Bà Lê Thị Băng Tâm có ‘lái’ được Vinamilk khỏi ‘sóng ngầm’?

Bà Lê Thị Băng Tâm có ‘lái’ được Vinamilk khỏi ‘sóng ngầm’?

Thứ 4, 29/07/2015 | 14:41
0
Giữ vị trí “ghế nóng” Chủ tịch HĐQT Vinamilk, chắc chắn bà Lê Thị Băng Tâm sẽ phải đối mặt với sức ép cũng như kỳ vọng vượt qua “cái bóng” rất lớn của bà Mai Kiều Liên.

Kinh doanh - Bà Lê Thị Băng Tâm có ‘lái’ được Vinamilk khỏi ‘sóng ngầm’?

Thông báo chính thức phát đi từ Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết bà Lê Thị Băng Tâm sẽ thay thế bà Mai Kiều Liên ở vị trí Chủ tịch HĐQT khiến không ít người bất ngờ. Bởi việc bà Liên không giữ vị trí Chủ tịch HĐQT không mới nhưng lý do mà Vinamilk đưa ra ( do bà Liên đã quá tuổi - 62 tuổi để giữ vị trí này và việc kiêm nhiệm 2 vị trí trong thời gian dài là không còn phù hợp nữa) không thật sự thuyết phục.

Bởi người thay thế bà Liên là bà Lê Thị Băng Tâm năm nay đã 68 tuổi – hơn bà Liên những 6 tuổi. Ngoài ra, Vinamilk dưới sự điều hành của bà Liên trong cả hai vai trò là Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc suốt một thập kỷ qua đều tăng trưởng ấn tượng và bền vững.

Ví dụ điển hình là năm 2014, khi nền kinh tế cả thế giới khó khăn thì Vinamilk vẫn đạt doanh thu 35.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.068 tỷ đồng, vươn lên tầm cỡ khu vực. Quí 1/2015, lợi nhuận sau thuế tăng 10% so với cùng kỳ, nhảy lên 1.884 tỷ đồng, vượt qua cả lợi nhuận của những ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Trong khi đó, bà Lê Thị Băng Tâm – người thay thế bà Liên lại mới chỉ có “vỏn vẹn” 2 năm làm việc trong ngành sữa khi công tác tại Vinamilk với vai trò thành viên HĐQT độc lập. Trước đó bà Tâm chỉ được biết đến nhiều trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (bà Tâm nguyên là Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thứ trưởng, Ủy viên ban cán sự – Bộ Tài chính; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và hiện đang giữ chức Chủ tịch HD Bank).

Bất ngờ, chưa thuyết phục nhưng tại sao các cổ đông của Vinamilk vẫn bỏ phiếu chấp thuận cho bà Lê Thị Băng Tâm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và “linh hồn” của công ty là bà Mai Kiều Liên giữ vị trí Tổng giám đốc, từ bỏ “quyền lực tối cao” ở Vinamilk?

Trả lời trong một bài phỏng vấn gần đây với báo chí, bà Lê Thị Băng Tâm

Cùng chuyên mục

OCB báo lãi trước thuế 1.214 tỷ đồng quý I/2024, nợ xấu lên mức 2,87%

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Tổng nợ xấu của OCB tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 4.340 tỷ đồng, tăng 11,16% so với tổng nợ xấu 3.904 tỷ đồng hồi cuối năm 2023.

Công ty cổ phần Sông Ba “khai tử” dự án thủy điện Krông H’Năng 2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:06
Sau 15 năm được cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư, dự án này vẫn chưa thể thực hiện nên doanh nghiệp quyết định "khai tử".

15 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 4: Lãi suất huy động đang tăng trở lại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:38
Lần đầu tiên trong 1 năm, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Có tới 15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4.

Hyundai, Kia bắt tay với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc phát triển công nghệ xe tự lái

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:12
Thông qua sự hợp tác chiến lược với Baidu, Hyundai và Kia muốn thiết lập hệ sinh thái cho ô tô được kết nối tại thị trường Trung Quốc.

Gửi 42.600 tỷ đồng ở ngân hàng, PV Gas mang về 436 tỷ đồng tiền lãi

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:39
Hơn 46% tài sản của PV Gas nằm ở khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với 42.613 tỷ đồng. Đây cũng là quý ghi nhận lượng tiền nắm giữ cao kỷ lục của DN.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.