Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc thành nước đông dân nhất thế giới

Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc thành nước đông dân nhất thế giới

Thứ 7, 15/06/2013 | 09:52
0
Theo công bố mới đây của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc và trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới từ năm 2028.

Vào thời điểm đó, cả hai quốc gia sẽ đạt mức 1,45 tỷ người. Sau đó, dân số Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cho đến giữa thế kỷ này, trong khi Trung Quốc từ từ giảm.

Liên Hợp Quốc cũng ước tính rằng dân số toàn cầu hiện nay là 7,2 tỷ người sẽ đạt 9,6 tỷ vào năm 2050, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng dự đoán trước đây.

Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cũng công bố rằng, sự tăng trưởng dân số sẽ xảy ra chủ yếu ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi. 49 quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới được dự đoán sẽ tăng gấp đôi dân số từ 900 triệu người (2013) đạt 1,8 tỷ USD trong năm 2050, trong khi dân số của khu vực phát triển sẽ vẫn không thay đổi.

Tiêu điểm - Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc thành nước đông dân nhất thế giới

Ấn Độ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2028

Sự tăng dân số nhanh như vậy chủ yếu là do khả năng sinh sản lớn ở một số nước đang phát triển. Những nước như Trung Quốc, Brazil... khả năng sinh sản của phụ nữ có dấu hiệu giảm dần, nhưng các quốc gia khác  như Nigeria, Niger, Ethiopia và Uganda... mức sinh vẫn còn cao. Dân số Nigeria dự kiến ​​sẽ vượt dân số Mỹ vào năm 2050, và có thể bắt đầu đuổi kịp Trung Quốc năm 2100.

Tiêu điểm - Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc thành nước đông dân nhất thế giới (Hình 2).

Liên Hợp Quốc công bố bản đánh giá xu hướng dân số

Ông Wu Hongbo - Tổng thư ký về các vấn đề kinh tế và xã hội của Liên Hợp Quốc cho biết: "Mặc dù tốc độ tăng trưởng dân số trên toàn thế giới đã chậm lại, nhưng báo cáo này nhắc nhở chúng ta rằng, tại một số nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi, dân số vẫn đang tăng trưởng ở mức báo động”.

An Nguyên

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Những cậu ấm Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Người Trung Quốc dùng thuật ngữ “thế hệ con nhà giàu thứ hai” để chỉ các cậu ấm, cô chiêu thuộc thế hệ 8X của chủ công ty, tập đoàn hoặc con cái cán bộ làm to. Tuy nhiên sự trác táng và ngạo mạn của nhiều cậu ấm đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận vài năm trở lại đây.

"Xăm" và những hình ảnh quái đản nhất thế giới

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
(Nguoiduain.vn) Xu hướng xăm mình hiện đã trở thành một trào lưu thời thượng được ưa chuộng trên khắp thế giới. Không chỉ đơn thuần là một vài hình xăm điểm xuyết trên các bộ phận khác nhau của cơ thể mà nhiều người còn phủ kín 2/3 thậm chí là 3/4 cơ thể họ bằng hình xăm.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.