Đằng sau cáo buộc lạnh gáy
Theo Sputnik, người phát ngôn quân đội cấp cao Iran đã cáo buộc Mỹ có âm mưu “nguy hiểm” ở Iraq và Syria.
Người phát ngôn lực lượng quân đội Iran Bolfazl Shekarchi hôm 1/7 tuyên bố một tàu chở hàng của Mỹ chứa chất hóa học được một tàu chiến hộ tống đã vào vùng vịnh Ba Tư.
“Theo dõi dữ liệu của tàu chở hàng Mỹ MV Cape Ray có thể thấy phương tiện này đã xuất hiện tại bờ biển gần Iraq và Syria, nơi Washington phát động chiến dịch quân sự vì cáo buộc có vũ khí hóa học tại các quốc gia này”, ông Bolfazl Shekarchi cho biết.
Cũng theo quan chức trên, tàu MV Cape Ray vào Vịnh Ba Tư với mục tiêu đưa kiện hàng hoá chất tới Iraq và Syria. Người phát ngôn bộ Quốc phòng Iran còn cáo buộc Mỹ dùng “những biện pháp nguy hiểm” để “hợp thức hóa sự hiện diện trái phép” của quốc gia này trong khu vực.
“Chúng tôi nắm trong tay chi tiết chính xác về con tàu Mỹ như số lượng thủy thủ, lượng hàng chất hóa học và sẽ công bố điều này với công chúng trong tương lai”, ông Shekarchi khẳng định.
Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận chính thức về cáo buộc của Iran.
Năm 2003, quân đội Mỹ và đồng minh tấn công Iraq với lý do mà Washington đưa ra là phá hủy kho vũ khí hủy diệt hàng loạt của Baghdad, mà thực tế sau đó cho thấy cáo buộc này là sai lầm và vô căn cứ.
Không ngừng tranh cãi quanh cáo buộc Syria dùng vũ khí hóa học
Với Syria, sau cuộc tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Douma ngày 7/4 khiến 42 người thiệt mạng, Mỹ đã cáo buộc Chính phủ Syria đứng đằng sau sự việc.
Trong khi đó, Chính phủ Syria hoàn toàn bác bỏ cáo buộc và cho rằng phiến quân đã dàn dựng vụ tấn công ở Douma.
Ngày 14/4, liên quân Mỹ, Anh và Pháp đã mở chiến dịch không kích, phóng 105 quả tên lửa nhằm vào 3 địa điểm tại Syria với cớ “trừng phạt” vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Douma.
Trong suốt thời gian qua, cả Mỹ và Anh đều nói rằng có “bằng chứng” Syria đã sử dụng vũ khí hóa học.
Tuy nhiên, nhà báo Bartlett cho rằng, những thứ gọi là “bằng chứng” này phần lớn là những đoạn video clip và những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội do tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng được phương Tây bảo trợ và Yaser al-Doumani, một nhân vật trung thành với nhóm phiến quân Jaysh al-Islam, cung cấp.
Bộ Ngoại giao Syria năm 2012 xác nhận, quốc gia này có vũ khí hóa học, phần nhiều trong số đó được phát triển vào những năm 1970 với sự giúp đỡ từ Liên Xô và Ai Cập. Bộ này nói rằng vũ khí nhằm bảo vệ đất nước trước "sự xâm lược bên ngoài" và sẽ không bao giờ được sử dụng để chống lại người Syria.
Tháng 9/2013, Syria thông qua Công ước Vũ khí hoá học năm 1997 (CWC) về cấm sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học.
Công ước này yêu cầu các nước phá hủy vũ khí và cơ sở sản xuất. Syria đã cung cấp cho Mỹ và Nga danh sách mà họ nói là liệt kê tất cả loại vũ khí hóa học họ có và vị trí của chúng.
Max Abrahms, Giáo sư tại đại học Northeastern, Mỹ cho rằng một chính quyền chỉ sử dụng vũ khí hóa học để tấn công người dân khi bị thất bại trên các mặt trận và nhận thấy rằng nguy cơ bị lật đổ đang cận kề.
Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay tại Syria hoàn toàn ngược lại.
“Tổng thống Assad không thua, ông ấy đang giành chiến thắng. Cuộc nội chiến không còn căng thẳng… Chính quyền Syria cũng không còn tuyệt vọng nữa”, chuyên gia Abrahms nhận định.
Ông Abrahms cho rằng, quân đội Syria sẽ không bao giờ “tự bắn vào chân mình” khi tấn công người dân bằng vũ khí hóa học vì điều đó chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế.
Theo ông, những người đứng sau vụ tấn công này có thể là phe nổi dậy hòng đổ vấy cho chính quyền Tổng thống Assad.
Xem thêm >> Mỹ "nôn nóng" rút quân khỏi Syria, sẵn sàng dâng hai tay căn cứ Al-Tanf cho Nga?