bố al-Qaeda bắn hạ bằng tên lửa chống máy bay di động Strela.

Tờ The Independent ngày 26/3 đưa tin cho hay, máy bay chiến đấu của UAE bị rơi vào ngày 14/3 tại Yemen có thể do khủng bố al-Qaeda bắn hạ bằng tên lửa chống máy bay di động MANPADS SA-7 (tên NATO là Strela).

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin cho biết, một chiếc máy bay chiến đấu của UAE đã bị rơi tại Yemen giết chết 2 phi công. UAE cho biết trong một tuyên bố sau đó rằng chiếc máy bay bị rơi là do trục trặc kỹ thuật.

Thế giới - al-Qaeda bắn hạ máy bay chiến đấu UAE bằng MANPAS SA-7

Sau khi Liên Xô sụp đổ, nhiều quốc gia Liên Xô cũ đã bán vũ khí cho các nước Trung Đông, bao gồm hệ thống SA-7.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của tờ The Independent, chiếc máy bay này bị bắn hạ bằng tên lửa đất đối không.

Một nguồn tin khác nói rằng nó bị hắn hạ bởi hệ thống MANPADS SA-7 hay Strela do Liên Xô sản xuất.

Theo tờ báo trên, chiếc máy bay của UAE có thể đã bay vào tầm bắn của hệ thống này (từ 15 đến 1500 mét) khi tham gia không kích các vị trí của khủng bố và bị bắn rơi.

The Independent cho rằng hệ thống Strela có khả năng rơi vào tay của những kẻ khủng bố từ Bulgaria. Sau khi Liên Xô sụp đổ, nhiều quốc gia Liên Xô cũ đã bán vũ khí cho các nước Trung Đông, bao gồm hệ thống SA-7.

Tờ báo dẫn nguồn tin có quan hệ với tình báo Ả Rập nói rằng al-Qaeda đã thu thập được MANPAS SA-7 trong các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự trong những năm qua. Al-Qaeda từng chiếm giữ được rất nhiều thiết bị từ các căn cứ ở Yemen.

Ngoài ra, theo các nguồn tin, nhiều thành viên trong quân đội của chính phủ cũ và mới đã bán vũ khí cho khủng bố.

Kể từ tháng Ba năm ngoái, UAE tham gia vào hoạt động quân sự ở Yemen trong khuôn khổ Liên minh Ả Rập do Saudi Arabia dẫn đầu.

Các nước này hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Abd Rabbo Mansour Hadi chống lại quân nổi dậy của phong trào Shiite

Tag: Bulgaria
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.