Án phí ly hôn ở các quốc gia cao cỡ nào?

Án phí ly hôn ở các quốc gia cao cỡ nào?

Thứ 6, 29/03/2019 | 14:07
4
Mức án phí ly hôn 8,1 tỷ của vợ chồng ông Vũ đang gây "bão" dư luận. Nhưng thực ra đó là do tài sản chung của vợ chồng vua cà phê lên tới hàng nghìn tỷ. Trong khi đó, ở nước ngoài, mức án phí trung bình đã là hàng trăm triệu.
Italia là quốc gia có án phí ly hôn cao nhất thế giới, theo thống kê của tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Ly hôn bắt đầu được hợp pháp hóa tại quốc gia này vào năm 1970. Tỷ lệ ly hôn ở quốc gia này hiện là 1,6/1.000 người mỗi năm. Hầu hết các vụ ly hôn xảy ra sau khi ly thân một năm. Án phí phải trả cho tòa theo thống kê của tạp chí Internazionale dao động từ 3.780 USD (88 triệu đồng) đến 26.350 USD (hơn 600 triệu đồng).

Italia là quốc gia có án phí ly hôn cao nhất thế giới, theo thống kê của tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Ly hôn bắt đầu được hợp pháp hóa tại quốc gia này vào năm 1970. Tỷ lệ ly hôn ở quốc gia này hiện là 1,6/1.000 người mỗi năm. Hầu hết các vụ ly hôn xảy ra sau khi ly thân một năm. Án phí phải trả cho tòa theo thống kê của tạp chí Internazionale dao động từ 3.780 USD (88 triệu đồng) đến 26.350 USD (hơn 600 triệu đồng).

Ireland là một trong những quốc gia có tỷ lệ ly hôn thấp nhất thế giới ở mức 0,7/1.000 người mỗi năm. Các cặp vợ chồng ở đây trước khi nộp đơn ly hôn họ bắt buộc phải sống ly thân trong 4 năm. Theo Anne O'Neill, một luật sư luật gia đình có trụ sở tại thành phố Cork, án phí ly hôn tại quốc gia này là 257 USD (gần 6 triệu đồng) và có thể tăng lên 23.000 USD (khoảng 533 triệu đồng).

Ireland là một trong những quốc gia có tỷ lệ ly hôn thấp nhất thế giới ở mức 0,7/1.000 người mỗi năm. Các cặp vợ chồng ở đây trước khi nộp đơn ly hôn họ bắt buộc phải sống ly thân trong 4 năm. Theo Anne O'Neill, một luật sư luật gia đình có trụ sở tại thành phố Cork, án phí ly hôn tại quốc gia này là 257 USD (gần 6 triệu đồng) và có thể tăng lên 23.000 USD (khoảng 533 triệu đồng).

Nước Anh có tỷ lệ ly hôn là 1,8/1.000 người mỗi năm. Để nộp đơn ly hôn, các cặp vợ chồng phải nộp án phí là 706 USD (16,3 triệu đồng). Công ty bảo hiểm Aviva cho biết, án phí trung bình khi nộp đơn ly hôn là 3.440 (gần 80 triệu) cộng thêm chi phí để sống ly thân khiến cho tổng chi phí có thể lên tới 18.703 (433 triệu đồng).

Nước Anh có tỷ lệ ly hôn là 1,8/1.000 người mỗi năm. Để nộp đơn ly hôn, các cặp vợ chồng phải nộp án phí là 706 USD (16,3 triệu đồng). Công ty bảo hiểm Aviva cho biết, án phí trung bình khi nộp đơn ly hôn là 3.440 (gần 80 triệu) cộng thêm chi phí để sống ly thân khiến cho tổng chi phí có thể lên tới 18.703 (433 triệu đồng).


Mỹ là một trong những quốc gia có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới với mức 3,1/1.000 người mỗi năm. Theo nhà xuất bản Nolo, chi phí nộp đơn ly hôn ở mỗi tiểu bang có mức khác nhau nhưng trung bình là 435 USD (10 triệu đồng) cộng với phí pháp lý (tiền trả cho luật sư và tòa án), số tiền này tăng lên 15.500 USD (359 triệu đồng).

Mỹ là một trong những quốc gia có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới với mức 3,1/1.000 người mỗi năm. Theo nhà xuất bản Nolo, chi phí nộp đơn ly hôn ở mỗi tiểu bang có mức khác nhau nhưng trung bình là 435 USD (10 triệu đồng) cộng với phí pháp lý (tiền trả cho luật sư và tòa án), số tiền này tăng lên 15.500 USD (359 triệu đồng).


Ở Pháp, phí ly hôn thấp nhất là 689 USD (16 triệu đồng) và có thể tăng lên khoảng 13.776 (319 triệu đồng) tính cả phí pháp lý. Tỷ lệ ly hôn là 1,9/1.000 người mỗi năm. Thủ tục ly hôn ở đây không phải thông qua thẩm phán nếu cả hai vợ chồng thuận tình.

Ở Pháp, phí ly hôn thấp nhất là 689 USD (16 triệu đồng) và có thể tăng lên khoảng 13.776 (319 triệu đồng) tính cả phí pháp lý. Tỷ lệ ly hôn là 1,9/1.000 người mỗi năm. Thủ tục ly hôn ở đây không phải thông qua thẩm phán nếu cả hai vợ chồng thuận tình.

Tỷ lệ ly hôn ở quốc gia này là 2,1/1.000 người mỗi năm. Các cặp vợ chồng ở Canada phải trả 220 USD (5 triệu đồng) án phí khi nộp đơn ly hôn. Theo khảo sát về phí pháp lý của Tạp chí Luật sư Canada năm 2018, sau khi cộng với các khoản phí pháp lý, tổng số tiền dao động từ 5.702 USD (132 triệu đồng) đến 9.504 USD (220 triệu đồng).

Tỷ lệ ly hôn ở quốc gia này là 2,1/1.000 người mỗi năm. Các cặp vợ chồng ở Canada phải trả 220 USD (5 triệu đồng) án phí khi nộp đơn ly hôn. Theo khảo sát về phí pháp lý của Tạp chí Luật sư Canada năm 2018, sau khi cộng với các khoản phí pháp lý, tổng số tiền dao động từ 5.702 USD (132 triệu đồng) đến 9.504 USD (220 triệu đồng).

Theo Công ty nghiên cứu thị trường IBISWorld, các cặp vợ chồng Australia phải trả 654 USD (15 triệu đồng) khi nộp đơn ly hôn. Cộng thêm phí pháp lý, số tiền này tăng lên tới 7.233 USD (768 triệu đồng). Tỷ lệ ly hôn trung bình hiện ở mức 1,9/1.000 người mỗi năm.

Theo Công ty nghiên cứu thị trường IBISWorld, các cặp vợ chồng Australia phải trả 654 USD (15 triệu đồng) khi nộp đơn ly hôn. Cộng thêm phí pháp lý, số tiền này tăng lên tới 7.233 USD (768 triệu đồng). Tỷ lệ ly hôn trung bình hiện ở mức 1,9/1.000 người mỗi năm.

Theo Susanna Stuart, cố vấn tài chính và tác giả của quyển sách Your Family Fortune (Tài sản của gia đình bạn), phí tòa án các cặp vợ chồng phải trả cho thủ tục ly hôn ở New Zealand là 144,60 USD (3,4 triệu đồng) trong khi tổng chi phí có thể lên tới từ 3.442 USD (80 triệu đồng) đến 6.887 USD (160 triệu đồng). Tại quốc gia này, các cặp vợ chồng cần phải ly thân trong 2 năm trước khi họ có thể nộp đơn ly hôn.

Theo Susanna Stuart, cố vấn tài chính và tác giả của quyển sách Your Family Fortune (Tài sản của gia đình bạn), phí tòa án các cặp vợ chồng phải trả cho thủ tục ly hôn ở New Zealand là 144,60 USD (3,4 triệu đồng) trong khi tổng chi phí có thể lên tới từ 3.442 USD (80 triệu đồng) đến 6.887 USD (160 triệu đồng). Tại quốc gia này, các cặp vợ chồng cần phải ly thân trong 2 năm trước khi họ có thể nộp đơn ly hôn.

Tỷ lệ ly hôn ở Hàn Quốc là 2,1/1,000 người mỗi năm và thủ tục ly hôn ở quốc gia này diễn ra trong thời gian khá dài. Các cặp vợ chồng trước tiên phải tham gia một vài lớp học, nói chuyện với cố vấn hôn nhân và trải qua giai đoạn hòa giải trước khi đơn ly hôn được tòa án chấp thuận. Theo Công ty luật Seoul Lawyers, tổng án phí (bao gồm cả phí pháp lý, là từ 4.960 USD (115 triệu đồng).

Tỷ lệ ly hôn ở Hàn Quốc là 2,1/1,000 người mỗi năm và thủ tục ly hôn ở quốc gia này diễn ra trong thời gian khá dài. Các cặp vợ chồng trước tiên phải tham gia một vài lớp học, nói chuyện với cố vấn hôn nhân và trải qua giai đoạn hòa giải trước khi đơn ly hôn được tòa án chấp thuận. Theo Công ty luật Seoul Lawyers, tổng án phí (bao gồm cả phí pháp lý, là từ 4.960 USD (115 triệu đồng).

Tỷ lệ ly hôn hiện nay ở Đức là 2,0/1.000 người, trong đó chi phí phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm cả việc hai vợ chồng đã ở bên nhau bao lâu và có con chung hay không. Theo Công ty luật Kanzlei Sperling của Đức, án phí ly hôn tại quốc gia này từ 1.146 (27 triệu đồng) đến 3.438 (80 triệu đồng).

Tỷ lệ ly hôn hiện nay ở Đức là 2,0/1.000 người, trong đó chi phí phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm cả việc hai vợ chồng đã ở bên nhau bao lâu và có con chung hay không. Theo Công ty luật Kanzlei Sperling của Đức, án phí ly hôn tại quốc gia này từ 1.146 (27 triệu đồng) đến 3.438 (80 triệu đồng).

Vụ ly hôn với mức án phí tới 8,1 tỷ của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang gây “bão” dư luận vì số tiền phải nộp quá lớn. Tuy nhiên, đó là do khối tài sản chung của họ đã lên tới hàng nghìn tỷ.

Trong khi đó, nếu ở nước ngoài, điển hình như Italia, chưa cần biết tài sản chung của một cặp vợ chồng là bao nhiêu, trung bình án phí ly hôn đã là hàng trăm triệu. Cũng có thể vì án phí quá cao mà tỉ lệ ly hôn ở nước này rất thấp, chỉ 1,6/1.000 người/năm.

Trên đây là 10 quốc gia có số án phí ly hôn lớn nhất thế giới.

Lê Lan

[Info] Kết thúc tiểu thuyết ngôn tình dài 25 năm, vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên được gì - mất gì?

Thứ 6, 29/03/2019 | 10:49
Phiên sơ thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ đã khép lại. Người cười - kẻ khóc, nhưng đằng sau nụ cười, giọt nước mắt tại tòa, ai được gì, ai mất gì, chỉ người trong cuộc mới thực sự thấu đáo.

Án phí ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Chủ tọa "mờ mắt" nên đọc nhầm từ 8,1 tỷ lên 81 tỷ

Thứ 5, 28/03/2019 | 14:01
Ông Nguyễn Văn Xuân - chủ tọa phiên tòa cho biết: "Vụ án quá phức tạp, số liệu rất lớn, bản án quá dài. Thật sự, tôi đọc mờ cả mắt". Và do "mờ mắt" nên ông này đã đọc nhầm án phí từ 8,1 tỷ thành 81 tỷ đồng.

Ra tòa ly hôn, án phí ai chịu?

Thứ 6, 29/03/2019 | 09:00
Vợ chồng mình đang định ly hôn nhưng không biết chia tài sản và tính án phí thế nào,ai chịu? Nghe vụ Trung Nguyên, án phí ly hôn của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ tới 81 tỷ mà ngán.

Vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên: Từ tiểu thuyết ngôn tình bước ra đời thực với vụ ly hôn nghìn tỷ

Chủ nhật, 03/03/2019 | 08:00
Khởi nghiệp từ con số 0 tròn trĩnh, thậm chí phải bán cả chiếc xe đạp để gây dựng nên đế chế Trung Nguyên hùng mạnh như ngày hôm nay, tình yêu đẹp thuở ban đầu của vợ chồng "vua cà phê" từng khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi. Khoảng cách của tình yêu từ tiểu thuyết ngôn tình bước ra đời thực với vụ ly hôn nghìn tỷ không quá xa.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).
     
Nổi bật trong ngày

Điểm qua những dự án "nâng tầm" du lịch Sầm Sơn

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Phố biển Sầm Sơn không ngừng "thay da đổi thịt" trong những năm qua, trong đó có đóng góp không nhỏ từ những dự án du lịch tầm cỡ của các nhà đầu tư lớn.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.